Phá đường dây gái gọi do 'hotgirl phố núi' điều hành

16:53 | 10/08/2016;
Triệt phá đường dây gái gọi do hotgirl "phố núi" điều hành, Hà Nội chỉ đạo khẩn xử lý vụ nhà 4 tầng nghiêng gần 1m… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 10/8.

#Triệt phá đường dây gái gọi do hotgirl "phố núi" điều hành

Ngày 10/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an triệt phá đường dây gái gọi do hotgirl "phố núi" điều hành.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4 (C45) Bộ Công an tiến hành kiểm tra tại phòng 303, 304 khách sạn Lavender, thuộc tổ 35, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) vào khoảng cuối tháng 7.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, hai cô gái bán dâm là P.T.D (24 tuổi) và L.K.O (23 tuổi) thừa nhận do Trần Thị Loan môi giới.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Loan (21 tuổi, quê ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đồng thời tiến hành khám xét phòng trọ của Loan tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

hotgirl-pho-nui1.jpg
 Trần Thị Loan bị khởi tố về tội môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra Loan khai nhận, từ khi là sinh viên vì có chút nhan sắc và mải chơi nên Loan đã sa đà ăn chơi và trở thành gái gọi. Năm 2014, Loan ra trường nhưng không xin được việc làm, nhanh chóng thiết lập đường dây gái gọi quy tụ gần 10 cô gái 9X.

Vào cuối tháng 7/2016, khi thấy khách mua dâm gọi điện thoại yêu cầu cần 2 cô gái để đi ăn uống và mua dâm, Loan đã gọi điện cho P.T.D và L.K.O. Sau khi ăn uống, Loan sắp xếp cho 2 đôi nam nữ đến khách sạn Lavender, Loan thu của 2 khách nam tổng số tiền 3,3 triệu đồng, đưa cho cô gái P.T.D 800 nghìn đồng, còn L.K.O 1 triệu đồng, riêng Loan được hưởng 1,5 triệu đồng.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Loan thường rất cảnh giác, hoạt động rất tinh vi, kín đáo, thay đổi chỗ ở liên tục và chủ yếu liên lạc với khách mua dâm qua điện thoại di động. Để thu hút khách, trong những lần đi ăn uống, hát ở các quán VIP, Loan thường quảng cáo có nhiều “hàng” trẻ, đẹp… giá tùy thuộc vào thời gian.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Thị Loan về hành vi môi giới mại dâm.

#Hà Nội chỉ đạo khẩn xử lý vụ nhà 4 tầng nghiêng gần 1m 
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có công văn “hỏa tốc” dẫn ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trước sự việc ngôi nhà 4 tầng tại số 177, phường Ô Chợ dừa (quận Đống Đa) nghiêng gần 1m, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Đống Đa chủ trì, khẩn trương thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân, đề xuất báo cáo UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 12/8.

Trước đó, ngày 6/8, Báo điện tử Dân trí đã đăng bài “Thấp thỏm sống gần ngôi nhà 4 tầng nghiêng gần 1m”, phản ánh ngôi nhà nói trên đã bị nghiêng gần 1m nhiều năm, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của các hộ dân xung quanh. Chủ ngôi nhà này là bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi) cho biết, đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Năm 2012, do nhà quá nghiêng, gia đình bà Thùy đã phải đi thuê nơi khác ở.

Ngày 9/8, ông Phạm Việt Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ dừa cho biết, đơn vị thẩm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra đề cương để đánh giá hiện trạng ngôi nhà bà Thùy và nhà kế bên (nhà số 179). Ngay khi có đề cương này, UBND phường Ô Chợ Dừa đã báo cáo lên UBND quận Đống Đa để xin ý kiến.

#Phạm nhân tâm thần bỏ trốn khỏi trại giam

Ngày 10/8, tin từ Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ và chuyển qua cho VKSND huyện Đại Lộc để truy tố Bùi Văn Lai (SN 1989, trú xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo kế hoạch của trại giam An Điềm (thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an, đóng tại huyện Đại Lộc), vào lúc 13h30 ngày 27/1/2016, Lai cùng 12 phạm nhân lao động tại khu vực trồng rau xanh cách khu giam giữ khoảng 200 mét.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Lai xin quản giáo đi vệ sinh. Lợi dụng lúc quản giáo đang hướng dẫn phạm nhân lao động, cùng với địa hình phức tạp, che khuất tầm nhìn nên Lai đã bỏ trốn. Vì đã mặc sẵn quần thun và áo dài tay bên trong nên Lai đã cởi bỏ quần áo phạm nhân được trại giam cấp tại một chỗ vắng.

Phát hiện phạm nhân bỏ trốn, lực lượng cán bộ trại giam An Điềm nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm đối tượng. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Lai tại một đám bắp của người dân.

Tuy nhiên, vào thời điểm bỏ trốn, Lai có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên ngày 14/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã trưng cầu Trung tâm giám định pháp y miền Trung giám định pháp y về tâm thần đối với Lai. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tại thời điểm gây án, Lai bị: Chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ (F70).

Trước đó, ngày 11/6/2015, Lai bị TAND huyện Nông Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Đại Lộc truy tố Lai về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo khoản 1 điều 311 Bộ luật hình sự.

#Kề kiếm vào cổ đôi tình nhân để cướp vàng, iPhone

Ngày 9/8, cơ quan điều tra Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi) cùng ở phường Nghi Tân để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 21/7, Hùng nhắn tin cho Bình hẹn nhau đi nhậu. Tại quán bia, thanh niên 22 tuổi nảy sinh ý định rủ bạn đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sau khi chuẩn bị dao, cả 2 bịt khẩu trang chạy xe máy dọc theo đường Bình Minh để tìm người sơ hở gây án.

Đến đoạn đường thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, cả hai gặp anh Tiến (23 tuổi, ở Thanh Hóa) và chị Phương (18 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang ngồi tâm sự ở bờ đê rừng phi lao. Chúng lấy kiếm kề cổ khống chế đôi tình nhân để cướp điện thoại iPhone 5, một lắc tay vàng, 1 vòng cổ bằng vàng và gần 200.000 đồng.

Sau gần một tuần, nạn nhân mới trình báo sự việc đến cơ quan công an.

cuop.JPG
 Bình và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.A.

Cuối tháng 7, cảnh sát ra lệnh bắt Bình và Hùng. Cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi gây án xong, chúng đưa tài sản cướp được đi bán ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được 4,7 triệu đồng. Riêng điện thoại Hùng mang đi mở khóa để sử dụng nhưng không được nên đã vứt đi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn