Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch

13:16 | 12/09/2024;
Vài năm trở lại đây, chị em phụ nữ người dân tộc Dao ở huyện Yên Bình (Yên Bái) đã có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch cộng đồng để phù hợp với những thay đổi trong thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay.

Nếu trước đây, các hộ gia đình người Dao làm du lịch ở xã Vũ Linh (huyện Yên Bình, Yên Bái), thường thụ động, ngồi ở nhà đợi khách đến, và một số dịch vụ thăm quan nghỉ dưỡng chưa đạt tiêu chuẩn cao, thì hiện nay mọi thứ đã có những thay đổi rõ rệt.

Cụ thể, các gia đình làm du lịch homestay đều chủ động quảng bá và tiếp cận với khách du lịch một cách trực tiếp, các cơ sở homestay cũng được trang bị hiện đại hơn, khang trang hơn rất nhiều.

Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch- Ảnh 1.
Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch- Ảnh 2.
Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch- Ảnh 3.

Phụ nữ người Dao ở Yên Bình biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch

Chị Lý Thị Sam Sung, chủ một cơ sở homestay ở xã Vũ Linh, chia sẻ: "Ngày trước, các hộ gia đình thường thụ động trong việc nhận khách, đa phần là ngồi đợi các công ty du lịch lữ hành đưa khách tới. Nhưng bây giờ chị em phụ nữ làm du lịch đều tự lên mạng xã hội đăng thông tin hình ảnh, báo giá dịch vụ để quảng bá tới khách hàng. Khi có khách quan tâm thì có thể trao đổi trực tiếp, không còn lệ thuộc nhiều vào khâu trung gian nữa. Khi chủ động tìm được khách, chị em cũng tự biết phải thay đổi, hoàn thiện cơ sở hạ tầng như thế nào để đáp ứng nhu cầu của khách".

Không chỉ chủ động tìm nguồn khách, chị em còn tự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng làm dịch vụ du lịch, như nấu ăn, quảng bá giới thiệu, hướng dẫn du khách khi họ đến với cộng đồng mình.

Đồng thời, chị em còn tổ chức thành lập các đội văn nghệ để biểu diễn phục vụ nhu cầu của du khách khi họ có yêu cầu. Từ đó, giúp chị em có thêm việc làm, thêm nguồn thu nhập, đồng thời khuấy động phong trào bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.

Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch- Ảnh 4.
Yên Bình, Yên Bái: Phụ nữ người Dao có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch- Ảnh 5.

Cơ sở hạ tầng homestay được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại hơn

Chị Triệu Thị Thêu, thành viên đội văn nghệ ở xã Vũ Linh, cho hay: "Khi biết được du khách thích xem văn nghệ dân gian của chị em người dân tộc, chúng tôi thành lập đội văn nghệ và tập luyện một số tiết mục truyền thống để biểu diễn phục vụ. Việc này khiến mọi người rất vui, vì không chỉ đem lại thêm thu nhập cho các thành viên mà còn gìn giữ và bảo tồn được các nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình".

Bà Hoàng Vân Mai - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái, cho biết: "Chị em phụ nữ người Dao ở huyện Yên Bình rất năng động trong việc thay đổi kỹ năng làm du lịch, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Chị em đã tự chuyển mình để học hỏi, tự thay đổi kỹ năng tiếp cận khách, thu hút khách về với cơ sở du lịch của mình. Sau những khó khăn ban đầu, đến nay các cơ sở homestay ở huyện Yên Bình đã có lượng khách đông hơn, đem lại nhiều nguồn lực tích cực cho chị em nói riêng và cho cả cộng đồng nói chung".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn