Hội LHPN Việt Nam và MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

16:23 | 28/02/2023;
Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thi Minh Hương đã có buổi tiếp đón Đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF) để trao đổi các nội dung về vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và hỗ trợ gia đình Việt - Hàn.

Tham dự buổi làm việc có bà Kim Sook-Ja, Cục trưởng Cục Chính sách gia đình (MOGEF), cùng đại diện một số ban của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Với chức năng đại diện quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề hôn nhân quốc tế. Trong nhiều năm qua, vấn đề nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong việc kết hôn với người nước ngoài đặc biệt được Hội LHPN Việt Nam quan tâm, trong đó có công tác phối hợp tích cực với Chính phủ Hàn Quốc và Cục Chính sách gia đình Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, bà Kim Sook Ja, Cục trưởng Cục Chính sách gia đình (MOGEF), đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến biện pháp phòng chống tiêu cực liên quan đến kết hôn quốc tế, xâm hại nhân quyền của phụ nữ, phòng chống việc môi giới hôn nhân bất hợp pháp và các biện pháp hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương cùng gia đình, con cái của họ thích ứng lại với xã hội ở Việt Nam. 

"Để có thể tránh những sự việc không hay khi các cô dâu Việt kết hôn tại Hàn Quốc, cần có sự trao đổi thông tin về cô dâu, chú rể một cách minh bạch, chính xác trước khi kết hôn" - bà Kim Sook Ja đưa ra ý kiến.

Hội LHPN Việt Nam - MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn MOGEF tiếp tục phối hợp với Hội trong công tác hỗ trợ các phụ nữ Việt Nam kết hôn tại Hàn Quốc

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đang cố gắng nỗ lực giúp đỡ tối đa cho phụ nữ di cư hồi hương và con cái của họ tái hòa nhập xã hội ở Việt Nam nhanh chóng như: giúp họ dễ dàng trong việc làm các giấy tờ thủ tục hành chính; học tập tiếng Hàn-Việt; giới thiệu việc làm… Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với Trung tâm Việt-Hàn và các Văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) triển khai một số chương trình, mô hình và mong nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN Việt Nam.

Về phía Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm của Chính phủ Hàn Quốc và MOGEF dành cho phụ nữ Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Hội đánh giá cao sự hỗ trợ của MOGEF thời gian qua thông qua các hoạt động như: hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, đào tạo giảng viên nguồn về giới; bảo đảm sự hòa nhập ổn định của các gia đình Việt - Hàn. Hai bên đã xử lý kịp thời và hợp tác chặt chẽ trong các vụ việc liên quan đến cô dâu Việt. Văn bản ghi nhớ được Hội và MOGEF ký kết năm 2010 đã đặt nền tảng chính thức cho sự hợp tác giữa hai tổ chức trong lĩnh vực hôn nhân Việt Nam - Hàn Quốc.

MOGEF và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã hỗ trợ Hội thực hiện dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ" với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) nhằm tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ di cư hồi hương và con cái họ các vấn đề về pháp lý, giấy tờ, tiếp cận dịch vụ cùng hệ thống giáo dục công lập thông qua các OSSO. Tuy nhiên "Phụ nữ di cư trở về và con cái họ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý, nhất là liên quan đến giấy tờ tuỳ thân như không có giấy chứng sinh, không thể nhập quốc tịch Việt Nam cho con do hộ chiếu là của Hàn Quốc cấp… Điều này khiến họ khó có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản như hệ thống giáo dục công lập" - Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cho biết.

Hội LHPN Việt Nam - MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Buổi làm việc giữa Hội LHPN Việt Nam và MOGEF

Thông qua buổi trao đổi giữa hai bên, Hội LHPN Việt Nam đề xuất MOGEF ủng hộ và có tiếng nói đối với việc Chính phủ Hàn Quốc trong việc sửa đổi chính sách về người nước ngoài cư trú tại quốc gia này; KOICA tiếp tục hỗ trợ và phê duyệt một số đề xuất của Hội gồm: dự án giai đoạn 2 "Hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc toàn diện nhằm nâng cáo tính hòa nhập của phụ nữ di cư và trẻ em của họ tại 6 tỉnh của Việt Nam"; nâng cao năng lực về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam; nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho phụ nữ nông thôn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng đề xuất Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề tương trợ tư pháp cho công tác bảo hộ công dân; tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân trước khi kết hôn với người nước ngoài; đồng thời quan tâm tạo điều kiện hoà nhập xã hội cho phụ nữ Việt Nam kết hôn tại Hàn Quốc được học ngôn ngữ, đào tạo nghề, chăm sóc trẻ... để có cơ hội đi làm việc.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn