Cô giáo cắm bản bị hiếp dâm, cả xã bàng hoàng

18:17 | 30/12/2015;
Vụ 5 học sinh hiếp dâm cô giáo cắm bản ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến người dân nơi đây bàng hoàng. Vụ việc này cũng gióng hồi chuông về an toàn cho giáo viên cắm bản.

 Trường tiểu học Lóng Luông ngoài điểm trường chính còn có 4 điểm bản


Bản Suối Bon (xã Lóng Luông) mấy ngày nay chìm trong sương mù. Điểm trường Suối Bon, học sinh vẫn đến trường đều đặn. Theo ông Bàn Văn Hán, Trưởng bản Suối Bon, từ trước đến giờ, bản chưa xảy chuyện tày đình thế này bao giờ. Nhà đầu bản, nhà cuối bản có con gà lạc đàn còn được đưa về tận nơi. Thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện phải đề phòng những vụ việc xảy ra như thế này ở trường học.

Các điểm trường của trường Tiểu học Lóng Luông cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng

          5 thanh niên của bản vừa bị bắt đều đang ở đuổi còn rất trẻ (15-16 tuổi). Từ hôm con bị bắt đi, ông Lý Văn Tiến, bố của đối tượng Lý Văn Hạnh (SN 2000) chẳng thể nào chợp mắt. “Cháu nó đang học lớp 10. Bình thường nó rất ngoan, nào có ai ngờ nó lại làm cái trò đồi bại ấy với chính cô giáo của bản”, ông Tiến thở dài. Hạnh là đứa con thứ hai trong gia đình. Trước giờ gây án, Hạnh cùng đám bạn uống rượu tại đám cưới của bản. 

Ông Lý Văn Tiến (bìa trái), bố của đối tượng Lý Văn Hạnh, rất đau xót trước lỗi lầm của đứa con trai

          Cũng giống như ông Tiến, những gia đình có con em tham gia vụ hiếp dâm tập thể ở bản Suối Bon như đang đứng trên đống lửa. Với trách nhiệm người cha, người mẹ, họ đến nhà cô giáo H. để xin lỗi và mong cô giáo bớt đau buồn và tha thứ cho hành động của đám trẻ và làm đơn mong cơ quan công quyền xem xét chúng còn "trẻ người non dạ".

          Trường Tiểu học Lóng Luông mới được thành lập do được tách ra từ trường Tiểu học Vừ A Dính vào tháng 11/2014. Trường có 29 giáo viên, trong đó chỉ có 5 người là nam giới với 4 điểm bản, gồm trường chính ở bản Lóng Luông, điểm bản Ba Khan, Suối Bon và Lũng Xá – Tà Dê. Trong số 24 giáo viên là nữ, chỉ có cô giáo H. là ở nội trú.

Theo cô Vũ Thị Mận, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lóng Luông, cô giáo H. về trường được 4 năm, được chuyển xuống bản Suối Bon dạy học từ tháng 9/2015. Trước đây, ở xã chưa bao giờ xảy ra chuyện giáo viên bị thanh niên bản bắt nạt hay trêu nghẹo. Hầu hết dân bản đều thương yêu những giáo viên vượt gian khó mang con chữ đến với con em họ.

“Sau chuyện này chúng tôi mong chính quyền xã, đặc biệt là ở những bản có giáo viên cắm bản có biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên. Chỉ khi nào các cô giáo được đảm bảo an toàn, họ mới yên tâm giảng dạy. Hiện tại, ở các điểm bản của trường mà có giáo viên cắm bản, nhà ở cho giáo viên vẫn phải ngăn lớp học ra làm chỗ ở cho giáo viên. Các cô giáo chưa có phòng ở chắc chắn”, chị Trịnh Thị Thơ, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lóng Luông cho biết.

Huyện Vân Hồ có nhiều xã thuộc diện khó khăn như Tân Xuân, Xuân Nha, Suối Bàng… Hầu hết các giáo viên dạy học ở các xã này đều ở nội trú. Đặc biệt là ngành mầm non thì 100% quân số đều là nữ. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho giáo viên khi nghỉ tại cơ sở cũng đang đặt ra cho phòng Giáo dục huyện Vân Hồ.
Ông Trần Hữu Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, cho biết: “Trước đây, ở các điểm bản chưa bao giờ xảy ra vụ việc như ở bản Suối Bon. Hiện phòng cũng đã ra thông báo tới tất cả các trường học trong địa bàn nâng cao cảnh giác cho giáo viên. Về trường hợp của cô H, sau khi cô bình tâm lại, trước mắt chúng tôi sẽ chuyển cô giáo đi dạy điểm trường khác. Còn về lâu dài sẽ tùy nguyện vọng của cô giáo H. mà chúng tôi sẽ có sự luân chuyển cho phù hợp”. 

Ông Trần Hữu Đức cho rằng, từ trước đến nay các giáo viên cắm bản chưa từng rơi vào tình cảnh như trường hợp cố giáo H. ở Suối Bon

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn