29 cô gái khó khăn tìm được việc làm sau khi học ở khách sạn 5 sao

22/02/2017 - 16:19
29 cô gái có hoàn cảnh khó khăn sau 6 tháng học nghề, đã tìm được việc làm tại các khách sạn 5 sao, nhà hàng - điều mà trước đây, chưa bao giờ họ dám mơ tới.
Lê Thị Thúy, 20 tuổi, người dân tộc Hán, đến từ Vị Xuyên, Hà Giang vô cùng xúc động khi nhận chứng chỉ đào tạo nghề do khách sạn 5 sao Sheraton cấp. Sinh ra ở vùng cao, gia đình nghèo khó, Thúy cứ ngỡ cuộc đời sẽ “tăm tối” giống các bạn khi đi vào lối mòn là lấy chồng sớm, đẻ một đàn con nheo nhóc và vật lộn với đói nghèo. Được chị của người bạn giới thiệu, Thúy nộp đơn vào trung tâm REACH và được tạo điều kiện học nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.
Lê Thị Thúy, 20 tuổi, người dân tộc Hán, đến từ Vị Xuyên, Hà Giang vô cùng xúc động khi nhận chứng chỉ đào tạo nghề do khách sạn 5 sao Sheraton cấp. Sinh ra ở vùng cao, gia đình nghèo khó, Thúy cứ ngỡ cuộc đời sẽ “tăm tối” giống các bạn khi đi vào lối mòn là lấy chồng sớm, đẻ một đàn con nheo nhóc và vật lộn với đói nghèo. Được chị của người bạn giới thiệu, Thúy nộp đơn vào trung tâm REACH và được tạo điều kiện học nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.
Những ngày đầu học nghề, Thúy rất lo lắng bởi cô “mù tịt” trước mọi việc. Đến phân biệt các loại rau thơm cô còn không biết, huống hồ là phải chế biến thực phẩm. Vốn rụt rè, ít nói, ngại giao tiếp, đã có lúc Thúy muốn bỏ cuộc vì không thể theo kịp công việc đòi hỏi cao của khách sạn 5 sao. Thế nhưng, nghĩ đến tương lai, Thúy đã nỗ lực, kiên trì học hỏi, rèn luyện tay nghề. Giờ đây, cô đã biết làm một số loại xốt, biết cắt, thái các loại rau củ. Sắp tới, cô sẽ trở thành nhân viên bếp của một nhà hàng ở Phủ Lý với mức lương khá. Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, thành quả của 6 tháng học hỏi, Thúy chỉ biết khóc vì hạnh phúc. Cuộc đời Thúy đã mở ra một trang mới.
Những ngày đầu học nghề, Thúy rất lo lắng bởi cô “mù tịt” trước mọi việc. Đến phân biệt các loại rau thơm cô còn không biết, huống hồ là phải chế biến thực phẩm. Vốn rụt rè, ít nói, ngại giao tiếp, đã có lúc Thúy muốn bỏ cuộc vì không thể theo kịp công việc đòi hỏi cao của khách sạn 5 sao. Thế nhưng, nghĩ đến tương lai, Thúy đã nỗ lực, kiên trì học hỏi, rèn luyện tay nghề. Giờ đây, cô đã biết làm một số loại xốt, biết cắt, thái các loại rau củ. Sắp tới, cô sẽ trở thành nhân viên bếp của một nhà hàng ở Phủ Lý với mức lương khá. Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, thành quả của 6 tháng học hỏi, Thúy chỉ biết khóc vì hạnh phúc. Cuộc đời Thúy đã mở ra một trang mới.
Cô gái xinh đẹp Trần Thị Thùy Dung (áo dài, ở giữa)  đến từ Kiên Giang rất vui vì những ngày học nghề phục vụ bàn ở khách sạn Hilton đã cho cô một công việc ổn định. “Với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng em, việc được đào tạo nghề, được giới thiệu việc làm… khiến chúng em thấy mình quá may mắn. Có việc làm trong bối cảnh chung là tìm việc vô cùng khó khăn, em thấy như đang có một giấc mơ đẹp”, Dung tâm sự.
Cô gái xinh đẹp Trần Thị Thùy Dung (áo dài, ở giữa) đến từ Kiên Giang rất vui vì những ngày học nghề phục vụ bàn ở khách sạn Hilton đã cho cô một công việc ổn định. “Với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng em, việc được đào tạo nghề, được giới thiệu việc làm… khiến chúng em thấy mình quá may mắn. Có việc làm trong bối cảnh chung là tìm việc vô cùng khó khăn, em thấy như đang có một giấc mơ đẹp”, Dung tâm sự.
29 nữ/39 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa nhận chứng chỉ đào tạo nghề do các khách sạn 5 sao cấp sau 6 tháng học. Chương trình mang tên Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI) nhằm giúp đỡ những thanh niên gặp khó khăn trong cuộc sống được trang bị các kỹ năng nghề cần thiết để làm trong môi trường khách sạn cao cấp.
29 nữ/39 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa nhận chứng chỉ đào tạo nghề do các khách sạn 5 sao cấp sau 6 tháng học. Chương trình mang tên Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI) nhằm giúp đỡ những thanh niên gặp khó khăn trong cuộc sống được trang bị các kỹ năng nghề cần thiết để làm trong môi trường khách sạn cao cấp.
Các học viên nữ đều có hoàn cảnh khó khăn: 5 em bỏ học sớm, 16 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, 7 em là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế khó khăn. Các học viên được đào tạo dưới sự chỉ dạy từ các nhân viên cao cấp, quản lý bộ phận của những khách sạn quốc tế như Hilton Garden Inn, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake và JW Marriott Hanoi.
Các học viên nữ đều có hoàn cảnh khó khăn: 5 em bỏ học sớm, 16 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, 7 em là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế khó khăn. Các học viên được đào tạo dưới sự chỉ dạy từ các nhân viên cao cấp, quản lý bộ phận của những khách sạn quốc tế như Hilton Garden Inn, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake và JW Marriott Hanoi.
Cho tới thời điểm hiện tại, 34/39 học viên đã có việc làm với mức lương trung bình khoảng 4 triệu đồng/tháng. Trong đó có 14 học viên trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên thời vụ dài hạn trong các khách sạn 5 sao nơi mình theo học, số còn lại làm việc tại các khách sạn, nhà hàng khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Ninh…
Cho tới thời điểm hiện tại, 34/39 học viên đã có việc làm với mức lương trung bình khoảng 4 triệu đồng/tháng. Trong đó có 14 học viên trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên thời vụ dài hạn trong các khách sạn 5 sao nơi mình theo học, số còn lại làm việc tại các khách sạn, nhà hàng khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quảng Ninh…
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm