Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

22:10 | 25/12/2021;
Chiều 25/12, BCH Hội LHPN tỉnh Hải Dương khoá XVII đã họp phiên thứ nhất tại Đại hội. 34 thành viên trong BCH đã thống nhất bầu Ban thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVII. Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương.

Hội nghị Ban chấp hành phiên thứ nhất đã bầu 10 đồng chí vào Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương khoá XVII. Tiếp đó, Hội nghị bầu bà Trần Thị Thanh Thảo, Uỷ viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVI, tái cử được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVII.

Hội nghị cũng đã bầu 3 đồng chí tái cử chức danh PCT Hội LHPN tỉnh Hải Dương khoá XVII gồm các chị: Phạm Thị Phương, Nguyễn Vũ Xuân Thi và Trịnh Ngọc Ánh.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, gồm 14 đồng chí.

Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hải Dương  - Ảnh 1.

Các đại biểu thống nhất bầu 34 đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN Hải Dương khoá 17 (Ảnh: PNHD)

Trong nhiệm kỳ tới, xác định rõ các cấp Hội tỉnh Hải Dương đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều tác động không tốt từ đại dịch Covid-19; biến đổi khí hậu, bão, lũ. Bên cạnh đó là biến đổi chức năng gia đình, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em ngày càng phức tạp; xu hướng già hóa dân số. Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán người, tai nạn giao thông, vấn đề tôn giáo đe doạ sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Trước những thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức đó, Hội LHPN tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Hải Dương cũng xác định một số chỉ tiêu thiết thực cho nhiệm kỳ tới như sau: 

+ Mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng.

+ Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập và duy trì ít nhất 01 mô hình dịch vụ gia đình. Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 sẽ đào tạo từ 500-700 lượt phụ nữ, trẻ em về các kỹ năng nghề, kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình An toàn cho phụ nữ, trẻ em.

+ Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình (khi được phát hiện), 100% nạn nhân bị mua bán trở về, phụ nữ hoàn lương được các cấp Hội hỗ trợ (nếu có nhu cầu).

Bà Trần Thị Thanh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hải Dương  - Ảnh 2.

Các đại biểu chúc mừng BCH Hội LHPN tỉnh Hải Dương khoá 17 tại Đại hội (Ảnh: PNHD)

+ Vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 có, 3 sạch; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Hàng năm giúp ít nhất 500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 100 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; Phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.200 lao động nữ, 80% lao động sau đào tạo có việc làm. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý (trong đó có 5-7 hợp tác xã, tổ hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp).

Cũng tại Đại hội lần này, Hội LHPN tỉnh xây dựng, đề xuất giải thưởng tôn vinh phụ nữ Hải Dương tài năng, và sẽ tổ chức thường niên hàng năm tại địa phương./.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn