Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay tại Vĩnh Long

20:37 | 19/09/2024;
Chiều 19/9, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long về nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay.

Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Nông thôn trên địa bàn…

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng xã hội để sử dụng vốn có hiệu quả. Các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức kiểm tra, giám sát hiệu quả việc thực hiện các văn bản thỏa thuận và hợp đồng ủy thác; công tác chỉ đạo quản lý nguồn vốn, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; trao đổi thông tin số liệu hàng tháng; tham gia xử lý các trường hợp nợ quá hạn kéo dài…

Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay tại Vĩnh Long- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, có 8 huyện, thị xã, thành phố với 107 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được triển khai hoạt động ủy thác. Toàn tỉnh có 868 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó: 740 tổ tốt, 107 tổ khá, 21 tổ trung bình. Tổng dư nợ chương trình tín dụng do Hội quản lý đạt hơn 1.550 tỷ đồng, đạt tỷ trọng dư nợ cao nhất trong 4 hội đoàn thể (Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh).

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long còn chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với ngân hàng Agribank cùng cấp trong thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý nguồn vốn vay đúng quy định; quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ Hội và tổ vay vốn về hướng dẫn quy trình cho vay, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn.

Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay tại Vĩnh Long- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (bên trái), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, báo cáo tại buổi làm việc.

Nhờ các nguồn vốn vay ủy thác, nhiều phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong buổi làm việc, Đoàn công tác còn kiểm tra, nắm thông tin một số nội dung như: Việc thực hiện đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; thực hiện Dự án 8; chương trình dự án tài chính vi mô do Hội LHPN trực tiếp quản lý.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đề nghị thời gian tới các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cần cụ thể hoá, bám sát các chỉ tiêu cụ thể của các đề án Chính phủ để triển khai phù hợp với thực tế của từng địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng để tham mưu UBND tỉnh trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn; tích cực hơn trong công tác phối hợp giữa các ngân hàng để mở rộng khách hàng vay vốn qua tổ của Hội LHPN; tích cực học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động ủy thác cho vay từ những địa phương đã làm tốt.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn