Tây Ninh: Người phụ nữ theo đạo Cao Đài hết lòng với công tác thiện nguyện

27/08/2022 19:00
Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (bìa trái) trao vốn không lãi suất cho gia đình phụ nữ bị ảnh hưởng tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (bìa trái) trao vốn không lãi suất cho gia đình phụ nữ bị ảnh hưởng tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Bích Hoa (50 tuổi, đạo Cao Đài, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã dành nhiều thời gian, tâm huyết góp sức triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thị xã Hòa Thành (trước đây là huyện Hòa Thành) có 4 phường, 4 xã với 39 chi Hội và 533 tổ Hội với hơn 30.000 hội viên phụ nữ, trong đó tôn giáo là hơn 27.600 hội viên, chiếm tỷ lệ 90%. Với đặc thù là vùng tôn giáo Cao Đài, Hội LHPN thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) luôn xác định công tác tôn giáo là công tác chính trị đặc biệt quan trọng.

Vào tháng 3/2016, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh quyết định thành lập điểm mô hình tổ "Phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo" tại Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành (nay là phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành) với 20 thành viên tham gia.

Sự ra đời của mô hình khiến cho nhiều hội viên hết sức phấn khởi bởi sự thiết thực, ý nghĩa. Ngoài việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tôn giáo còn vận động các nhà hảo tâm thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện chăm lo cho các gia đình nghèo trên địa bàn.

Tâm đắc với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", vào tháng 7/2016, chị Hoa đã tự nguyện tham gia, trở thành thành viên mô hình tổ "Phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo" với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào phong trào chung của tổ cũng như Hội Phụ nữ.

 Tây Ninh: Người phụ nữ hết lòng với công tác từ thiện  - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (áo xanh), trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Sau khi trở thành thành viên tổ, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tôn giáo; chị Hoa cũng rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác hỗ trợ và vận động các chị em trong nhóm quyên góp, nấu ăn để hỗ trợ bữa cơm tình thương, tặng quà bánh nhân các ngày lễ Tết cho các trẻ mồ côi ở trại trẻ em mồ côi ở Bách Hoa Trang (xã Trường Hòa) với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, yếu thế vay vốn không lãi suất số tiền 50 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, chị cũng hỗ trợ tặng quà Ban Chấp hành, cán bộ chi, tổ Hội trên địa bàn phường Long Hoa, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó, còn trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ nghèo; trao học bổng, quà cho nữ sinh nghèo.

Ngoài ra, chị còn là thành viên của "Bếp ăn tình thương", hàng tháng đều tham gia nấu cơm chay cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn phường.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Hoa đã hỗ trợ 290 phần quà cho người bán vé số, người lao động nghèo với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Hỗ trợ người bị cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở phường Long Hoa (Trường Nguyễn Đình Chiểu cơ sở 2) nhiều phần cơm, nước uống... với trị giá 4,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ chuyến xe 0 đồng 10 triệu đồng, tặng vật tư y tế 3 triệu đồng, hỗ trợ quỹ phòng chống dịch thị xã 5 triệu đồng.

 Tây Ninh: Người phụ nữ hết lòng với công tác từ thiện  - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (ngoài cùng bên trái), trao vốn không lãi suất cho gia đình phụ nữ nghèo có người khuyết tật và phụ nữ lầm lỗi sau khi trở về địa phương.

Với những đóng góp cho các hoạt động xã hội hết sức ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Bích Hoa đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen như: Bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước; Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh trong thực hiện công tác an sinh xã hội; Giấy khen của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh trong thực hiện mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo và nhiều giấy khen của UBND các cấp trao tặng.

Đến nay, mô hình tổ "Phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo" đã được nâng chất và nhân rộng tại 8/8 xã, phường của thị xã Hòa Thành, tổng 10 tổ với 239 thành viên. Ngoài việc kịp thời trang bị cho hội viên, phụ nữ tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thiện nguyện cũng được các tổ "Phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo", trong đó có những thành niên năng nổ như chị Nguyễn Thị Bích Hoa tiếp tục triển khai ngày một thường xuyên, thiết thực góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ, chia sẻ kịp thời đối với các hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn