Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm

17:13 | 01/02/2020;
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho rằng, hành vi bạo hành của người mẹ đối với đứa con do chính mình đẻ ra, nuôi nấng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ là nhẫn tâm, đê hèn.

Liên quan đến vụ việc bé trai 4 tuổi bị chính mẹ ruột đánh đập, buộc dây vào cổ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã cử Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư và Luật sư Nguyễn Sơn Lâm, Chi hội phó Chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé H.N.Q.T (4 tuổi).

Luật sư Nữ cho biết, sáng ngày 1/2, bà đã cùng với các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương làm việc với cơ quan chức năng và gia đình bé T. để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho bé T.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm - Ảnh 1.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM

Ngay trong sáng ngày 1/2, Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ người mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vì có dấu hiệu tội phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ trẻ em. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly 2 con của Thúy (bé H.N.Q.T - 4 tuổi và bé gái 6 tuổi) khỏi người mẹ, để ông bà chăm sóc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm - Ảnh 2.

Công an tạm giữ người mẹ sau khi clip bạo hành bé trai lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Kiều

Theo bà Nữ, hành vi của người mẹ sẽ được cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng theo trình tự pháp luật. Bà Nữ cho rằng, hành vi bạo hành của người mẹ đối với đứa con do chính mình đẻ ra, nuôi nấng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ là nhẫn tâm, đê hèn.

Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết, Hội cũng sẽ có công văn đề nghị khởi tố người đàn ông quay video nghi là cha dượng của bé T. vì khi thấy bé bị đánh đập dã man, tàn nhẫn nhưng lại không hề cứu giúp, can ngăn.

"Hành vi của người đàn ông nghi là cha dượng đứng quay video cũng đáng bị lên án, trừng trị. Khi thấy bé bị nguy hiểm nhưng không cứu giúp, tiếp tục đứng quay clip", bà Nữ bức xúc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm - Ảnh 3.

Người mẹ quấn dây vào cổ, đánh đập con tàn nhẫn - Ảnh cắt từ video

* Như PNVN đã phản ánh, vào tối 31/1, trên mạng lan truyền video ghi lại cảnh một bé trai nhỏ tuổi bị người phụ nữ đánh đập, bạo hành. Trong clip, người phụ nữ dùng sợi dây buộc vào cổ bé rồi đánh nhiều lần vào mặt, vào đầu, ném bé xuống nệm mặc cho bé kêu khóc.

Sau đó, người phụ nữ này còn lớn tiếng quát nạt bé gái khác, đập phá đồ đạc trong nhà, cãi vã với một người đàn ông - cũng là người quay video (được xác định là V.V.Dũng, 33 tuổi, thường trú tại xã Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang); nhiều lần hét lớn "biến khỏi cuộc đời tao", "tao điên rồi".

Người phụ nữ đánh con của mình được xác định là Nguyễn Thị Thanh Thúy, 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn bé trai bị bạo hành chính là con bà Thúy - bé H.N.Q.T, 4 tuổi. Bé T. sau đó đã được đưa đi thăm khám tại cơ sở y tế và được xác định chưa bị tổn hại về thể chất.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn