Cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng, chống mua bán người

08:50 | 30/07/2024;
Đó là nhấn mạnh của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trong phát biểu khai mạc Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7", diễn ra tại tỉnh Lào Cai.

Sáng nay (30/7), tại tỉnh Lào Cai, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" với chủ đề "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người".

Dự Lễ phát động có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và đại diện các bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo số liệu của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh 50 vụ mua bán người với 126 nạn nhân; mua bán trẻ em 48 vụ với 121 nạn nhân. Tội phạm lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong tư vấn, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, du lịch, thăm thân hoặc lợi dụng nền tảng mạng xã hội, kết nối, tương tác người dùng, chế độ ẩn danh bảo mật thông tin người gửi, tiếp cận nạn nhân qua các mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt.

Cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng chống mua bán người- Ảnh 1.

Tiểu phẩm truyền thông phòng, chống mua bán người tại Lễ phát động

Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh: Hội LHPN Việt Nam luôn coi trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và thực hiện thông qua vai trò của người mẹ và gia đình. Đó là các hoạt động giáo dục kỹ năng làm cha mẹ; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; thực hiện chương trình, đề án của Chính phủ để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, qua đó chăm lo nuôi dạy con tốt.

Việc lên tiếng, tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực, mua bán trẻ em được đầu tư, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, góp phần xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc. Nhiều mô hình có hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em được nghiên cứu xây dựng, thí điểm và nhân rộng.

Cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng chống mua bán người- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Mô hình Ngôi nhà Bình yên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, kể từ khi thành lập năm 2007 đến nay, đã tiếp nhận tạm lánh cho hơn 1.700 người, trong đó có 463 nạn nhân mua bán người, trong đó 159 nạn nhân là trẻ em. Bên cạnh đó là các mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình dịch vụ gia đình cũng đã phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em.

Cùng với sự chủ động triển khai nhiệm vụ trong hệ thống, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là với ngành Công an trong các hoạt động phòng, chống mua bán người tại cấp Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình mua bán người, mua bán trẻ em sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Trong đó, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh/thành phố, các tổ chức quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống mua bán người.

Đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, người dân về sử dụng mạng xã hội an toàn để giảm thiểu nguy cơ mua bán người, mua bán trẻ em và các loại tội phạm trên không gian mạng; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hỗ trợ 80% nạn nhân bị bạo lực, bị mua bán trở về được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

* Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Ban tổ chức hoạt động hưởng ứng ngoài trời "Chạy cổ động" với sự tham gia của 500 đại biểu đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, thanh niên, hội viên phụ nữ, học sinh và người dân cộng đồng.

Cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng chống mua bán người- Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia "Chạy cổ động" hưởng ứng Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7"

Cần sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng chống mua bán người- Ảnh 4.

Báo cáo năm 2024 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người, nổi bật là việc sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người 2011, tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện những mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc, góp phần ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn