Thu hút hội viên dân tộc thiểu số bằng sự quan tâm và chia sẻ

18/04/2023 15:08
Chị Nguyễn Thị Tuyết (thứ 5 từ trái sang) và CLB văn nghệ khu Đồng Thịnh, Phú Thọ

Chị Nguyễn Thị Tuyết (thứ 5 từ trái sang) và CLB văn nghệ khu Đồng Thịnh, Phú Thọ

Hơn 12 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, luôn tâm huyết với công việc, vận động chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Là địa bàn có hơn 80% là người dân tộc thiểu số gồm Mường, Dao, Nùng, Tày,... xã Yên Lãng còn khó khăn, chính vì thế để chị em tham gia vào tổ chức hội cũng là sự nỗ lực không ngừng của chị Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lãng.

"Chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đôi khi ngại tham gia vào tổ chức hội vì mọi người đi làm ăn xa nhiều, thời gian không cố định. Nên phải thuyết phục và tạo điều kiện để chị em sinh hoạt theo tháng, theo quý. Phải rất linh hoạt tổ chức hoạt động hội để hội viên hào hứng tham gia. Tôi và chị em trong Hội cũng đồng thời tuyên truyền quyền lợi khi vào tổ chức hội, ví dụ như ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau không thể làm đồng thì Hội sẽ hỗ trợ phụ giúp ngày công vào khi vào mùa. Những hành động đó tuy nhỏ nhưng khiến hội viên thấy được quan tâm và chia sẻ".

Đồng hành cùng chị em dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Đặc biệt, trong công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường cũng được quan tâm, xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả trong những năm qua xây dựng được 2 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu Đông Vượng và khu Đông Thịnh; mô hình Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau không lãi. Trung bình một năm Hội đều giúp được từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Bên cạnh đó, chị cũng tham gia thực hiện tốt công tác giám sát chế độ bảo hiểm y tế đối với người dân hộ nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các chính sách hộ nghèo, chính sách người có công... Tham gia giám sát chương trình 135, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về các chính sách liên quan đến người dân để có chính sách hỗ trợ kịp thời không để người dân bị thiệt thòi.

Là người nhiệt huyết với công việc, chị Tuyết cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã luôn trăn trở làm sao để công tác hội được triển khai thực hiện tốt hơn. Với suy nghĩ đó, những năm qua với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã, chị đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của hội (kế hoạch hàng năm và cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý và từng nhiệm vụ cụ thể) đều lồng ghép trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên và cấp mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 vào các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội để thực hiện.

Đồng hành - Ảnh 1.

Chị Tuyết thứ 3 (từ trái sang) trao tiền hỗ trợ Mái ấm tình thương cho gia đình chị Đinh Thị Hoa (khu Đông Thịnh, Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ)

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chị Tuyết cùng với BCH Hội LHPN xã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động đối với các chi hội phụ nữ cơ sở nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống như: Tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma tuý, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Bảo hiểm y tế. Tổ chức thành lập Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật với 30 thành viên, 7 Câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc để truyền tải, vận động chị em thực hiện tốt các quy định pháp luật có liên quan.

Với nhiều hoạt động, phối kết hợp với các bên liên quan, chị Tuyết cùng với các chi hội cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung đi sâu sát, trực tiếp giúp đỡ các chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức Hội.

Với những đóng góp của mình, chị Nguyễn Thị Tuyết nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiến tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng Giấy khen. Đặc biệt năm 2018, 2022 Hội LHPN xã Yên Lãng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Chị Nguyễn Thị Tuyết thực sự là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin tưởng, yêu mến.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.