Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được nhận lại các túi xách hàng hiệu

12:00 | 27/09/2024;
Các túi xách hàng hiệu Hermes da cá sấu bạch tạng có giá trị hơn 10 tỉ đồng được bà Trương Mỹ Lan đề nghị được nhận lại vì muốn "để làm kỷ niệm cho con cháu".

Sáng nay, 27/9/2024, trả lời HĐXX về các đồ vật bị kê biên, thu giữ trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan nói cơ quan điều tra đã thu giữ của bà 1 điện thoại, các giày dép, túi xách, quần áo. 

Trong số đó, có 1 túi xách Hermes da cá sấu bạch tạng được bà mua từ Ý và 1 túi cũng như vậy của người bạn người Malaysia tặng trị giá hơn chục tỉ đồng. Theo bị cáo Lan, 2 chiếc túi này không đáng bao nhiêu so với tài sản đã bị phong tỏa của bà, nên mong được tòa trả lại làm "kỷ niệm cho con cháu".

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được nhận lại các túi xách hàng hiệu- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Huệ Vân

Ngoài ra, có 3 sổ tiết kiệm khác không rõ số tiền là bao nhiêu mang tên con gái bà Lan nên bà cũng xin gỡ phong tỏa để trả cho con gái. 

Với số tiền mấy chục tỉ của em trai bà do mẹ để lại, bà cũng đề nghị được gỡ phong tỏa để trả lại cho em trai, còn các tải sản gì thuộc về bà thì đồng ý thu giữ. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho biết lúc bị bắt bà có đeo bộ kim cương cùng 1 số món trang sức khác cùng chiếc túi Hermes màu đen, nhưng HĐXX cho biết trong hồ sơ giai đoạn 2 không thấy các tài sản này. Tòa sẽ xem xét việc này và cũng đề nghị bà Lan hỏi lại gia đình.

Bị cáo Trương Huệ Vân thì trả lời HĐXX rằng không biết chính xác bị thu giữ các tài sản gì, chỉ biết có 2 điện thoại và 1 máy tính xách tay. Bị cáo này xin được nhận lại các món đồ này vì có hình ảnh kỷ niệm với gia đình và các con. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị được nhận lại máy tính xách tay vì lưu trữ các hình ảnh kỷ niệm của gia đình. 

Bị cáo Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, là em dâu của bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết đã bị thu giữ 2 sổ tiết kiệm trong đó 1 sổ đứng tên chồng. Bị cáo xin được trả lại 2 sổ tiết kiệm này để chồng có tiền chi tiêu và chữa bệnh. Hiện bị cáo Nhã chỉ biết đã khắc phục hậu quả được 3 tỉ đồng, gia đình đã nộp khắc phục thêm 10 tỉ đồng thì bị cáo chưa được biết. 

Một tuần tòa đưa ra xét xử giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát, việc thẩm vấn các bị cáo đã hoàn tất. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng mà cơ quan giữ quyền công tố đưa ra. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng tôn trọng cáo buộc của cơ quan điều tra và mong các cơ quan hành pháp xem xét các bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong giai đoạn 2 bị cáo buộc về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn