Hải Dương: Gắn biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng đuối nước ở trẻ

09:16 | 06/07/2024;
Để góp phần hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ, Hội LHPN thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tiến hành rà soát các khu vực nước sâu, nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn đuối nước để gắn biển cảnh báo "khu vực nước sâu nguy hiểm - đề phòng đuối nước".

Chị Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), cho biết, trên địa bàn thị xã có 4 con sông lớn là Kinh Môn, Đá Vách, Kinh Thầy, Hàn Mấu cùng nhiều ao, hồ. Với trẻ em ở vùng nông thôn, trong dịp nghỉ hè, các em thường được vui chơi tự do, lại chưa đủ nhận biết những khu vực nguy hiểm, nhiều trẻ chưa có kỹ năng phòng, chống đuối nước. 

Hầu như mùa hè năm nào trên địa bàn thị xã cũng có trường hợp trẻ bị đuối nước. Để góp phần hạn chế tình trạng này, Hội LHPN thị xã Kinh Môn đã phối hợp với Đoàn thanh niên tiến hành rà soát các khu vực nước sâu, nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn đuối nước để gắn biển cảnh báo "khu vực nước sâu nguy hiểm - đề phòng đuối nước".

Bên cạnh đó, trong những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. 

"Chúng tôi cũng tuyên truyền nội dụng này trong các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt của các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ; tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lí tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước và phương pháp sơ cứu khi gặp người bị đuối nước cho các bậc làm cha mẹ, giáo viên và học sinh; phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em. 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của Hội bằng những bài viết, hình ảnh trực quan, sinh động, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng tránh đuối nước", Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn cho biết thêm.

Để thực hiện hiệu quả việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em, cần sự chung tay của từng gia đình trong việc giám sát, nhắc nhở con trẻ tuân thủ các nguyên tắc phòng, tránh đuối nước. 

Chị Lê Thị Chinh khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần nhắc nhở, quản lý con khi đến nơi sông nước khi bản thân trẻ không biết bơi; tránh xa những hố sâu nguy hiểm; luôn để mắt đến trẻ nhỏ khi cho trẻ xuống nước hoặc chơi gần ao, hồ, sông… không nên để con trẻ bơi một mình; cho trẻ học bơi từ sớm và trang bị cho con những kỹ năng cần thiết về phòng, chống đuối nước. 

"Bản thân mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và các bậc làm cha mẹ cần nâng cao kiến thức, kĩ năng về phòng, chống tai nạn thương tích mùa hè, nhất là các kĩ năng trong việc sơ cứu ban đầu đối với trẻ khi bị đuối nước. 

Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến trong dịp hè năm 2024 là: "Vì một mùa hè xanh an toàn, bổ ích - Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", giúp các em nhỏ có một mùa hè bổ ích, an toàn, lành mạnh", chị Lê Thị Chinh nhấn mạnh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn