“Mong phong trào phụ nữ vượt khó, vươn lên được lan tỏa trong các đơn vị Tổng cục Hậu cần”

15:15 | 07/03/2023;
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Tổng cục Hậu cần bày tỏ sau khi nghe chia sẻ của nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên, tại cuộc gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên sáng ngày 7/3, tại Hà Nội.

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội.  

Với số lượng hơn 10 nghìn cán bộ, hội viên đang công tác trong nhiều lĩnh vực, công tác phụ nữ trong Tổng cục Hậu cần luôn phát triển, tiến bộ về nhiều mặt. Trong mỗi phong trào, trong từng hoạt động của cơ quan, đơn vị đều xuất hiện những điển hình tiêu biểu xuất sắc là cán bộ, hội viên phụ nữ. Đã có hàng trăm lượt tập thể hội phụ nữ cơ sở, hàng nghìn lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp, trong đó có cán bộ, hội viên phụ nữ vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Tôi mong phong trào phụ nữ vượt khó, vươn lên được lan tỏa trong các đơn vị Tổng cục Hậu cần”  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

"Thực tế, phong trào phụ nữ vượt khó trong Tổng cục Hậu cần đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng với tinh thần và nghị lực kiên cường, đã bố trí, sắp xếp công việc của đơn vị, gia đình hợp lý, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn thực hiện tốt thiên chức là người vợ đảm, mẹ hiền, con dâu hiếu thảo, thực sự giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà. Có chị em chồng mất sớm, một mình lo toan cuộc sống, tần tảo sớm hôm nuôi dạy các cháu thành con ngoan, trò giỏi. Có chị em bản thân hoặc có chồng con mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng đã kiên cường chống chọi với bệnh tật thực sự là điểm tựa tinh thần của mỗi gia đình và người thân" - trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Tổng cục Hậu cần xúc động chia sẻ.

"152 chị em có hoàn cảnh khó khăn dự buổi gặp mặt hôm nay, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đó là 152 tấm gương về sự vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc" - trung tướng Đỗ Văn Thiện nhấn mạnh.

“Tôi mong phong trào phụ nữ vượt khó, vươn lên được lan tỏa trong các đơn vị Tổng cục Hậu cần”  - Ảnh 2.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Thúy Hằng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của bản thân đã gây xúc động cho nhiều đại biểu tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, phong trào Hội phụ nữ Tổng cục được phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều chị em nghiên cứu khoa học tạo ra nhiều công trình có hàm lượng trí tuệ cao, được ứng dụng vào thực tiễn; tham gia các hội thi, hội thao cấp Tổng cục, toàn quân, trong nước, khu vực và quốc tế đạt giải cao, được tặng các danh hiệu như "Bàn tay vàng", "Thợ giỏi", "Giáo viên dạy giỏi", "Điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch"...

Một số chị em tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhiều chị em không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, gửi lại con nhỏ nhờ ông, bà nội (ngoại) chăm sóc, xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch cứu giúp nhân dân.

Trong phong trào phụ nữ Tổng cục, có nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, tiếp tục được nhân rộng như: "Gia đình quân nhân tiêu biểu"; "Đội thợ giải quyết việc khó", "Dây chuyền sản xuất tinh gọn", "Buồng bệnh phụ nữ kiểu mẫu", "Bát cháo nghĩa tình"... Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức toạ đàm, văn hoá, văn nghệ; giúp đỡ người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị lũ lụt, ứng phó với dịch bệnh đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

“Tôi mong phong trào phụ nữ vượt khó, vươn lên được lan tỏa trong các đơn vị Tổng cục Hậu cần”  - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại chương trình

Để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Tổng cục tiếp tục phát triển, trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức Hội phụ nữ cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt những nội dung chủ yếu như: Cấp uỷ, tổ chức Đảng, người chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị em có cơ hội cống hiến và tiến bộ. Nhất là quan tâm hơn nữa đến cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc".

“Tôi mong phong trào phụ nữ vượt khó, vươn lên được lan tỏa trong các đơn vị Tổng cục Hậu cần”  - Ảnh 4.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần trao tặng hoa động viên, khích lệ các hội viên, phụ nữ vượt khó vươn lên.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cũng yêu cầu: "Ban chấp hành Hội, tổ phụ nữ các cấp phát huy tính năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp, sát với đặc điểm tình hình, điều kiện cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đối với cán bộ, hội viên cần chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc của đơn vị, gia đình hợp lý, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn