Sóc Trăng: "Địa chỉ tin cậy" góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình

10:53 | 22/09/2024;
Mô hình "Địa chỉ tin cậy" góp phần thúc đẩy mỗi người dân thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử; góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình.

Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại huyện Mỹ Xuyên.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã chia sẻ các kiến thức kỹ năng phòng chống, hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng; tình hình tội phạm của trẻ vị thành niên; nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại cơ sở. Từ đó, đề xuất những giải pháp thiết thực để duy trì, củng cố, nhân rộng và nâng cao mô hình trong thời gian tới; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Sóc Trăng: "Địa chỉ tin cậy" góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng - phát biểu tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2023, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ ra mắt 14 địa chỉ tin cậy tại 14 cơ sở thuộc 9 huyện, thị xã trong vùng Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Các địa chỉ này được trang bị đầy đủ các điều kiện như tủ thuốc, bàn, ghế, quạt gió, bông băng, thuốc đỏ, dép, đèn pin… Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thị xã hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa chỉ tin cậy trên địa bàn còn lại.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng cho hay Hội thảo góp phần phát huy vai trò chủ động của thành viên "Địa chỉ tin cậy", cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn trong việc nắm bắt thông tin tình hình và tuyên truyền, nhân rộng cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương. Đồng thời, thúc đẩy mỗi người dân thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử; góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Được biết, Hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng mô hình "Địa chỉ tin cậy" năm 2024 được Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng tổ chức tại 9 huyện, thị xã trên địa bàn vùng Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Huyện Mỹ Xuyên nằm ở phía Nam của tỉnh Sóc Trăng với dân số hơn 160.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 33%. Dự án 8 được triển khai ở 3 ấp đặc biệt khó khăn của huyện gồm ấp Đại Nghĩa Thắng (xã Đại Tâm), ấp Sóc Bưng (xã Thạnh Phú) và ấp Phú Giao (xã Thạnh Quới), với tổng số hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái thụ hưởng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn