Người phụ nữ dân tộc Châu Ro nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia công tác Hội

14/12/2021 16:31
Chị Mai đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội tại địa phương

Chị Mai đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội tại địa phương

Chị Thị Mai, người dân tộc Châu Ro (Chơ Ro), ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và đóng góp nhiều cho phong trào phụ nữ, xã hội tại địa phương.

Chị Mai sinh ra và lớn lên tại Long Khánh (Đồng Nai). Năm 1993, chị lập gia đình và theo chồng về sinh sống tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Anh chị có 3 người con và gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã.

Chồng chị Mai đau ốm triền miên, một mình chị phải tần tảo thức khuya, dậy sớm để lo kinh tế. Gánh nặng gia đình đổ hết lên vai chị, hàng ngày chị dậy từ 4 giờ sáng đạp xe qua một quãng đường rẫy vắng vẻ đến công ty hạt điều để nhận hàng về làm công. Mỗi ngày chị nhận làm từ 10 đến 15 kg điều, thu nhập từ 100 đến 150 ngàn đồng để lo chi phí sinh hoạt cho cả 5 người trong gia đình.

Để con có tiền đi học đại học, chị Mai nhận thêm việc làm phụ bếp tại HTX chăn nuôi Xuân Phú với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Rồi may mắn đã đến khi gia đình chị Mai được xét cho vay vốn từ chương trình sinh viên, học sinh và chương trình hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng. Với số vốn vay này, chị Mai đã mạnh dạn đầu tư mua 2 con bò về chăn thả trong vườn nhà.

Khát vọng vươn lên từ nghèo khó - Ảnh 3.

Chị Mai đã cố gắng lao động để vươn lên thoát nghèo

Sau một thời gian, đàn bò nhà chị sinh sôi nảy nở, chị bán bớt bò để đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi dê. Qua bàn tay tần tảo của chị, đàn dê ngày càng phát triển triển, số lượng tăng lên. Từ đó chị bán bớt dê trang trải nợ nần, mua sắm vật dụng trong gia đình - những thứ mà trước đây nằm mơ chị cũng không dám nghĩ đến. Từ những tích cóp nhỏ, chị Mai đã mở rộng chăn nuôi, cải thiện kinh tế, có tiền cho con ăn học, sửa sang lại nhà cửa, vươn lên thoát nghèo.

Làm những điều có ích cho cộng đồng

Không chỉ "đảm việc nhà", chị Mai còn rất tâm huyết với các hoạt động xã hội. Mặc dù tất bật với công việc gia đình nhưng chị luôn làm tốt vai trò là Chi hội phó Chi hội phụ nữ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. Sắp xếp công việc, chị cùng với chị em Chị hội tổ chức nhiều hoạt động xã hội nhằm động viên, chia sẻ với những gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Chị đã vận động chị em thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, tích cực tham gia các phong trào phụ nữ.

Khát vọng vươn lên từ nghèo khó - Ảnh 4.

Chị Mai tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương

Khi kinh tế gia đình đã tạm ổn, chị có điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện để hỗ trợ kịp thời các gia đình khó khăn. Ngoài ra, trong xóm có chị em nào đau bệnh hay gia đình có việc, chị đều vận động chị em trên địa bàn chung tay giúp đỡ.

Kể về những việc làm cảm động của chị Mai, chị Trương Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Phú cho biết: "Trong xã có hội viên mắc bệnh lao lực phải đi cấp cứu, chị Mai đã vận động chị em ủng hộ đưa chị ấy đi bệnh viện. Và còn rất nhiều trường hợp bệnh nặng nữa mà chị Mai đã đứng ra vận động giúp đỡ. Số tiền mà thời gian qua chị Mai kêu gọi hỗ trợ được trên 30 triệu đồng và hơn 800 kg gạo. Việc làm của chị Mai tuy nhỏ nhưng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái".

Không chỉ thế, khi Hội LHPN xã thành lập mô hình Đội nữ dân phòng, chị Mai liền đăng ký tham gia và còn vận động thêm 10 hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số cùng tham gia vào Đội. Hiện chị là Đội phó Đội nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc, góp phần cùng lực lượng công an tuần tra, giữ gìn ANTT mang lại bình yên cho xóm làng.

Với sự nỗ lực của bản thân, chị Mai đã quyết tâm vươn lên vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, không chùn bước trước số phận, đưa gia đình từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, cuộc sống gia đình ngày càng sung túc và con cái thành đạt. Với những gì đã cống hiến, chị Thị Mai đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được Hội LHPN tỉnh chọn là gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn