Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Chợ Mới tiên phong xây dựng quê hương

12/04/2023 09:32
Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Chợ Mới tích cực trong công tác từ thiện - xã hội

Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Chợ Mới tích cực trong công tác từ thiện - xã hội

Thực hiện đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc”, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, luôn đi đầu trong các hoạt động gắn kết cộng đồng, từ thiện - xã hội, xây dựng quê hương.

Hạt nhân đoàn kết, đi đầu trong xây dựng quê hương

Nhiều năm nay, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại huyện Chợ Mới đã góp phần cùng với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và bà con địa phương xây dựng, phát triển quê hương ngày một giàu đẹp, an lạc. Từ xây dựng cầu đường, nhà Đại đoàn kết cho đến sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, các hoạt động xã hội - từ thiện…, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều hăng hái góp công, góp của. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Ở xã Hoà An, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2022, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã cất mới 38 cây cầu bê tông với tổng kinh phí gần 16,84 tỷ đồng. Trong đó có 1 cây cầu liên tỉnh nối từ xã Hòa An sang huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp); làm bê tông lộ nông thôn với chiều dài hơn 25km, kinh phí khoảng 10 tỷ đồng; láng nhựa 21km đường nông thôn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng…

"Những cây cầu vững chãi, những tuyến đường láng nhựa, bê tông thẳng tắp chính là minh chứng cho sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhằm xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn min", ông Nguyễn Văn Ô, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa An khẳng định.

Là những người dân tích cực trong công tác từ thiện - xã hội, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Chợ Mới không chỉ chăm lo cho đồng đạo mà chủ trương giúp đỡ, phục vụ chữa bệnh cho tất cả người nghèo, không phân biệt tôn giáo, dân tộc. Tiêu biểu như tại xã Nhơn Mỹ, thường xuyên có hơn 100 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi vào cánh đồng trong xã để thu hoạch rau bợ làm dược liệu chữa bệnh. Cứ cách một, hai tuần, nếu không ra quân cấy dược liệu mới thì các tín đồ lại huy động cùng nhau đi làm cỏ, thu hoạch nguồn thuốc ở những địa bàn khác. Trung bình mỗi buổi, lượng thuốc thu hoạch từ nghệ, gừng, dừa cạn lên đến hơn 10 tấn. Những lúc cao điểm thu hoạch, cần khoảng 200 - 300 công lao động, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều coi đó là công việc ưu tiên. Không chỉ góp sức, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Nhơn Mỹ còn tình nguyện cho mượn đất để trồng dược liệu phục vụ chữa bệnh cho người dân.

An Giang: Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Chợ Mới đi đầu xây dựng quê hương - Ảnh 2.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Mô hình "2 An" góp phần xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh tấm lòng hướng thiện, mô hình "2 An" (an ninh trật tự, an sinh xã hội) cũng được triển khai sôi nổi trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Mới. Đi vào hoạt động từ tháng 7/2020, đến nay, sau hơn 2 năm, mô hình "2 An" được Ban Trị sự  Phật giáo Hoà Hảo xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) duy trì và nhân rộng, phát huy hiệu quả tích cực đến đời sống người dân trên địa bàn. Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo xã Hòa Bình Nguyễn Văn Khâm nhận định, đây là mô hình thực tế, mang lại nhiều phúc lợi cho người dân và bà con tín đồ trong xã. Hoạt động hiệu quả của mô hình "2 An" đã tác động tích cực đến đời sống người dân nói chung, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng.

An Giang: Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Chợ Mới đi đầu xây dựng quê hương - Ảnh 3.

Tặng quà cho hộ nghèo xã Hòa Bình

Nhờ thông qua mô hình "2 An", Công an huyện Chợ Mới đã phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo 16 xã, 2 thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông các hành vi, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; vận động bà con tín đồ tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch Covid-19… 

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mô hình, trong thời gian tới, Công an huyện Chợ Mới cùng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo của 16 xã, 2 thị trấn trong huyện sẽ tiếp tục triển khai mô hình "2 An" sâu rộng trong đời sống nhân dân và bà con tín đồ. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các tội phạm, đối tượng lừa đảo nhằm giúp bà con tín đồ nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác với tội phạm, tệ nạn xã hội...

Có thể nói, những việc làm thiết thực của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã giúp bà con tín đồ và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn