Chưa đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội Giết người

10:33 | 10/05/2023;
HĐXX cho rằng thời điểm cháu V.A bị đánh tới tử vong, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không ở nhà, có can ngăn Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi nhìn thấy sự việc qua camera.

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay, tòa phúc thẩm đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. 

"Hồ sơ thể hiện trong các ngày 7, 9, 11 và 12/12/2021, Trang đánh cháu V.A, Thái trực tiếp đưa roi kim loại, roi mây cho Trang, đồng thời Thái chỉ dùng lời nói chứ không trực tiếp can ngăn. Do đó, có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác", HĐXX lập luận.

Cũng theo HĐXX, tổn thương của bé V.A. là tổn thương mới, những tổn thương này trong khoảng 1-6 giờ gây tử vong, còn các tổn thương cũ chỉ là yếu tố tác động thêm theo giám định tử thi. Các tổn thương trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 không gây ra tổn thương dẫn đến tử vong cho nạn nhân.

HĐXX cho biết trong khoảng thời gian 10 ngày trước khi tử vong, bé V.A. vẫn sinh hoạt bình thường. Đến ngày 22/12/2021, bé bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh liên tục trong vòng 4 giờ. Thời điểm này Thái không ở nhà. Qua camera, Thái đã ngăn cản Trang bằng lời nói. Vì vậy, "chưa có đủ cơ sở xác định Thái đồng phạm tội Giết người, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại", HĐXX đưa lập luận.

Từ các lý lẽ trên, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của phía bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Tuyên bị cáo Thái mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã gửi đơn đến tòa phúc thẩm xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình. Trong đơn viết tay, Trang cho biết: "Đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn xin rút kháng cáo".

Trình bày lý do rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết vì xã hội lên án hành vi của mình và "bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo". Bị cáo xin không trình bày gì thêm và cho rằng nội dung xin rút kháng cáo đã nêu đầy đủ trong đơn gửi đến tòa. Việc viết đơn rút kháng cáo của Trang là tự nguyện, "không bị ai ép buộc, đe dọa".

HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang do rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử. 

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19h45 tối 22/12/2021, Bệnh viện Vinmec, Q. Bình Thạnh, TPHCM tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.V.A trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Bệnh viện liền báo ngay cho các cơ quan hữu trách. Lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận các tình tiết và lời khai của những người liên quan.

Các bác sĩ tại đây cho biết, thi thể bé gái 8 tuổi có nhiều vết bầm lớn, trên mặt còn có vết thương cũ được khâu, đã mờ. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra còn thấy có cây lau nhà bị gãy có dính tóc.

Ngày 27/12/2021, bà Nguyễn Thị Hạnh cùng anh trai là Nguyễn Quang Vinh đã tố cáo ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì đã có hành vi bạo hành dẫn tới cái chết của con gái bà Hạnh là cháu N.T.V.A. Đơn gửi Viện KSND TPHCM, Công an TPHCM, Công an Q. Bình Thạnh, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q. Bình Thạnh, Hội LHPN TPHCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và các cơ quan thông tấn.

Trong đơn, bà Hạnh cho biết, bà và ông Nguyễn Kim Trung Thái kết hôn từ năm 2012, sinh cháu N.T.V.A năm 2013, sau đó năm 2016 sinh tiếp 1 con trai. "Năm 2020, chúng tôi ly hôn với lý do ông Nguyễn Kim Trung Thái đã ngoại tình, quan hệ bất chính với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang", bà Hạnh trình bày trong Đơn tố cáo.

Sau khi ly hôn, bà Hạnh nuôi con trai nhỏ, còn ông Nguyễn Kim Trung Thái nuôi con gái N.T.V.A. Từ tháng 1/2020, sau khi ông Thái và bà Trang sống chung với nhau, ông Thái đã cấm không cho bà Hạnh thăm cháu N.T.V.A. Lần cuối, bà Hạnh được gặp cháu N.T.V.A vào tháng 12/2020.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn