Phân vân khi con gái muốn tổ chức đám cưới tại quê nhà

13:10 | 26/08/2024;
Khi con gái lớn thổ lộ muốn về quê nhà tổ chức đám cưới, thực sự anh chị đã rất vui. Nhưng cùng với niềm vui ấy lại là nỗi lo không hề nhẹ.

Gia đình họ quyết định bán hết nhà cửa, đất đai sang định cư ở Mỹ khi hai cô con gái mới lên 8 tuổi và 3 tuổi. Trầy trật với học nghề, tìm kiếm việc làm, mua nhà cửa, lo cho các con ăn học thực sự là một hành trình dài. 

Sau gần 20 năm, giờ các con, đứa đã đi làm, đứa vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào cuộc sống độc lập. Vợ chồng họ bước vào cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi, gỡ bỏ bớt áp lực tài chính.

Các con có tuổi thơ gắn bó ở quê nhà nên họ cũng cố gắng 3 - 5 năm thu xếp thời gian, tài chính về thăm quê 1 lần. Có lẽ vậy mà những kỷ niệm về quê hương trong trái tim của 2 cô con gái họ rất sâu đậm. 

Khi con gái lớn thổ lộ muốn về quê nhà tổ chức đám cưới, thực sự anh chị đã rất vui. Nhưng cùng với niềm vui ấy lại là nỗi lo không hề nhẹ. Thứ nhất là việc thu xếp để cả nhà có quãng thời gian nghỉ khoảng 1 tháng. 

Thứ hai là kinh phí để cả nhà đi và về rồi còn đi lại chào hỏi thông gia ở xa. Anh chị đã tiết kiệm một khoản để tặng các con khi bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, nếu giờ dồn vào tổ chức đám cưới cho con thì sẽ không còn tiền cho con sau đám cưới. 

Kinh tế ngày càng khó khăn, để cân nhắc giữa một kỷ niệm với hành trình cuộc sống lâu dài, anh chị không nỡ để con vất vả. Chính vì vậy, anh chị phân vân quá, mong Thanh Tâm có thể giúp giải toả tâm trạng rối bời này.

Thanh Tâm hiểu, việc chuẩn bị đám cưới của con gái là một sự kiện trọng đại và cũng là niềm vui lớn của gia đình anh chị. Những lo lắng và phân vân của anh chị là đúng, thực sự phải cân nhắc các yếu tố tài chính, thời gian và mong muốn của các con. 

Hãy xác định những điều quan trọng nhất đối với con và gia đình, sau đó sắp xếp các ưu tiên theo thứ tự. Cả nhà cũng không nên cứng nhắc với kế hoạch ban đầu. Hãy sẵn sàng thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. 

Cả nhà hãy cùng nhau tìm câu trả lời cho các câu hỏi: Điều gì quan trọng nhất với con gái? Con muốn một đám cưới hoành tráng hay một kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình? Chúng ta có thể cắt giảm chi phí ở những phần nào? Chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ từ đâu? 

Nếu không tổ chức đám cưới tại quê hương, anh chị có thể tạo ra một kỷ niệm khác cho con gái không? Dù quyết định như thế nào, hãy cố gắng tận hưởng quá trình chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của con. Đây là một kỷ niệm đẹp mà gia đình anh chị sẽ nhớ mãi.

Theo Thanh Tâm, việc tổ chức đám cưới tại quê hương chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc sâu sắc cho cả gia đình. Đôi khi, những giá trị tinh thần ấy khó định giá bằng tiền. Dù kinh tế khó khăn nhưng anh chị vẫn tiết kiệm một khoản tiền để tặng con khi bắt đầu cuộc sống mới là một việc chu đáo. 

Bây giờ đến lúc cần sử dụng nó, hãy cho con gái cùng quyết định việc dùng số tiền đó một cách hiệu quả. Khi nghe bố mẹ chia sẻ việc này, chắc hẳn con cũng muốn cùng chia sẻ khó khăn với bố mẹ. Với sự kiện đặc biệt của đời mình, các con hẳn đã có kế hoạch của mình. Hãy lắng nghe con để cả nhà cùng nhau lên kế hoạch. 

Thay vì tổ chức một đám cưới hoành tráng, các con có thể tổ chức một buổi lễ ấm cúng, tập trung vào những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Anh chị cũng có thể cân nhắc nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để chuẩn bị một số công việc, hoặc tận dụng các địa điểm tổ chức tiệc cưới có chi phí hợp lý hơn. 

Anh chị hãy coi chuyến trở về quê hương này là một lần mình cố gắng cho các con về quê như những lần trước, áp lực sẽ giảm đi nhiều.

Một chuyến đi dài và việc chuẩn bị cho đám cưới sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Hãy đảm bảo rằng sức khỏe của cả gia đình đều tốt trước khi quyết định. Những tình cảm tốt đẹp của gia đình, quê hương sẽ nâng bước các con trên đường đời và là nền móng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn