Bắt cóc 2 bé gái để quay clip khiêu dâm, bị cáo nhận án phạt 9 năm tù

12:04 | 07/08/2024;
Nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến sự phát triển thể chất bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi 9 năm tù.

Sáng nay, 7/8/2024, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên xét xử bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, ngụ tại Tiền Giang về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 147, Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, nữ bị cáo đã thừa nhận các hành vi phạm tội đối với 2 bé gái là Nguyễn Kiều T.M, sinh năm 2017 và Lê Hoàng T.L, sinh năm 2021. 

Đại diện cơ quan giữ quyền công tố đã đề nghị Phạm Huỳnh Nhật Vi nhận án phạt tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" từ 3-4 năm tù; tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" từ 5-6 năm tù. Tổng hợp hình phạt 8-10 năm tù. 

Bắt cóc 2 bé gái để quay clip khiêu dâm, bị cáo nhận án phạt 9 năm tù- Ảnh 1.

Cơ quan công an trao lại 2 bé gái cho gia đình

Cáo trạng cho biết bà Nguyễn Thị Hòa là mẹ ruột của bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi đã bồi thường khắc phục thiệt hại tinh thần cho chị Nguyễn Thị Chi là mẹ ruột của cháu Nguyễn Kiều T.M và cháu Lê Hoàng T.L với số tiền 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Chi đã làm đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Huỳnh Nhật Vi và không có yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng.

Sau nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi 3 năm 6 tháng đối với tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm"; 5 năm 6 tháng đối với tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi thông qua ứng dụng VietNam Cupid quen biết và quan hệ tình cảm với Richard (Quốc tịch Mỹ, chưa rõ lai lịch) và gặp Richard tại Việt Nam.

Trong khoảng thời gian quen biết, Vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo thường xuyên liên lạc và Richard gửi nhiều đoạn phim quan hệ tình dục với nhiều người phụ nữ châu Á khác qua mạng xã hội zalo cho Vi xem. Sau đó, Richard yêu cầu Vi tìm các cháu gái khoảng từ 6 tuổi đến 12 tuổi dụ dỗ, quay các đoạn phim quan hệ tình dục gửi cho Richard rồi Richard sẽ cho Vi tiền. Richard còn hứa hẹn sẽ cưới Vi làm vợ và bảo lãnh sang Mỹ sinh sống, nên Vi đồng ý.

Ngày 20/3/2024, Richard chuyển 500 USD vào tài khoản ví Momo cho Vi, đồng thời còn thỏa thuận khi nào Vi tìm được các cháu gái thì Richard sẽ đặt thuê căn hộ tại Việt Nam cho Vi ở để quay các đoạn phim quan hệ tình dục gửi cho Richard.

Vào khoảng 21 giờ, ngày 31/3/2024, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, TPHCM thì gặp cháu Nguyễn Kiều T.M, sinh ngày 18/8/2017 ngồi 1 mình nên Vi đến nói chuyện và hỏi thăm thì biết cháu 6 tuổi và thường xuyên ngồi ở đây để xin tiền vào buổi tối, Vi cho cháu 10 ngàn đồng để làm quen rồi sau đó Vi đi về nhà.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/4/2024, Vi điều khiển xe gắn máy đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và gửi xe gắn máy tại đường Đồng Khởi thì Vi thấy cháu T.M ngồi cùng với em ruột là cháu Lê Hoàng T.L, sinh ngày 21/10/2021 nên đến nói chuyện rồi cho các cháu 10 ngàn đồng. Sau đó, Vi dụ dỗ dẫn các cháu đi ăn kem và gà rán.

Vi đã dùng điện thoại di động chụp ảnh 2 cháu gửi qua zalo kèm theo thông tin cho Richard xem thì Richard đồng ý chọn cháu T.M, thấy cháu T.L còn bé không ai trông coi nên Vi dẫn đi cùng luôn. Do chưa có chỗ ở nên Vi dẫn 2 cháu đi bộ qua nhiều tuyến đường vòng vèo. Sau đó, Vi thấy Richard nhắn tin cho biết đã thuê được căn hộ tại Tòa nhà Ruby 1, khu dân cư Saigon Pearl, Q. Bình Thạnh, TPHCM rồi nên đã đặt xe ô tô công nghệ để chở 2 cháu đến căn hộ này.

Tại đây, Vi dùng điện thoại di động quay lại những đoạn phim, chụp hình ảnh 2 cháu không mặc quần áo và gửi qua zalo cho Richard xem.

Từ ngày 3/4 cho tới ngày 7/4/2024, Vi đã bắt 2 cháu làm các hành động khiêu dâm để chụp, quay clip và gửi cho Richard. Tổng cộng có 12 tập tin đoạn phim được kết luận có nội dung đồi trụy.

Sau khi 2 con gái bị bắt đi, mẹ của các cháu là Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997 đã trình báo cơ quan công an và nhờ nhiều người đưa tin lên mạng xã hội để tìm kiếm. Qua truy xét và điều tra, 8/4/2024, Công an Q.1 tiến hành kiểm tra căn hộ nằm trong Khu dân cư Sài Gòn Pearl đưa Phạm Huỳnh Nhật Vi cùng cháu Nguyễn Kiều T.M và cháu Lê Hoàng T.L về trụ sở làm việc.

Ngày 10/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi. Tại cơ quan công an, Vi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các cháu và các tài liệu, chứng cứ thu giữ trong vụ án.

Đối với người đàn ông tên Richard, khi vụ án xảy ra Richard đang ở Mỹ và chỉ đạo qua Zalo để Vi thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đã có văn bản gửi Viện KSND Tối cao yêu cầu tương trợ tư pháp với Bộ Tư pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để xác minh, ghi lời khai nhưng đến nay chưa có kết quả. 

"Cơ quan CSĐT đã tách để tiếp tục điều tra đối với người tên Richard", cáo trạng cho biết.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn