Phật giáo Hòa Hảo san sẻ yêu thương với cộng đồng trong mùa dịch

07/09/2021 12:06
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiến máu tình nguyện trong mùa dịch bệnh. Ảnh: ST

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiến máu tình nguyện trong mùa dịch bệnh. Ảnh: ST

Thời gian qua, Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, Kiên Giang tích cực triển khai các hoạt động từ thiện, nêu cao tinh thần “nhường cơm sẻ áo” trong mùa dịch Covid-19.


Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, chính quyền địa phương và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), các cơ sở và tín đồ PGHH ở An Giang đã tích cực tham gia bằng nhiều cách thiết thực để góp sức phòng, chống dịch Covid-19.

Suốt 2 tháng nay, chùa An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang duy trì đội nấu cơm phục vụ khu cách ly của huyện. Chị Thái Thị Hạnh (thành viên tham gia đội nấu cơm) cho biết, qua đề xuất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, có 8 tình nguyện viên thay nhau đến chùa chuẩn bị suất ăn hàng ngày cho người dân trong khu cách ly y tế tập trung. Những ngày đầu mua thực phẩm, nông sản giá rẻ, nay bếp ăn được bà con ủng hộ miễn phí, nhất là nông dân ở các vùng trồng rẫy gần chùa. Tùy theo đợt tiếp nhận người đến cách ly tập trung, bếp ăn hỗ trợ từ 150-400 suất cơm/ngày.

Tại An Giang, hầu hết Ban Trị sự PGHH ở cơ sở đều tham gia cùng chính quyền địa phương tổ chức "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng", mang thực phẩm đến nhà cho người dân. Rất nhiều tín đồ tự bỏ kinh phí chuẩn bị phần ăn phát tận nơi cho hộ nghèo, người neo đơn, mắc bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hàng trăm tấn nông sản từ bán rẻ đến tặng miễn phí của những nông dân là tín đồ PGHH quyên góp, gửi đến tâm dịch vì nghĩa đồng bào.

Tạm gác lại những hoạt động từ thiện - xã hội thường lệ, tín đồ PGHH tùy theo điều kiện đã linh hoạt trong cách hành thiện để phù hợp mùa dịch này. Từng hành động nhỏ như góp hạt gạo, bó rau, ống tiết kiệm… đều là tấm lòng bà con muốn được san sẻ, quan tâm giúp người khó khăn nói riêng, cộng đồng nói chung ấm lòng vượt qua đại dịch.

Phật giáo Hòa Hảo san sẻ yêu thương với cộng đồng trong mùa dịch - Ảnh 1.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tích cực với các hoạt động từ thiện, nêu cao tinh thần “nhường cơm sẻ áo” trong mùa dịch

Chấp hành theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Giáo hội PGHH đã thông báo trong toàn đạo tạm ngưng sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở, chỉ sinh hoạt tôn giáo tại gia. Cùng với đó, tuyên truyền tín đồ chấp hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, quy định của chính quyền địa phương tùy theo tình hình thực tế khi áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, Giáo hội PGHH kêu gọi tín đồ phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", tùy tâm, tùy sức có cách đóng góp phù hợp để giúp đỡ người yếu thế, đồng hành cùng đoàn thể, mặt trận tổ quốc đảm bảo an sinh xã hội. Theo thống kê, từ ngày 15/4 đến nay, PGHH An Giang đã đóng góp hơn 50 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại Tiền Giang, PGHH tỉnh đã dành trên 1 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, trong 6 tháng qua, PGHH tỉnh Tiền Giang đã tham gia một số hoạt động từ thiện xã hội trong tỉnh như xây dựng 2 cầu đường nông thôn, tặng quà học sinh nghèo, tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; nấu 240 suất cơm cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ và xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết; phát 1.740 ổ bánh mì, bốc 13.254 thang thuốc nam, châm cứu bấm huyệt 1.427 lượt bệnh nhân. PGHH tỉnh cũng đã tặng 20 thùng khẩu trang, 10 thùng thuốc sát khuẩn, 119 phần nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn trong khu cách ly, khu phong tỏa; hỗ trợ 226 chuyến xe cứu thương. Tổng giá trị cho hoạt động nhân đạo xã hội là trên 1 tỷ triệu đồng.

Ông Võ Thanh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Đại diện PGHH tỉnh Tiền Giang cho biết, có được kết quả trên là do sự quan tâm điều hành của Ban Đại diện, sự đồng lòng của các Ban Trị sự và đồng đạo. Hiện nay do tình hình dịch bệnh ở tỉnh diễn biến phức tạp, Ban Đại diện sẽ vận động đồng đạo sử dụng công nghệ thông tin sinh hoạt đạo, tránh tụ tập đông người, tích cực đi tiêm vaccine và tuân thủ 5k để góp sức cùng các tôn giáo bạn và chính quyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn