Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

09:26 | 22/09/2021;
Tập trung "Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ LLVT Quân khu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" và "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ" là 2 yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp Hội Phụ nữ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2021-2026.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội". Trước lúc đi xa về với thế giới người hiền, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần chiến đấu, hy sinh và căn dặn, toàn Đảng, toàn dân phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ.

Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát huy truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 1.

Mô hình khâu áo chiến sĩ của Hội Phụ nữ Lữ đoàn 283

Với hơn 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ Quân khu có mặt hầu hết ở các cơ quan, đơn vị, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau; từ các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị chuyên môn, bảo đảm, bộ đội địa phương... 

Dù ở cơ quan, đơn vị nào, làm nhiệm vụ gì, chị em phụ nữ Quân khu cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn nỗ lực cố gắng, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 2.

Hoạt động “Bát nước thao trường” của Hội Phụ nữ Lữ đoàn 16

Với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy sự chủ động, sáng tạo, đa dạng các hình thức, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã triển khai và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó đã khẳng định và ghi dấu trên nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực công tác. 

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ qua đó là việc quán triệt, cụ thể hóa phong trào "Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 3.

Mô hình Bát cháo tình thương của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị

Tiêu biểu như các mô hình: "Cán bộ, hội viên phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt", "Tổ phụ nữ 3 đẹp", "Bát nước thao trường", "Khâu áo chiến sĩ", "Quản lý tốt, cấp phát nhanh", "Bữa cơm phụ nữ tự quản", "Cán bộ đến chăm sóc ân cần, cán bộ đi mọi bề chu đáo", "Đồng hành cùng bệnh nhân", "Kho gọn gàng ngăn nắp", "Giờ giảng mẫu", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả hàng đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Trao gửi yêu thương vào vùng cách ly"... 

Đặc biệt, mô hình "Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo" của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là một trong những mô hình tiêu biểu được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được giới thiệu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong Phụ nữ Quân đội (2016 - 2018) và được báo cáo tại Chương trình "Những bông hoa quyết thắng" chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân (2015 - 2020) được Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khen thưởng; mô hình "Đồng hành cùng thương binh, tình thương, trách nhiệm" của Phụ nữ Cục Hậu cần đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng cho cán bộ, hội viên, làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", phụ nữ Quân khu đã tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công vì môi trường xanh, sạch, đẹp và cải tạo đường giao thông nông thôn. Các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chính sách, xã hội mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiêu biểu là các chương trình, mô hình như: "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa"..., thường xuyên phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động quyên góp, ủng hộ quần, áo, sách, vở, nhu yếu phẩm, nấu bánh chưng... cho học sinh, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; tặng bò giống cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn Hội phụ nữ kết nghĩa, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ, tổ chức các hoạt động vui chơi, khuyến học cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; chăm sóc, tặng quà trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 4.

Trao tiền ủng hộ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Ở đâu có hoạt động bộ đội là ở đó có bóng dáng của nữ quân nhân. Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng chị em cũng luôn có mặt trên thao trường, bãi tập tham gia động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Mỗi khi địa bàn xảy ra thiên tai, bão lụt, cháy rừng, dù không trực tiếp tham gia ứng cứu nhưng các chị vẫn luôn sát cánh cùng đồng đội, nhân dân, đóng góp công sức trong việc bảo đảm hậu cần, phát động, quyên góp vật chất ủng hộ người dân bị thiệt hại. 

Đặc biệt, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, hội phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, chiến sĩ và nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhân dân tham gia phòng, chống dịch; thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung, các điểm chốt; xung kích tham gia các tổ phục vụ tại các điểm chốt, khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Nhiều nữ quân nhân dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly, chung sức cùng đồng đội ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh...

Cùng với đó, các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Vì phụ nữ khó khăn", "Quỹ nghĩa tình hội viên" thường xuyên được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại hội phụ nữ được duy trì có nền nếp; nguồn vốn vay của Bộ Quốc phòng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả. Qua 5 năm, toàn Quân khu tổ chức được 102 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; 471 lượt hộ gia đình hội viên được vay vốn với số tiền trên 7 tỷ đồng để chị em phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân phụ nữ Quân khu được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 6 tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 8 tập thể, 14 cá nhân được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; 388 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quân cùng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cũng đòi hỏi cao hơn. Do vậy, phải tập trung "Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ LLVT Quân khu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" và "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ". Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức kiến thức toàn diện cho chị em phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ Quân khu trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức hút, cổ vũ, động viên chị em phụ nữ và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Thường xuyên chăm lo đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em, đặc biệt là chị em có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của từng cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp, đặc biệt coi trọng xây dựng tổ chức hội phụ nữ cơ sở vững mạnh. Coi đây, là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định để thúc đẩy phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của LLVT Quân khu càng phát triển, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, LLVT Quân khu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 2 ngày 22, 23/9/2021. Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 7 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và 2 khâu đột phá để các đại biểu tập trung thảo luận. 2 khâu đột phá, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn