Thu hút hội viên "có đạo" bằng hoạt động từ thiện thiết thực

23/05/2023 09:00
Chi hội tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (thứ 2 từ trái sang)

Chi hội tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (thứ 2 từ trái sang)

Mô hình “Nhân đạo từ thiện” tại Chi hội phụ nữ Khu Ngọc Tháp, Hùng Thao (xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) ngày càng thu hút đông đảo hội viên có đạo tham gia bởi nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho hội viên...

Chị Lê Thị Hợp - Chi hội Phó Chi hội phụ nữ thôn Ngọc Tháp - cho biết, Hà Thạch là một xã miền núi nằm ở phía Đông Nam thị xã Phú Thọ, có dân số 3.055 hộ, 11.905 nhân khẩu. Các hộ được chia làm 7 khu dân cư và trên địa bàn xã có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong đồng bào có đạo, hội viên phụ nữ công giáo tại Khu Ngọc Tháp và Hùng Thao đã thành lập mô hình "Nhân đạo từ thiện". Dù mỗi hội viên có hoàn cảnh và công việc khác nhau (người là công nhân, làm bánh, bán hàng,...) nhưng các chị em đã chung tay tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện không chỉ trên địa bàn xã mà còn lan tỏa ra các xã. Nơi đâu có bà con khó khăn, các chị đều chung tay giúp đỡ.

"Tuy mỗi người một nghề, không có nhiều thời gian, nhưng các chị vẫn nỗ lực dành tâm sức cho công việc từ thiện. Ngoài địa bàn xã, các chị em công giáo còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở huyện, tỉnh khác", chị Lê Thị Hợp cho biết.

Để hoạt động từ thiện được hiệu quả, các chi hội phụ nữ đã phân công cụ thể tới từng hội viên: Một số hội viên sẽ làm công tác dân vận để có kinh phí, hiện vật; những chị em khác sẽ tìm địa điểm, sắp xếp, tổ chức các buổi thiện nguyện sao cho hợp lý và hiệu quả.

Một số chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội đã được Tổ "Nhân đạo từ thiện" chung tay giúp đỡ như chị Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Bình... Các chị đều có những khó khăn riêng, trong đó, 2 chị chồng qua đời đang nuôi con nhỏ, cuộc sống quá vất vả, còn một chị do mâu thuẫn gia đình mà phải đưa con đi ở nhờ.

"Được sự quan tâm của các chi hội phụ nữ, các chị đã vận động giúp đỡ mỗi chị 3 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra tổ "Nhân đạo từ thiện" còn vận động hội viên hỗ trợ ngày công trong mùa gặt và khi gia đình hội viên có việc đột xuất cần chia sẻ", chị Hợp chia sẻ.

Thành lập từ năm 2019, đến nay, hàng năm Tổ "Nhân đạo từ thiện" đều vận động được số tiền từ 30 đến 35 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước, bánh kẹo, quần áo... để làm từ thiện. Mỗi năm Tổ chia làm 2 đợt, các chị em giáo sứ tổ chức tặng quà cho những hoàn cảnh nghèo, khó khăn ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Phụ nữ vùng đồng bào có đạo lan tỏa tinh thần thiện nguyện - Ảnh 2.

Chi hội giúp gia đình hội viên khó khăn khu Ngọc Tháp

Trong những năm qua, phụ nữ công giáo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Thạch luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần như tặng quà, tặng tiền; được các hội viên phụ nữ giúp về ngày công, con giống; giúp gia đình những lúc hoạn nạn, lúc nhà có công việc...

Phụ nữ vùng đồng bào có đạo lan tỏa tinh thần thiện nguyện - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Hồng Dung - Chủ tịch UBND xã Hà Thạch

Chia sẻ về mô hình "Nhân đạo từ thiện" trong hội viên công giáo, bà Hà Thị Hồng Dung - Chủ tịch UBND xã Hà Thạch cho biết: "Đây là mô hình ý nghĩa và hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ các cấp, các ngành, địa phương phát động, Chi hội phụ nữ khu Ngọc Tháp, Hùng Thao đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ công giáo ủng hộ bằng quần áo, tiền mặt gần 70 triệu đồng. Các chị đã thành lập đoàn từ thiện, giúp đỡ những trẻ em và phụ nữ vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác từ thiện, thời gian tới Chi hội phụ nữ khu Ngọc Tháp, Hùng Thao sẽ thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình. Phân công cán bộ thường xuyên sâu sát từng gia đình hội viên, phụ nữ, nhằm kịp thời hỗ trợ, chung tay giải quyết những khó khăn của phụ nữ vùng có đạo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn