Tạo hình cho cô giáo 29 năm không âm đạo bẩm sinh

14:20 | 05/01/2020;
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cô giáo N.T.T. bị Hội chứng Mayer-Rokintansky (không âm đạo bẩm sinh). Các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) đã quyết định phẫu thuật tạo hình âm đạo cho cô giáo và đã thành công.

Ngày 5/1, Bệnh viện E cho biết, BV vừa tạo hình âm đạo cho chị N.T.T. (29 tuổi, là giáo viên tại Hà Nội) mắc hội chứng không có âm đạo bẩm sinh.

Trước đó, chị T. đến BV thăm khám vì mắc chứng "khó nói". Sau khi bác sĩ động viên, chị T.  mới chia sẻ về căn bệnh của mình. Theo đó, chị cho biết, từ khi học cấp 3, đã không thấy kinh nguyệt như những cô gái khác. Sau đó, chị T.  đi khám tại y tế địa phương nhưng không phát hiện ra bệnh. Năm 2017, chị T.  tiếp tục đi khám tại BV Phụ sản TƯ. Tại đây, các bác sĩ kết luận, chị bị Hội chứng Mayer-Rokintansky (không âm đạo bẩm sinh). Nhận kết luận từ bác sĩ, chị T.  đau đớn và quyết định chia tay người yêu vì cho rằng, không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy.

Cô giáo 29 năm không có âm đạo - Ảnh 1.

Các bác sĩ BV E thực hiện ca phẫu thuật tạo hình âm đạo cho cô giáo T.

Gần đây, sau khi tham khảo ý kiến, chị T. quyết định tìm đến khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E) với mong muốn cải thiện dị tật của mình để sống hạnh phúc và tự tin hơn.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám, chụp Xquang cho thấy, chị T. có âm đạo rất ngắn (khoảng 2cm). Trên xét nghiệm, bệnh nhân có 2 buồng trứng bình thường, các hoocmon của nữ trong giới hạn bình thường, nhiễm sắc thể giới nữ. Vì vậy, BV quyết định tạo hình âm đạo cho bệnh nhân bằng cách tạo khoang âm đạo mới với sự hỗ trợ của nội soi ổ bụng và thăm dò buồng trứng, tử cung. Khoang âm đạo mới tạo ra được lót bằng niêm mạc môi bé và niêm mạc miệng.

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, đối với hội chứng không có âm đạo bẩm sinh, hầu hết bệnh nhân không thể phát hiện từ sớm. Bệnh nhân chỉ được phát hiện ở tuổi thanh thiếu niên với biểu hiện là vô kinh nguyên phát hoặc có vấn đề về quan hệ tình dục.

Hiện nay, đã có nhiều phương pháp điều trị cho bệnh nhân không có âm đạo bẩm sinh. Trong số đó, phương pháp phẫu thuật nội soi tạo ống âm đạo bằng phương pháp Davydov, nhằm tạo ống âm đạo bằng phúc mạc ổ bụng được xem là phương pháp đơn giản, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, thời gian phẫu thuật lẫn thời gian nằm viện ngắn, các biến chứng trong phẫu thuật và sau phẫu thuật là rất hiếm so với các phẫu thuật khác.

Bác sĩ Thành cho biết, chị em khi phát hiện có bất thường ở cơ quan sinh sản như đến tuổi dậy thì mà không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được,... đều phải thăm khám sớm để có hướng điều trị phù hợp.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn