Nghệ An: Biểu dương 80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

15:24 | 25/09/2024;
Từ những bản làng xa xôi hẻo lánh hay giữa núi non điệp trùng, những cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số như những bông hoa của núi rừng luôn biết vượt lên mọi sự khắc nghiệt để khoe sắc và tỏa hương đến từng bản nhỏ, từng ngôi nhà, từng em thơ…

80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu và 50 cán bộ Hội cấp huyện đã được Hội LHPN tỉnh Nghệ An biểu dương vì có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội giai đoạn 2021- 2024. Chị Phùng Thị Hương - Chi hội trưởng phụ nữ bản Tam Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương - là một trong số những người được vinh danh.

"Tôi rất vui mừng và tự hào khi được Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen. Đây là phần thưởng rất ý nghĩa cho những năm qua tôi luôn miệt mài cống hiến nhưng đây cũng trách nhiệm, tôi sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng và ghi nhận của cấp trên", chị Phùng Thị Hương chia sẻ.

Chị Hương là người dân tộc Thái và giữ vai trò là Chi hội trưởng phụ nữ bản Tam Hương (nơi có 93 hộ chủ yếu là người Thái sinh sống - PV) từ năm 2020. "Trong những năm gần đây, đời sống của các hộ dân ở bản Tam Hương nói riêng và trên địa bàn xã Tam Quang nói chung đều phát triển rất mạnh, nhiều hộ vươn lên khá giả, số hộ nghèo giảm nhanh chóng. Đặc biệt, phong trào của Hội Phụ nữ luôn đi đầu, được lãnh đạo và người dân đánh giá cao", chị Hương tự hào cho biết.

Theo chị Hương, số hội viên tại bản Tam Hương hiện có 80 người. Đây là tập thể rất đoàn kết, gắn bó và thường xuyên giúp nhau trong cuộc sống. Những hội viên khó khăn, những trường hợp yếu thế được các hội viên khác hỗ trợ tối đa để họ vươn lên trong cuộc sống. Tổ phụ nữ làm cỏ keo giúp hội viên, lấy củi cho gia đình có người neo đơn hay mỗi hội viên hỗ trợ 30 nghìn/gia đình có tang gia… đã trở thành hoạt động thường xuyên tại bản Tam Hương.

Nghệ An: Biểu dương 80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An biểu dương 80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

Trong các phong trào, chị Hương với vai trò là Chi hội trưởng phụ nữ, trở thành hạt nhân nòng cốt. Trong những năm qua, phụ nữ bản Tam Hương cũng đã lồng ghép triển khai nội dung, cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa phương nhằm giúp tất cả chị em phát huy năng lực bản thân, tự tin xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

"Chồng tôi đi làm ăn xa đã 10 năm nay, một mình tôi phải chăm lo cho 2 con nhỏ. Chi hội trưởng phụ nữ có rất nhiều việc và thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, sau một thời gian tham gia, nhìn thấy những thành quả đạt được, thấy sự háo hức của hội viên, sự đoàn kết đồng lòng của mọi người… đó là động lực rất lớn để tôi vượt qua mọi khó khăn và đưa phong trào phụ nữ phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", chị Hương tâm sự.

Tại "Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo và cán bộ Hội cấp huyện giai đoạn 2021- 2024" do Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức, ngoài chị Hương, huyện Tương Dương còn có 5 người khác cũng được vinh danh, gồm: Chị Chị Vi Thị Bích Diệp - Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN huyện Tương Dương; chị Vừ Y Dở - Chi hội trưởng Hội phụ nữ bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền; chị Vi Thị Hoan - Hội viên phụ nữ bản Con Phen, xã Hữu Khuông; chị Vi Thị Hiền – Chi hội trưởng Hội phụ nữ bản Lau, thị trấn Thạch Giám; chị Lo Thị Khăm Ma - Hội viên phụ nữ bản Văng Môn, xã Nga My.

Nghệ An: Biểu dương 80 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu - Ảnh 2.

Những điển hình là phụ nữ dân tộc tại hội nghị biểu dương

Tỉnh Nghệ An có 21 tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và 3 đơn vị lực lượng vũ trang. Đến nay, toàn tỉnh có gần 682 nghìn hội viên, trong đó có gần 80 nghìn hội viên dân tộc thiểu số, 32 nghìn hội viên có đạo; có 102 cán bộ Hội cấp huyện và tương đương.

Nghệ An có 80 nghìn phụ nữ dân tộc thiểu số gồm đồng bào Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ở Đu sinh sống trên địa bàn 12 huyện, thị xã của tỉnh (11 huyện, thị miền núi và huyện Quỳnh Lưu). Những năm qua, cán bộ, hội viên dân tộc thiểu số đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua, triển khai các cuộc vận động, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Phụ nữ dân tộc thiểu số cũng đã tham gia các mô hình do tổ chức Hội triển khai như tổ du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm OCOP, nuôi gà đen… từ đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa; từng bước xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn, tình trạng mê tín dị đoan và hướng tới gìn giữ, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Cùng với các lực lượng phụ nữ trên địa bàn, những năm qua phụ nữ dân tộc thiểu số ở Nghệ An luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm chăm lo cho các tầng lớp phụ nữ, qua đó, thắt chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Việc đồng hành, tôn vinh, biểu dương điển hình phụ nữ dân tộc, tôn giáo và cán bộ Hội cấp huyện chính là nền tảng vững chắc để nâng cao vị thế của phụ nữ trong tham gia các phong trào của địa phương; xây dựng tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, thật sự là mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh Nghệ An. Đây là sự động viên, khích lệ, cổ vũ các chị tiếp tục phát huy vai trò trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn