Hơn 8 năm tù cho người mẹ bán trinh con gái để lấy tiền tiêu xài

19:39 | 24/09/2024;
TAND quận Phú Nhuận, TPHCM, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh, 47 tuổi, quê Hậu Giang, 8 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm" vào phiên xét xử sơ thẩm chiều nay, 24/9/2024.

Dẫn con gái bán trinh cho người bạn với giá 30 triệu đồng, người mẹ tên Nguyễn Thị Kiều Nhanh đã bị lên án mạnh mẽ về hành vi mất nhân tính của mình.

Tại phiên xét xử chiều nay, TAND quận Phú Nhuận, TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận,  9 năm 6 tháng tù về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi"; bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh, 47 tuổi, quê Hậu Giang, 8 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đạo đức xã hội, nhân phẩm con người, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần có mức án nghiêm nhằm răn đe. Tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên tòa đã xét đến yếu tố này khi lượng hình. Tòa cũng buộc bị cáo Trần Quốc Dũng bồi thường cho bị hại số tiền hơn 240 triệu đồng.

Hơn 8 năm tù cho người mẹ bán trinh con gái để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh và Trần Quốc Dũng tại phiên xét xử chiều nay

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, Nguyễn Thị Kiều Nhanh và Trần Quốc Dũng quen nhau trước đây. Khoảng tháng 4/2023, biết Nhanh đang chăm sóc con gái ruột là cháu N.K.P.U, sinh ngày 29/6/2009 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, do cháu P.U bị tiểu đường mãn tính nên Dũng đã tới thăm và cho tiền.

Qua câu chuyện, Dũng nói làm ăn khó khăn nên Nhanh gợi ý nên quan hệ tình dục với gái còn trinh thì sẽ may mắn hơn.

Sau đó, Nhanh đưa cháu P.U về Hậu Giang và điện thoại "xin" Dũng 100 triệu đồng để mua đất dưới quê nhưng cả hai đều hiểu đây là giá mua bán trinh của cháu P.U, tuy nhiên Dũng nói không có tiền. Vài ngay sau, Nhanh điện thoại "xin" 60 triệu đồng, thực chất là Nhanh báo giá mua bán trinh số tiền này và Dũng đồng ý. Nhưng sau đó thì Dũng báo chỉ có 30 triệu đồng thôi và Nhanh cũng chấp nhận.

Nhanh nói chuyện với con gái, nói rằng nếu cho Dũng quan hệ tình dục thì có tiền chữa bệnh nên cháu P.U đồng ý từ Hậu Giang theo mẹ lên TPHCM gặp Dũng.

Cháu P.U khai với cơ quan điều tra rằng, khi nhận tiền của Dũng sau mỗi lần quan hệ thì đều đưa lại cho mẹ, là Nguyễn Thị Kiều Nhanh.

Ngày 4/3/2024, cháu P.U gặp cha ruột là ông Nguyễn Ngọc M. nên đã kể chuyện cho ông M. biết chuyện. Ông M. đã đưa con gái tới Công an Phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, tố giác. Qua truy xét, công an phường này đã đưa Nhanh và Dũng về trụ sở làm việc. Sau đó, ngày 7/3/3024, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Phú Nhuận giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kiều Nhanh và Trần Quốc Dũng khai nhận hành vi phạm tội như trên. Về số tiền mua dâm, Dũng khai 2 lần trực tiếp đưa cháu P.U tổng cộng là 18 triệu đồng tại khách sạn, thì Nhanh nhiều lần điện thoại cho Dũng kêu cho tiền để làm vốn và lo sinh hoạt cho cháu P.U nhưng Dũng hiểu Nhanh đòi tiền bán dâm còn thiếu. Dũng chuyển vào tài khoản của Nhanh tổng cộng khoảng 25 triệu 300 ngàn đồng. Có khi Dũng đưa tiền mặt hoặc nhờ người khác chuyển dùm nên không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu.

Còn Nhanh khai ngoài việc kêu Dũng chuyển tiền mua vé lên TPHCM gặp thì những lần chuyển tiền là do Dũng chủ động đưa để lo cho cháu P.U ăn uống, tổng cộng số tiền là 18 triệu đồng. Nhanh sau đó đã tiêu xài hết số tiền này.

Sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh đã khóc nức nở, mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa chiều nay được xét xử kín. Thẩm phán Mai Thị Thu Dung làm chủ tọa, kiểm sát viên Võ Thị Thu Thủy giữ quyền công tố. 

2 nữ luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM là luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là các luật sư bảo vệ cho bị hại.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn