Bình Thuận: Thêm nhiều mô hình “Địa chỉ tin cậy” làm điểm tựa cho phụ nữ

20:20 | 20/09/2024;
Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh hoạt động của mô hình "Địa chỉ tin cậy" nhằm hỗ trợ cho hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hội LHPN xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vừa ra mắt Mô hình "Địa chỉ tin cậy". Mô hình được thành lập với 15 thành viên, do bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã làm tổ trưởng. Các thành viên mô hình luôn bảo đảm an toàn, giữ thông tin bí mật về người báo tin và nạn nhân bị bạo lực. Địa chỉ được đặt tại Trạm Y tế xã, đây cũng là khu vực đông dân cư, giao thông đi lại thuận tiện, điều kiện vật chất nơi tạm lánh đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Trước đó, Hội LHPN xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũng đã ra mắt Mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng". Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Hà Giang, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã trao số tiền 14,2 triệu đồng của Hội LHPN tỉnh để hỗ trợ các thành viên mô hình mua sắm vật phẩm thiết yếu phục vụ cho hoạt động của mô hình.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu và chị em hội viên phụ nữ xã đã được truyền thông các nội dung về xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, được hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành viên nắm rõ mục đích, nguyên tắc, nội dung hoạt động để duy trì hiệu quả mô hình.

Thành viên của Mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" tại xã Mỹ Thạnh là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Bình Thuận: Thêm nhiều mô hình “Địa chỉ tin cậy” làm điểm tựa cho phụ nữ- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hà Giang, Trưởng Ban xây dựng Hội, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận trao tiền hỗ trợ hoạt động cho các thành viên mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Tỉnh Bình Thuận có 35 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, có 34 đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 96.000 người, chiếm 8% so với dân số toàn tỉnh. Đông nhất là đồng bào Chăm có 38.900 người, chiếm 40,5% đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, cư trú ở 15 xã thuần và 32 thôn xen ghép trên địa bàn tỉnh.

Những Mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại các địa phương không những là nơi tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, mà còn là nơi để hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số được gặp gỡ, trao đổi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Đây cũng là cầu nối giúp nạn nhân nắm được những kiến thức về pháp luật để bảo vệ sự an toàn của bản thân khi tính mạng bị đe dọa. 

Đồng thời, các thành viên mô hình còn tuyên truyền nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ và người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, vận động chị em xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", góp phần thực hiện bình đẳng giới tại địa phương.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn