Tự nguyện nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn

13:24 | 19/05/2020;
Mặc dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đã có tới hàng chục gia đình thương binh, hộ nghèo và cận nghèo ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang... tự nguyện xin rút khỏi danh sách được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lý do của họ chỉ đơn giản là "dành cho những hộ khó khăn hơn", chia sẻ gánh nặng cùng Chính phủ giữa đại dịch.

Những thương binh từ chối tiền hỗ trợ

Ông Cao Viết Tỉnh (trú ở xóm Vinh Tiên, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) năm nay tròn 83 tuổi. Ông là thương binh 4/4, người có công với cách mạng. Theo quy định của Chính phủ, ông Tỉnh được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19 với số tiền 500.000 đồng/tháng (trong thời gian 3 tháng). Ngày 8/5/2020, UBND xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã phối hợp với bưu điện địa phương chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với nhóm người có công. 

Cảm động trước nghĩa cử “nhường cơm, sẻ áo” - Ảnh 1.

Ông Cao Viết Tỉnh (83 tuổi) tự nguyện xin nhường lại tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 cho người khó khăn hơn.

Trong niềm vui được Nhà nước quan tâm, hàng trăm người đã đến bưu điện nhận tiền hỗ trợ thì ông Cao Viết Tỉnh vẫn có những băn khoăn, trăn trở. Chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình, ông Tỉnh đã gọi điện thoại cho cán bộ chính sách xã Diễn Phong nói: "Bác xin nhường hỗ trợ cho gia đình khác". Đồng thời, ông làm đơn xin tự nguyện không nhận số tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gửi UBND xã Diễn Phong, phòng LĐ-TB&XH huyện Diễn Châu. Trong đơn xin tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, ông Tỉnh chia sẻ, ông là thương binh hạng 4/4, có lương hưu và đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng, thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ. Ông cho biết, ông ở một mình, không có bị ảnh hưởng gì do dịch bệnh Covid-19 nên viết đơn xin tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, dành phần này ủng hộ những người gặp khó khăn hơn, san sẻ một phần nhỏ với Nhà nước.

Từ nguyện vọng được giảm một phần gánh nặng của nhà nước và chia sẻ bớt khó khăn của Chính phủ, sáng ngày 11/5, ông Tỉnh nhờ con rể chở đến UBND xã Diễn Phong để trao lại tiền hỗ trợ cho những gia đình gặp khó khăn hơn do dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu chia sẻ: "Hành động đẹp của cụ Cao Viết Tỉnh thể hiện tính nhân văn, truyền thống "nhường cơm, sẻ áo" tốt đẹp và đang được lan truyền rộng rãi ở khắp huyện Diễn Châu. Việc làm của cụ đã khiến chúng tôi và người dân địa phương vô cùng xúc động".

Cảm động trước nghĩa cử “nhường cơm, sẻ áo” - Ảnh 2.

Một hộ dân đến UBND xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) gửi đơn đề nghị không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Nhiều gia đình thuộc diện hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 ở xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) trong đó có những thương binh nặng cũng chủ động làm đơn xin không nhận hỗ trợ. Trao đổi với PNVN, ông Nguyễn Đích Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: Phương Sơn có 636 đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nhà nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 705 triệu đồng. Tính đến ngày 15/5, đã có 10 hộ dân đến UBND xã làm đơn xin từ chối nhận tiền hỗ trợ. Những người này đều là thương binh hạng nặng, theo quy định thì mỗi người sẽ được hưởng 1,5 triệu đồng. "Mặc dù những người này còn đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Có người còn đang trong danh sách hộ cận nghèo. Tuy nhiên với tinh thần chống dịch như chống giặc, họ muốn nhường phần hỗ trợ của mình cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn", vị lãnh đạo xã cho hay.

Lan tỏa tinh thần nhường cơm, sẻ áo

Sáng ngày 17/5, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 hộ nghèo và cận nghèo với 33 nhân khẩu ở xã này xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn với Chính phủ.

Cảm động trước nghĩa cử “nhường cơm, sẻ áo” - Ảnh 3.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng gia đình bà Lan vẫn xin được rút khỏi danh sách được nhận tiền trợ cấp từ Chính phủ

Theo ông Dũng, trong đợt rà soát để lập danh sách những hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện được Chính phủ hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19, xã này có 924 trường hợp và hiện tại chính quyền địa phương đang thực hiện chi trả cho người dân. Tuy nhiên, nhiều gia đình ở đây nhận thấy mình vẫn ổn và Chính phủ còn nhiều khó khăn nên 18 hộ với 33 nhân khẩu đã viết đơn tự nguyện xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ.

"Điều đáng trân quý là trong số 18 hộ nói trên có 1 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo, 1 hộ diện bảo trợ. Dù kinh tế gia đình còn thiếu thốn trăm bề nhưng những hộ dân này xin không nhận tiền hỗ trợ là để chia sẻ với Chính phủ trong lúc khó khăn vì phải huy động nguồn lực phòng chống dịch. Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp và nhân văn, là những tấm gương điển hình để chia sẻ trong cộng đồng trong lúc khó khăn", ông Dũng nói.

Cuộc chiến chống Covid-19 không khác gì chống giặc. Biết được chủ trương hỗ trợ, sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tôi vô cùng cảm động. Nhưng cuộc chiến còn kéo dài mà tôi thì chưa đóng góp được gì nhiều. Hơn nữa, tôi đã có lương hưu và được trợ cấp người có công hằng tháng”.

Ông Cao Viết Tỉnh, thương binh hạng 4/4, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Gia đình bà Võ Thị Lan (SN 1971) ở thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, có 5 người con thì 2 người (con gái đầu SN 1991 và con trai út SN 2009) không may bị tàn tật, hưởng trợ cấp xã hội. Từ nhiều năm nay, gia đình bà Lan thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Vừa qua, cán bộ chính sách xã Cẩm Lạc đi lấy thông tin, lập danh sách các hộ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, gia đình bà Lan có tên trong những trường hợp được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người thật sự bất ngờ khi sau đó, gia đình bà Lan đã gửi đơn xin rút khỏi danh sách các hộ nhận tiền hỗ trợ. Vừa lấy chiếc khăn thấm nước mát, lau cho bé trai tàn tật, bà Lan cho biết, gia đình viết đơn xin rút khỏi danh sách nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Chính phủ là "việc bình thường và không đáng nhắc tới".

Chị Lê Thị Châu (SN 1981, tại thôn Hoa thám, xã Cẩm Lạc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị là mẹ đơn thân, ở với bố già gần 80 tuổi và có một đứa con bị câm điếc bẩm sinh năm nay học lớp 4. Mặc dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng khi được thông báo được nhận hỗ trợ, chị Châu đã viết đơn xin được từ chối nhận tiền hỗ trợ để dành cho những hộ khó khăn hơn. "Gia đình tôi khó khăn thì khó khăn thật, nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì đang hơn nhiều gia đình khác. Xung quanh tôi còn có nhiều gia đình khó khăn hơn. Vì vậy, tôi xin dành phần mình để cho những gia đình đó", chị Châu chia sẻ.

Covid-19 là đại dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của toàn xã hội. Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do không có thu nhập. Chủ trương của Đảng, Nhà nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là sự động viên kịp thời, ý nghĩa. Bản thân tôi giờ vẫn có nguồn trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Do vậy, tôi nhường phần hỗ trợ của mình cho những người khó khăn hơn, thiết thực chung tay cùng Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch”.

Ông Nguyễn Văn Kính, 77 tuổi, thương binh hạng 3/4, ở xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

Ở xã Cẩm Lạc, không chỉ có gia đình bà Lan, chị Châu mà còn có bà Lê Thị Thinh ở thôn Hoa Thám, bà Nguyễn Thị Xuân 1964 thôn Lạc Thọ và hàng chục hộ dân khác có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. "Điều đáng trân trọng nhất là trong số đó có rất nhiều hội viên phụ nữ mặc dù có hoàn cảnh rất khó khăn, cuộc sống vất vả nhưng đã tiên phong trong việc xin được nhường hỗ trợ đó lại cho những hộ khó khăn hơn. Việc các hộ xin rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ là rất ý nghĩa, nhân văn với mong muốn được chia sẻ với Chính phủ lúc khó khăn", bà Võ Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Lạc - cho biết.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn