Bộ đội Quân khu 7 viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường

07:04 | 15/10/2021;
Dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến các tỉnh, thành phố trên địa bàn phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề. Giữa lúc nguy nan, người lính Quân khu 7 trở thành một trong những lực lượng tuyến đầu hỗ trợ người dân chiến đấu và chiến thắng “giặc” Covid-19, phát huy tinh thần “quân với dân như cá với nước”.

Trái tim người lính

Trong những ngày thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, chị Vũ Thị Hải Lâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã lên kế hoạch và vận động các nhà hảo tâm để xây dựng mô hình "Siêu thị 0 đồng", chương trình "Phát rau xanh miễn phí".  

Trong thời gian 3 tháng, 2 mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt với 50 tấn rau củ quả, 64 tấn gạo và các loại nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân. Hoạt động góp phần ổn định đời sống, giúp người dân đồng thuận cùng chính quyền tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững phường Rạch Dừa là vùng xanh an toàn.

Bộ đội Quân khu 7 viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường - Ảnh 1.

Chị Vũ Thị Hải Lâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị

Chị Lâm chia sẻ: "Mô hình hoạt động "Siêu thị 0 đồng" và "chương trình phát rau xanh miễn phí" được khởi nguồn từ cuộc gọi của một nữ công nhân trong khu công nghiệp Đông Xuyên. Khi đó, gia đình nữ công nhân và 210 hộ gia đình xung quanh bị phong tỏa do liên quan đến ca bệnh Covid-19. Thu nhập hạn chế, việc tích trữ lương thực thực phẩm cũng chỉ đủ để duy trì trong một vài ngày. Từ những cuộc điện thoại trình bày hoàn cảnh, xin hỗ trợ của người dân khiến bản thân tôi luôn trăn trở. Vậy nên, tôi đã đem kế hoạch của mình ra thảo luận trong cấp ủy, Ban chỉ huy Quân sự phường để xây dựng 2 mô hình trên. Đảm bảo giúp được dân nhưng vẫn an toàn phòng dịch và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của lực lượng quân sự phường. Cứ thế, sau khi hoàn thành ca trực "Bảo vệ vùng xanh", tôi lại đi vận động các nhà hảo tâm và cùng các chiến sĩ dân quân phường tham gia bốc xếp, vận chuyển và phân chia từng bó rau, bao gạo để trao đến tận tay người dân".

Cũng là một trong tấm gương điển hình trong hoạt động chống dịch Covid-19, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý Quân khí, Ban CHQS TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TPHCM, đã động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh em Phạm Thị Bảo Châu mồ côi mẹ vì Covid-19. Anh đã quyết định nhận làm cha đỡ đầu và cưu mang 3 anh em của Châu.

Anh Kiên kể: Trong một lần thực hiện nhiệm vụ bàn giao tro cốt của chị Nguyễn Thị Ngọc Nga - nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19. Anh phát hiện cả dãy nhà trọ chị Nga ở đều bị dương tính. Người ra đón hũ tro cốt của chị Nga là cô con gái Phạm Thị Bảo Châu mới có 4 tuổi. Xót xa trước hoàn cảnh của Châu, anh đã nhận làm cha đỡ đầu cho em.

Bộ đội Quân khu 7 viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý Quân khí, Ban CHQS TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TPHCM và con gái nuôi

"Mặc dù gia đình tôi cũng không khá giả, bản thân lại là trụ cột chính trong gia đình. Nhưng xót thương trước hoàn cảnh của cháu bé, tôi đã trao đổi với gia đình và được sự đồng tình ủng hộ của vợ nên đã nhận đỡ đầu và tìm người thân cho cháu. Qua tiếp xúc với người thân của cháu, tôi được biết Châu còn anh trai và chị gái ruột hiện sống cùng bà ngoại đã 87 tuổi trong một căn nhà nhỏ tại Phường 8 (Quận 4, TPHCM). Anh trai 10 tuổi và chị gái 8 tuổi. Tôi tự tâm niệm dù các cháu ở đâu và ở với ai tôi cũng sẽ thường xuyên theo dõi việc ăn học, chăm sóc, dạy bảo để các cháu trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội", anh Kiên bộc bạch.

"Chống dịch, cứu dân"

Chị Lâm và anh Kiên là 2 trong số 84 cá nhân tiêu biểu và 42 tập thể điển hình trong phòng chống dịch Covid-19 vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu 7  tôn vinh. Họ đã cùng nhau viết nên những câu chuyện tình người, tình quân dân cao cả. Những người lính Quân khu 7 cùng cả nước bước vào trận chiến chống giặc mang tên Covid-19. Hàng ngàn chiến sĩ đã được huy động tham gia công tác bảo đảm an ninh, y tế, đến chăm lo cho cuộc sống của người dân. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ khuân vác gạo, hàng hóa, đến đi từng nhà, vào từng con hẻm hay đi chợ hộ và giao hàng ngàn đơn hàng trên ngày khiến người dân càng thêm yêu mến.

Bộ đội Quân khu 7 viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường - Ảnh 3.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể, 84 cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19

Quân khu 7 đã tăng cường lực lượng phòng, chống dịch tại TPHCM và các địa phương lân cận giai đoạn cao nhất với hơn 100 nghìn cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; tổ chức gần 17 nghìn tổ, chốt dân quân trên biên giới đất liền, biên giới biển và trong các vùng dịch; vận chuyển hơn 5 triệu túi an sinh, túi y tế, lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc điều trị tới từng nhà dân; tiếp nhận, vận chuyển xử lý thi hài, quản lý, bàn giao tro cốt của nạn nhân tử vong do Covid-19 cho thân nhân gia đình bảo đảm chu đáo, nghĩa tình.

Bộ đội Quân khu 7 viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường - Ảnh 4.

Hội nghị tôn vinh khen thưởng điển hình tiêu biểu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 16 điểm cầu

Quân khu 7 đã điều động gần 2.000 y, bác sĩ, nhân viên y tế và các phương tiện, trang bị, vật tư y tế thành lập 3 bệnh viện dã chiến; chuyển đổi công năng bệnh viện Quân dân y Miền Đông, thành lập khoa điều trị Covid-19 bệnh viện 7A, 7B với hơn 2.000 giường.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn, Quân khu 7 đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, huy động các nguồn lực giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang Quân khu  đã vận động các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ để  giúp dân về vật chất trị với tổng giá trị lên đến 400 tỷ đồng.

Ngày 14/10, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường Quân khu 7 với 16 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể, 84 cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn