Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú

08/04/2023 20:46
Thủ tướng thăm một lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm một lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 8/4, trong chuyến công tác tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát cơ sở vật chất, tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh, trao học bổng cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú - Ảnh 1.

Thủ tướng chung vui với giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú - Ảnh 2.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên hiện có 17 lớp với 600 học sinh và 66 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú - Ảnh 3.

Thủ tướng: Nếu không có những trường phổ thông dân tộc nội trú, các em người dân dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa sẽ rất khó khăn để học tập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú - Ảnh 4.

Thủ tướng tặng quà cho các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư, nhân rộng các trường dân tộc nội trú - Ảnh 5.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên có tỉ lệ học sinh đỗ đại học ở mức cao trên 85% - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục dân tộc của tỉnh.

Trường hiện có 17 lớp với 600 học sinh và 66 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; có tỷ lệ học sinh có học lực Khá, Giỏi chiếm trên 80%, học sinh có hạnh kiểm Khá, Tốt chiếm trên 98%, tỉ lệ học sinh đỗ đại học ở mức cao trên 85%; đang được đầu tư, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất để nâng cấp quy mô lên 30 lớp học, với 1.050 học sinh.

Nhà trường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng Nhất, Danh hiệu Anh hùng Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2022, trường tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thủ tướng vui mừng được tới thăm ngôi trường có lịch sử 67 năm, trải qua nhiều thăng trầm, ngày càng phát triển, là nơi đồng chí lãnh đạo các địa phương từng học tập. Nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đáng mừng của nhà trường, Thủ tướng cho rằng, điều này khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, việc chăm lo cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".  

Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì, phát triển các trường dân tộc nội trú, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, quy hoạch hệ thống các trường dân tộc nội trú, các cơ quan tổng kết thực tiễn, hoàn thiện mô hình, Chính phủ sẽ cùng các địa phương tiếp tục bố trí nguồn lực để đầu tư, nhân rộng, phát triển các trường này. "Nếu không có những trường này, các em người dân dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa sẽ rất khó khăn để học tập", Thủ tướng khẳng định. 

Thủ tướng mong muốn nhà trường phát huy truyền thống, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, năm sau tốt hơn năm trước. Theo tinh thần "học sinh là trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực", các thầy cô tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho các em cả về vật chất và tinh thần, truyền cảm hứng, đào tạo học sinh phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ".

Thủ tướng lưu ý cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, rèn luyện thể dục thể thao cho các em và công tác vệ sinh môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh tại sân trường để tạo bóng mát, bảo đảm cảnh quan xanh sạch đẹp…

Nguồn: VGP

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.