Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

26/11/2022 17:24
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN VN (phải) và cô Diêu Huệ Nương - Phó Trưởng ban Tài chính Ban Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN VN (phải) và cô Diêu Huệ Nương - Phó Trưởng ban Tài chính Ban Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Ngày 25/11, tại An Giang, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH).

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 1.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Tôn Ngọc Hạnh (thứ 5 từ phải sang) và Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, TƯ Hội LHPNVN và Hội LHPN tỉnh An Giang đến thăm các chức việc của Ban Trị sự TW Giáo hội PGHH.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 2.

Thay mặt Ban trị sự, ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng ban Trị sự TƯ Giáo hội PGHH, cô Diêu Huệ Nương - Phó Trưởng ban Tài chính Ban Trị sự TƯ cảm ơn sự quan tâm của TƯ Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên các chức việc, tín đồ PGHH...

Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, thời gian qua, Giáo hội đã từng bước tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chuyên môn. Hàng năm tổ chức 2 ngày lễ trọng của đạo là ngày khai đạo 18/5 âm lịch và ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ 25/11 âm lịch. Đại bộ phận tín đồ PGHH nói chung và phụ nữ tín đồ PGHH nói riêng đã luôn phát huy tinh thần đại đoàn dân tộc; tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo; phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện xã hội thể hiện là nét đặc trưng trong giáo pháp học Phật tu Nhân của PGHH. Trong nhiệm kỳ IV (2014-2019) đóng góp của toàn đạo đạt gần 2.000 tỷ đồng đóng góp cho các hoạt động:

(1) Tham gia xây dựng nông thôn mới (vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây mới và sửa chữa cầu nông thôn; sửa chữa và nâng cấp đường bộ; sửa chữa và xây dựng nhà tình thương, nhà đoàn kết;

(2) Chăm sóc sức khỏe – y tế (đưa bà con nghèo đi mổ mắt miễn phí, hiến máu nhân đạo, khám bệnh/cấp phát thuốc nam, cấp thuộc miễn phí; lập trại hòm, mua xe cứu thương chuyển bệnh nhân nghèo ra bệnh viện lớn, tặng thẻ bảo hiểm y tế; tặng xe lăn, hỗ trợ thực phẩm, thành lập tổ nấu cơm từ thiện, để cấp cơm, cháo, nước miễn phí tại các bệnh viện…);

(3) Xã hội hóa học tập (ủng hộ quỹ khuyến học và quỹ nạn nhân chất độc da cam, tặng tập viết, xe đạp, cấp học bổng…);

(4) Xóa nhà tạm, nhà dột (đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng nhà tình thương, nhà đoàn kết, nhà kiên cố… cho đồng bào và phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn…). Năm 2011, Giáo hội và tín đồ PGHH đã tham gia các hoạt động từ thiện xã hội liên quan đến phòng, chống Covid-19 khoảng 500 tỷ đồng…

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Trị sự TƯ Giáo hội PGHH

Thay mặt Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Trị sự TƯ Giáo hội PGHH cùng những đóng góp tích cực của đông đảo đồng bào, phụ nữ tín đồ PGHH; đồng thời mong muốn, trong xu thế phát triển bền vững, ổn định của đất nước, hệ thống Giáo hội và toàn thể tín đồ cùng phụ nữ PGHH tiếp tục với đường hướng "Vì đạo Pháp, vì dân tộc", đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội góp phần cùng các tôn giáo và tầng lớp phụ nữ, nhân dân cả nước chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ngày 11/6/1999, Ban Tôn giáo của Chính phủ (nay là Ban Tôn giáo Chính phủ) ban hành Quyết định số 21/QĐ/TGCP về việc công nhận tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (nay là Ban Trị sự TƯ Giáo hội PGHH). Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn vừa thể hiện tính đúng đắn về chủ trương, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, vừa tạo luồng sinh khí mới đối với đời sống tinh thần, tâm linh của toàn thể tín đồ PGHH.

Đại hội đại biểu toàn đạo lần thứ II tháng 6/2004, đã xây dựng Hiến chương, tiếp tục khẳng định đường hướng hành đạo của PGHH trong giai đoạn mới là: "Vì đạo pháp, vì dân tộc"; kiện toàn tổ chức, bao gồm Ban Trị sự 2 cấp hành chính đạo: cấp toàn đạo và cấp cơ sở. Ban Trị sự Trung ương PGHH - tổ chức đại diện hợp pháp duy nhất của đồng bào theo PGHH.

Trải qua 5 kỳ đại hội, Giáo hội PGHH từng bước phát triển, trở thành tổ chức Giáo hội 2 cấp hành chính đạo gồm có Ban Trị sự Trung ương PGHH và 400 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở), cùng 14 Ban Đại diện tại các tỉnh/thành trực thuộc trung ương. Đến nay, PGHH có hơn 1,3 triệu tín đồ sinh sống ở 20 tỉnh/thành trong đó tập trung đông nhất ở 4 tỉnh/thành khu vực Nam bộ là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn