Danh sách 4 tập thể và 11 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024

17:56 | 06/10/2024;
Năm 2024, từ 33 đề cử cá nhân, tập thể xuất sắc thuộc 10 bộ, ngành và 14 tỉnh, Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ đã chọn ra 4 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên câp quốc gia dành tặng các cá nhân và tập thể phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi trội trên các lĩnh vực của đời sống. 

Trải qua 22 năm kể từ khi thành lập (năm 2002), Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã được trao cho 194 cá nhân, 104 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. 

Năm 2024, từ 33 đề cử cá nhân, tập thể xuất sắc thuộc 10 bộ, ngành và 14 tỉnh, Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ đã chọn ra 4 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc để trao giải. Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2024 dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/10 tới.

Danh sách 4 tập thể và 11 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024:

I. TẬP THỂ:

1. Tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 1.

Đại diện cán bộ, hội viên Hội LHPN Quận 5

Hội LHPN Quận 5 đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu công tác cán bộ nữ; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ nhất là tập hợp, phát huy vai trò đồng bào Hoa trên địa bàn quận; đã huy động tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

2. Tập thể cán bộ nữ viên chức, người lao động Trường Đại học Y Dược TPHCM

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 2.

Tập thể cán bộ nữ viên chức, người lao động Trường Đại học Y Dược TPHCM hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

Là tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với 413 nữ chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp tỉnh, 408 đề tài cấp cơ sở; trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, trường đã cử 4.731 người tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

3. Tập thể nữ cán bộ, viên chức Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 3.

Tập thể nữ cán bộ, viên chức Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Đơn vị đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, với 63 công trình được nghiệm thu, bao gồm 3 đề tài cấp quốc gia và 17 cấp Bộ. 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước có tính ứng dụng cao đã đóng góp vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Đơn vị cũng vinh dự nhận Huân chương độc lập Hạng Nhì năm 2022 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021, nhấn mạnh vai trò trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4. Tập thể nữ cán bộ, nhân viên Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 4.

Ban Phụ nữ Quân đội tập huấn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ Quân đội và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC

Ban đã tham mưu nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân vay vốn không tính lãi với tổng nguồn vốn 50 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ phụ nữ đơn thân, phụ nữ hiếm muộn; tích cực triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động, tiểu biểu là thực hiện "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với tổng số tiền hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" Phụ nữ Quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 962 trẻ em mồ côi. Đơn vị được nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

II. CÁ NHÂN

1. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Là "nữ tướng" trong ngành thực phẩm, chị đã phát triển Hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh với 1.000 hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và phối hợp đề xuất nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cá nhân chị đã ủng hộ hơn 12 tỷ đồng cho các địa phương trong đại dịch Covid-19 và tích cực tham gia các hoạt động phát triển phụ nữ, tổ chức chương trình thiện nguyện với tổng số tiền đóng góp từ 2014 đến 2024 là hơn 22,8 tỷ đồng. Chị đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen từ UBND thành phố.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 5.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

2. Chị Nguyễn Thị Anh Đào - Giám đốc Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung - huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã đầu tư công nghệ chế biến để giúp bà con nông dân địa phương tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Chị đạt giải Nhì trong chung kết cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - phát huy tài năng bản địa" cấp vùng miền Trung năm 2023, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào - Giám đốc Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung - huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

3. Chị Đào Thị Đoàn - Công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai - với sáng kiến "những gốc cây nở hoa", gắn phản quang vào xe gom rác đẩy tay để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, cải tiến chổi cọ quét rác. Là tổ trưởng tổ sản xuất, chị tích cực hướng dẫn người dân tại địa bàn thực hiện phân loại rác thải; vận động chị em gây quỹ bằng cách thu gom rác thải có thể tái chế bán lấy tiền để giúp chị em trong tổ có hoàn cảnh khó khăn có vốn để phát triển thêm kinh tế gia đình. Chị chị đã đạt giải Đồng trong cuộc thi Cây chổi vàng lần thứ nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tặng Danh hiệu "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 7.

Chị Đào Thị Đoàn - Công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

4. Đại uý Đỗ Minh Hằng, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, là 1 trong 9 chỉ huy của đơn vị và là đồng chí nữ duy nhất trong lực lượng cảnh sát kinh tế. Chị có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, xác minh và điều tra nhiều vụ án kinh tế: tham gia 25 chuyên án liên quan tới lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế.... trong đó 10 chuyên án trực tiếp phát hiện, xác lập và xây dựng kế hoạch đấu tranh. Kết quả, truy thu thuế và nộp vào ngân sách Nhà nước vài trăm tỷ đồng. Chị vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ Công an.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 8.

Đại uý Đỗ Minh Hằng, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang

5. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học đóng góp vào lợi ích sức khỏe cộng đồng: công bố 82 công trình khoa học, làm chủ nhiệm và tham gia 12 đề tài nghiên cứu khoa học. Có nhiều thành tích đào tạo đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Chị đạt được nhiều giải thưởng danh giá trên trường Quốc tế như: Nhà Khoa học nữ xuất sắc L'Oreal-UNESCO 2023; Khen thưởng Nhà Khoa học trẻ, 2019 của Hiệp hội Đề kháng thuốc châu Á trong Hội nghị ISAAR.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 9.

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6. TS. Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều phát minh, sáng chế có giá trị khoa học và thực tiễn cao như dự án "Phần mềm Brain Analytics giúp giảm chi phí điều trị, mang đến cơ hội chữa bệnh cho các bệnh nhân vùng sâu vùng xa. Chị là Nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đầu tiên được trao tặng giải thưởng Giải thưởng sự nghiệp trẻ của Tổ chức Nghiên cứu não quốc tế năm 2020, đạt nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Phụ nữ tương lai Đông Nam Á 2023; Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2023; Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc 2023.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 10.

TS. Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

7. Bác sĩ cao cấp Bùi Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương, có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và công tác khám chữa bệnh. Chị đã triển khai các kỹ thuật cao theo kịp trình độ quốc tế, điều trị thành công nhiều trẻ mắc ung thư hiếm gặp, hoặc ở giai đoạn IV mà trước đây trẻ phải ra nước ngoài điều trị. Chị tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các bệnh viện tuyến tỉnh và hội chẩn các ca bệnh khó. Chị được trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" năm 2020 và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 11.

Bác sĩ cao cấp Bùi Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương

8. ThS. Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tổng công ty Viễn thông Viettel. Chị đã chủ trì nhiều sản phẩm trọng điểm trong lĩnh vực ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo…giúp tối ưu chi phí, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm. Chị xuất sắc nhận nhiều giải thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội và được vinh danh là 1 trong số 17 "Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững".

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 12.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tổng Công ty Viễn thông Viettel

9. NSND. Nguyễn Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng những vở diễn mang đậm dấu ấn lịch sử, đậm chất nghệ thuật, giàu tính nhân văn. Từ năm 2019 đến nay, chị đã đạo diễn và vinh dự nhận giải thưởng cho 17 vở diễn sân khấu, trong đó có 2 Giải Đạo diễn xuất sắc, 5 vở diễn đạt Huy chương Vàng, 3 giải A, 5 Huy chương Bạc và 2 giải B, được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng bằng khen vì có thành tích công tác xuất sắc.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 13.

10. NGƯT. PGS. TS. GVCC Đỗ Thị Thúy Phương, Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Chị đã có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm 10 đề tài các cấp đã nghiệm thu, tham gia 25 đề tài các cấp; chủ biên và đồng chủ biên 8 giáo trình, công bố 66 bài báo trên các Tạp chí khoa học, trong đó có 10 bài báo đăng Tạp chí Quốc tế, 56 bài báo công bố trên các Tạp chí khoa học Quốc gia. Là trưởng khoa Kế toán, chị cũng đề xuất và chủ trì Khoa tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng, tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ một số sinh viên của Khoa có hoàn cảnh khó khăn.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 14.

NGƯT. PGS. TS. GVCC Đỗ Thị Thuý Phương, Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

11. ThS. Đinh Thị Xoan, Giáo viên trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam. Chị đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi trong các cuộc thi quốc tế và trong nước như: cuộc thi học sinh giỏi Olympic Hoá học Quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi khu vực các trường Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ. Chị có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và Sở Khoa học Công nghệ công nhận, UBND tỉnh Hà Nam tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

4 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024- Ảnh 15.

ThS. Đinh Thị Xoan, Giáo viên trường THPT Chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn