Lào Cai: Y bác sĩ tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân lũ quét và sạt lở đất

18:39 | 11/09/2024;
“Ngay khi nhận được thông tin về lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã thực hiện báo động đỏ, huy động toàn thể cán bộ nhân viên tham gia ứng cứu thảm họa. Đồng thời, bệnh viện cử các kíp xuống các điểm cần hỗ trợ y tế trên toàn huyện, đặc biệt khu vực thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh để cấp cứu tại chỗ.” - Bác sĩ Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin.

Tính đến 17 giờ ngày 11/9, trận lũ quét kinh hoàng đã cướp khiến 100 người chết và mất tích tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong số đó có 32 nạn nhân là trẻ em.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Việt, các nạn nhân của vụ lũ quét hầu hết vào viện trong tình trạng sặc bùn, có nhiều chấn thương khác nhau như gãy xương, nội chấn thương, tổn thương vùng da, đặc biệt là sang chấn tâm lý. Có những nạn nhân còn chưa rõ thông tin, không có người nhà. Vì vậy, Ban Giám đốc Bệnh viện yêu cầu nhân viên tích cực chăm sóc, giúp đỡ và ổn định tâm lý cho nạn nhân. Bệnh viện tiếp tục đảm bảo quân số và duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, kịp thời thực hiện công tác điều trị, chăm sóc cho các nạn nhân. 

"Chúng tôi sơ cứu xong là dùng xe công nông hoặc dùng sức người để đưa nạn nhân đến bệnh viện khám thăm dò và phân loại bệnh nhân và đưa ra phương án cấp cứu tốt nhất." – Bác sĩ Việt cho biết thêm.

Lào Cai: Y bác sĩ tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân lũ quét và sạt lở đất- Ảnh 1.

Đoàn bác sỹ tăng cường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hội chẩn trực tiếp tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên. Ảnh: Thái Hiệp

Ngay sau khi nhận được tin về vụ lũ quét kinh hoàng tại huyện Bảo Yên, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nhận lệnh đã lập tức xuất phát lên đường đến địa điểm ứng cứu. 

"Trong số 5 bệnh nhân của vụ lũ quét tại Làng Nủ được chuyển về bệnh viện tỉnh, có 2 người tình trạng rất nặng do thời gian vùi lấp lâu hơn. Chúng tôi đã hội chẩn với chuyên gia y tế tuyến Trung ương để có phương án điều trị tích cực nhất cho người bệnh. Nhóm bệnh nhân bị sặc bùn vào đường thở thường tiên lượng khó khăn vào những ngày tiếp theo. Nếu bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được chuyển về tuyến Trung ương, nếu không sẽ tiếp tục được điều trị tại chỗ với những nỗ lực cao nhất của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà và hỗ trợ từ xa của các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương." - Bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Lào Cai: Y bác sĩ tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân lũ quét và sạt lở đất- Ảnh 2.

Ngay sau khi nước rút, các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã gấp rút khắc phục, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như nhân lực để nhanh chóng cứu chữa các nạn nhân của lũ quét, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Theo ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, trong điều kiện mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên bị ngập lụt và gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư, đơn vị đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. "Riêng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn công tác gồm có 8 cán bộ y tế, trong đó có 4 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên đến hỗ trợ công tác y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Hiện có 3 bệnh nhi nặng đã được xe cứu thương đưa về Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để điều trị tích cực, hỗ trợ giảm tải cho công tác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên." – Ông Hương thông tin.

Lào Cai: Y bác sĩ tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân lũ quét và sạt lở đất- Ảnh 3.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang tiến hành hội chẩn qua telemedicine với các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để thống nhất phương án điều trị cho các bệnh nhân nặng của vụ lũ quét, sạt lở đất tại Bảo Yên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đến ngày 11/9, tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 40 nạn nhân của các vụ sạt lở, lũ quét, mưa lũ. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp đang tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bao gồm Cấp cứu, Hồi sức tích cực, các chuyên khoa Ngoại chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực. Bên cạnh đó, Bệnh viện đảm bảo đường truyền telemedicine được kết nối thông suốt với các bệnh viện tuyến Trung ương để kịp thời hội chẩn tư vấn, hỗ trợ xử lý qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

"Trước đó, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu bệnh nhân được thông suốt, không có sự cố xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh đã phân công cụ thể các khoa, phòng thường trực khám, chữa bệnh 24/24 giờ, có đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh." – Ông Hoàng Quốc Hương thông tin. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn