Hiệu quả từ câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá"

11:13 | 24/10/2024;
“Việc bỏ thuốc lá thực sự không hề đơn giản. Nhưng khi tham gia câu lạc bộ, có không ít người chồng, người cha đã giảm được rồi tiến tới bỏ hẳn thuốc lá, góp phần làm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng ngày càng tốt hơn”, chị Trần Lê Thị Hiền, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Tổ ấm không khói thuốc lá” tại thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ.

Câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá" tại thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng được thành lập vào năm 2020. Ban đầu, câu lạc bộ có vài chục thành viên. Đến nay, số thành viên câu lạc bộ đã tăng lên 187 người; không chỉ có phụ nữ mà còn có nhiều nam giới tham gia. 

Chị Trần Lê Thị Hiền cho biết, với những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã giúp cho nhiều "cánh mày râu" giảm hoặc thậm chí là bỏ hẳn thuốc lá. 

"Không cần nói ở đâu xa, như chồng tôi trước đây mỗi ngày hút gần một bao thuốc lá. Nhưng sau đó được tuyên truyền thì anh đã giảm dần và bỏ hẳn thuốc lá được hơn 1 năm nay. Sức khỏe ngày càng tốt hơn, nhiều bạn bè của chồng tôi cũng noi gương và bỏ được thuốc lá", chị Hiền chia sẻ.

Câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá" sinh hoạt định kỳ hàng quý, bên cạnh đó còn lồng ghép các nội dung hoạt động của Hội LHPN. Tại các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, các thành viên là hội viên, phụ nữ tập trung tuyên truyền đến nam giới về tác hại của thuốc lá theo phương châm "mưa dầm thấm lâu". 

Nội dung tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh việc hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân người hút mà còn tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của vợ con và những người xung quanh. 

Ngoài ra, những người hút thuốc lá cũng được các thành viên trong câu lạc bộ thông tin, cập nhật các kiến thức để giúp việc bỏ thuốc lá đạt được hiệu quả như chế độ dưỡng, luyện tập thể dục - thể thao.

Hiệu quả từ câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà Phạm Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Phụng, cho biết, ngoài câu lạc bộ tại thôn Đại Cát 2, trước đó, câu lạc bộ "Tổ ấm không khói thuốc lá" cũng đã được thành lập tại thôn Nghi Phụng. Hiện nay, tổng số thành viên của câu lạc bộ tại 2 thôn là hơn 320 thành viên. 

Theo bà Nga, hoạt động của câu lạc bộ không chỉ dừng ở việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá mà còn hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế gia đình. Vào dịp lễ Tết, câu lạc bộ còn vận động nhà hảo tâm tặng các phần quà, hỗ trợ các thành viên. 

Việc đa dạng hoạt động giúp cho số lượng người tham gia nhiều hơn và câu lạc bộ đạt được hiệu quả cao hơn. Hiện nay, câu lạc bộ vẫn tiếp tục công tác vận động thêm thành viên tham gia, trong đó chú trọng vào nhóm người lớn tuổi hút thuốc lâu năm. 

Một khi lớp người này thay đổi nhận thức và hành vi sẽ tạo được tiếng nói trong cộng đồng, làm gương cho lớp trẻ noi theo.

Theo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, các cấp Hội trên địa bàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, nhất là việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ về kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân không hút thuốc lá. 

Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ phối hợp với các đoàn thể khác nhằm kêu gọi hội viên cùng tham gia câu lạc bộ để ngày càng có nhiều người được nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn