5 gương mặt có khả năng kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel

15:16 | 30/12/2019;
Hiện đã có 5 ứng cử viên tuyên bố tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng Đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận do tổ chức YouGov thực hiện, hiện chính trường Đức chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để có thể thay thế Thủ tướng Angela Merkel khi bà rút lui khỏi chính trường.
Ông Fiedrich Merz

Ông Fiedrich Merz

Trong số những gương mặt được coi là ứng cử viên thủ tướng tiềm tàng của Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), chính trị gia Friedrich Merz của CDU nhận được sự ủng hộ lớn nhất với 13%. Ông Fiedrich Merz (64 tuổi) đã chính thức tuyên bố ứng cử vào vị trí Chủ tịch Đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại hội nghị của đảng diễn ra ở thành phố Hamburg tháng 12/2018. Ông nhấn mạnh liên minh cần phải đổi mới với các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và trẻ tuổi hơn, đồng thời cho rằng sự rút lui của Thủ tướng Angela Merkel là cơ hội để CDU định vị lại và bầu ra một lãnh đạo đảng mới. 

Từ lâu nay, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Wolfgang Schäuble đã lên tiếng ủng hộ ông Friedrich Merz làm Chủ tịch CDU, kế nhiệm bà Angela Merkel. Với quan điểm ủng hộ chính sách cắt giảm thuế và hỗ trợ thị trường, ông Merz nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quan điểm phản đối chủ nghĩa đa dạng văn hóa, ông Merz được dư đoán sẽ hấp dẫn những cử tri phản đối lập trường trung dung của bà Merkel.

Ông Markus Söder

Ông Markus Söder

Đứng thứ hai là ông Markus Söder - Chủ tịch CSU đồng thời là Thủ hiến bang Bayern - với 8% số ý kiến ủng hộ. Trong khi đó, nữ Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer chỉ nhận được 5,2% số ý kiến ủng hộ, đứng trước Thủ hiến bang Nordrhein-Westfallen, ông Armin Laschet. 

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, thường được gọi tắt là AKK, sinh ngày 9/8/1962, hoạt động chính trị dưới vai trò thành viên đảng liên minh CDU. Bà làm Thủ hiến bang Saarland suốt giai đoạn 2011-2018. Bà nổi tiếng nhờ tài năng trong việc giữ đoàn kết nội bộ và hợp tác với các đảng khác. Bà được biết đến là người có khả năng phân tích tốt trong thời kỳ khủng hoảng, khá thực dụng và không dễ xúc động. Annegret cũng có nhiều kinh nghiệm chính trường và có tính cách khá giống với Thủ tướng Đức Angela Merkel nên có biệt danh "tiểu Merkel" nhưng nữ chính trị gia này phủ định điều đó. Bà làm Bộ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 7/2019 và Chủ tịch CDU kể từ cuộc bầu cử lãnh đạo 2018.

Nữ Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Người đứng thứ 5 trong danh sách này là Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn. Ông Spahn từng theo học ngành Khoa học Chính trị và Luật tại Đại học Hagen và lấy bằng thạc sĩ năm 2017. Ông Spahn từng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Merkel sau khi bà quyết định chào đón hơn 1 triệu người tị nạn hồi năm 2015. Ông Spahn chủ trương siết chặt chính sách an ninh và sẵn sàng đảo ngược chính sách cho phép cấp quy chế hai quốc tịch cho công dân trẻ em có cha mẹ là người ngoại quốc.

Tuy nhiên, theo thăm dò, có tới 59% số người được hỏi không có ý kiến, hoặc cho rằng không có gương mặt nào trong số 5 nhân vật tiềm tàng kể trên có thể trở thành ứng cử viên thủ tướng Đức.

Đối với cử tri vốn lâu nay ủng hộ liên đảng bảo thủ, số ý kiến ủng hộ ông Merz cũng chiếm lớn nhất với 23%, tiếp đó tới ông Söder (14%) và bà Kramp-Karrenbauer (10%). Như vậy, nếu ông Merz trở thành ứng cử viên thủ tướng của CDU/CSU, chính trị gia này sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri để có thể trở thành nhân vật kế nhiệm Thủ tướng Merkel. Ông Merz từng làm Chủ tịch đảng đoàn CDU/CSU trong Quốc hội và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng kinh tế của CDU. Trong cuộc bầu cử chọn Chủ tịch CDU hồi năm ngoái, số phiếu dành cho bà Kramp-Karrenbauer không cách biệt nhiều so với ông Merz. 

Về phía đảng Dân chủ Xã hội (SPD), chỉ có 32% số ý kiến được hỏi ủng hộ đảng trung tả đưa ra một ứng cử viên thủ tướng riêng của đảng, trong khi 39% cho rằng SPD không nên đưa ra ứng cử viên bởi uy tín của đảng đang ở mức thấp, luôn dưới 20% trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Chỉ có số cử tri trung thành của SPD (56%) ủng hộ việc có ứng cử viên thủ tướng của đảng và 28% phản đối. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Đức theo kế hoạch diễn ra vào năm 2021.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn