Nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch Covid-19

24/06/2021 09:18
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 (TPHCM) trào quà để cơ quan chức năng trao tặng cho các gia đình khó khăn

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 (TPHCM) trào quà để cơ quan chức năng trao tặng cho các gia đình khó khăn

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19, đại diện nhiều chùa, giáo xứ và nhiều tôn giáo khác tiếp tục kêu gọi và có những việc làm thiết thực chung tay phòng chống đại dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân chủ động đứng ra vận động quyên góp hoặc tự đóng góp nguồn lực của mình để làm những sản phẩm giúp ngăn ngừa dịch bệnh trao tặng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch; cũng như dành những phần quà giúp người nghèo, người dân trong khu bị phong tỏa vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch. Một trong những trường hợp đó là Đại đức Thích Tâm Phương, Trụ trì chùa Nhiễu Long, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Những nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện chùa Nhiễu Long trao quà ủng hộ cuộc chiến phòng chống Covid-19

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; với phương châm, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, với tấm lòng yêu thương chia sẻ của những người con Phật, Đại đức Thích Tâm Phương đã vận động các phật tử, tổ chức cá nhân trên mọi miền Tổ quốc quyên góp ủng hộ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch; cũng như dành những phần quà giúp người nghèo, người dân trong khu bị phong tỏa vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch những phần quà thiết thực và ý nghĩa. Ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ tôm, gạo, sữa, nước uống… Đại đức Thích Tâm Phương còn đứng ra kêu gọi bà con phật tử, các đại đức, ni sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện Hương Sơn quyên góp rau sạch, gạo, các loại củ quả, chè xanh… ở địa phương trồng được cùng những nhu yếu phẩm khác tạo thành một siêu thị mini để phục vụ miễn phí cho bà con trong khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Hiện nay nghĩa cử cao đẹp trên đã được nhân rộng. Bà con phật tử một số huyện lân cận của tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mô hình siêu thị mini 0 đồng nhằm chung tay cùng chính quyển đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các giáo xứ trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Mới đây, Linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngợi, Quản hạt Ngàn Phố, Quản xứ Giáo xứ Kẻ Mui, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cùng Ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Mui trao hàng trăm phần quà, gồm: Gạo, mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống và khẩu trang để hỗ trợ cho các điểm cách ly tại xã Sơn Trung, Sơn Trường, Sơn Giang và thị trấn Phố Châu. Các phần quà do người dân thuộc Giáo xứ Kẻ Mui đóng góp, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của bà con đối với người chịu ảnh hưởng do dịch và những người đang dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch.

Những nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Giáo xứ Kẻ Mui hỗ trợ nhu yếu phẩm tại điểm cách ly xã Sơn Trung

Sáng ngày 19/6, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Đọng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn cùng các tu sĩ của Dòng Đa Minh Thánh Tâm cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm và động viên, khích lệ những y bác sĩ, cán bộ đang làm công tác phòng dịch tại huyện Hương Sơn.

Những nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Giáo xứ Kẻ Đọng và các tu sĩ của Dòng Đa Minh Thánh Tâm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cũng như Hà Tĩnh, hầu hết chùa tại TPHCM đã có những việc làm thiết thực ủng hộ cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19. Cụ thể, sáng ngày 22/6, tại chùa Long Hoa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 (TPHCM) phối hợp cùng Ban Bảo trợ chùa Long Hoa; các tự viện trên địa bàn quận 8, Hội Chữ thập đỏ quận 8 và mạnh thường quân tiếp tục trao quà hỗ trợ 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Danh sách tham gia công tác thiện nguyện đợt này có: Ban Trị sự Phật giáo quận 8 ủng hộ hơn 51 triệu đồng; Ban Bảo trợ chùa Long Hoa ủng hộ 10 triệu đồng; chùa Quan Âm ủng hộ 10 triệu đồng; chùa Linh Bửu ủng hộ 10 triệu đồng; tịnh xá Ngọc Quang ủng hộ 16,5 triệu đồng; chùa Huệ Lâm ủng hộ 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ quận 8 và mạnh thường quân ủng hộ 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Ông Lê Ngọc Hải – Bí thư Đảng ủy phường 15, quận 8 đã tiếp nhận tiền mặt và nhu yếu phẩm, gồm: Gạo, mì, đường… để trao cho hơn 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly xã hội có thêm điều kiện vượt qua đại dịch Covid-19. Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt hỗ trợ đợt này được hơn 61 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần của nhân dân nói chung và chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo, Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như TPHCM nói riêng, là nguồn khích lệ, động viên, chia sẻ để chính quyền, nhân dân vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn