Niềm tin của bệnh nhân là phần thưởng quý giá nhất

11:00 | 16/04/2022;
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều áp lực, vất vả của ngành nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Hoa luôn giữ được sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Bác sĩ Hoa không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, giàu y đức mà còn là một tấm gương sáng của ngành y tế huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu", trong những năm qua, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hoa, Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đã không ngừng nỗ lực để trở thành người thầy thuốc được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý trọng. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, y sĩ trẻ Nguyễn Thị Hoa về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Đến năm 2000, chị chuyển về làm việc tại BV Đa khoa huyện Cao Phong. Nhiều năm gắn bó, tận tụy với công việc, chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, có thể làm được nhiều việc giúp ích cho các bệnh nhân, năm 2002, chị Hoa theo học bác sĩ chuyên khoa I, rồi và bác sĩ chuyên khoa II - chuyên ngành y tế cộng đồng tại Học viện Quân y. Năm 2010, bác sĩ Hoa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong. Trải qua nhiều vị trí công tác, như: Trưởng khoa nội, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, trước khi làm phó giám đốc, trong bất cứ vị trí nào, chị cũng luôn ý thức học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tiễn công tác, tích cực học tập, nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật mới nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Trong những năm gắn bó với nghề, chị luôn trăn trở suy nghĩ cần phải làm gì, làm như thế nào để đơn vị càng ngày càng phát triển. Hiện nay, vì lý do sức khỏe, chị không tham gia làm lãnh đạo quản lý, dù ở cương vị nào, bác sĩ Hoa cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn là tấm gương cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ noi theo để trau dồi y thuật, rèn luyện y đức.

Từ năm 2016 đến nay, chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cao Phong. Hằng năm, chị cùng Ban Chấp hành tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai các buổi tư vấn, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn, sức khỏe sinh sản cho chị em hội viên phụ nữ, truyền thông các bệnh theo mùa tại các xã/thị trấn trong huyện.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Vinh, khu 4, thị trấn Cao Phong cho biết: Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa rất hòa đồng với đồng nghiệp và niềm nở với bệnh nhân. Chị thường xuyên nhắc nhở bản thân mình và đội ngũ y, bác sĩ trẻ cần giữ gìn thái độ ứng xử, giao tiếp, tránh gây phiền hà, tạo niềm tin đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, dù đã ở tuổi trên 50 nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Hoa vẫn hăng hái dẫn đầu đoàn cán bộ, y, bác sĩ của huyện Cao Phong tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Hà Nội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình công tác, chị đã sắp xếp hài hòa công việc giữa cơ quan và gia đình để chăm sóc, nuôi dạy 2 con gái khôn lớn, trưởng thành, cháu lớn đã xây dựng gia đình riêng, cháu thứ hai đang học đại học.

Hơn 20 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế, của tỉnh và huyện. Nhưng với chị, phần thưởng quý nhất khi chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chính là niềm tin của bệnh nhân. Đó cũng là kim chỉ nam để chị tiếp tục cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn