Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

11:16 | 28/07/2024;
Ngày 28/7, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV; Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trước khi chính thức diễn ra lễ kỉ niệm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ sự tôn kính và tri ân sâu sắc đối với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến trong cán bộ công đoàn cả nước, tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tích cực cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 2 từ trái sang); Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh (bìa trái); Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu và các công đoàn viên dành phút mặc niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, trải qua 95 năm xây dựng và phát triển (28/7/1929-28/7/2024), với 13 kỳ Đại hội, được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với lợi ích của người lao động và của toàn dân tộc. "Trong sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam, có sự đóng góp to lớn, sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ công đoàn - những người đã viết nên truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của tổ chức Công đoàn Việt Nam"- Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ghi nhận thành tích, những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 5 năm vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng tổ chức Công đoàn Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết, chúc mừng những thành tích của công đoàn viên đã đạt được. 95 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động. Công đoàn Việt Nam luôn đứng ở vị trí trung tâm của các sự kiện có tính bước ngoặt, đóng góp quan trọng, trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

"Bước vào thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn tiếp tục là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức Công đoàn đã có nhiều đột phá, đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Công đoàn các cấp, đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động"- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá.

Hiện nay, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho đất nước ta và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Cùng với quá trình phát triển, số lượng doanh nghiệp và người lao động tiếp tục tăng nhanh, là lực lượng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cho những mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045 của đất nước. Bên cạnh cơ hội về việc làm, tay nghề, tiếp cận khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao phúc lợi, an sinh, doanh nghiệp và người lao động cũng đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, đứng vững được trong thị trường và phát triển doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị công đoàn các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tổ chức, hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, xã hội và toàn thể công nhân viên chức lao động tin tưởng, giao phó; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống người lao động và tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 3.

Đại diện tổ chức công đoàn các cấp tham dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến người lao động; kịp thời triển khai các quy định về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội khác có hiệu lực từ 1/7/2024. Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã cho ý kiến lần đầu Luật Công đoàn sửa đổi với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới với tổ chức công đoàn. Dự kiến kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp cần kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng từ những cán bộ Công đoàn tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn xuất sắc được biểu dương sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu không ngừng trong đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, để có thêm nhiều cán bộ Công đoàn tiêu biểu, xứng đáng tiếp tục được nhận Giải thưởng và biểu dương, vinh danh trong những năm tiếp theo.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn