Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý tiếp vụ nữ sinh bỏng nặng

13/02/2017 - 20:39
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phải kiểm điểm Trường THPT Phan Đình Phùng trong việc chậm xử lý vụ tai nạn bỏng ở phòng thực hành hóa học.
Nữ sinh Đinh Diệp Anh bị bỏng cấp độ 3 do các bạn nam nghịch đốt cồn ở phòng thí nghiệm.

Ngoài việc nhà trường đã họp và ra các quyết định kỷ luật 4 nam sinh nghịch đốt cồn gây ra vụ bỏng cho nữ sinh Đinh Diệp Anh và nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm Nguyễn Thị Mai Anh thì trường THPT Phan Đình Phùng sẽ bị Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm điểm về việc chậm xử lý vụ việc.

Theo công văn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT kiểm tra thông tin báo chí nêu; tổ chức thăm hỏi, chăm sóc ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe cho học sinh bị tai nạn, bố trí giáo viên bồi dưỡng kiến thức cho học sinh sau khi phục hồi đảm bảo chương trình học tập. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc trên và kiểm điểm việc chậm xử lý và báo cáo UBND Thành phố Hà Nội trước ngày 15/2/2017.

 Phòng thí nghiệm nơi xảy ra sự việc khiến nữ sinh Đinh Diệp Anh bị bỏng. Ảnh: Kênh 14

Như Báo PNVN đã đưa, ngày 5/1/2017, nữ sinh Đinh Diệp Anh bất ngờ trở thành nạn nhân trong vụ bỏng tại phòng thí nghiệm của trường THPT Phan Đình Phùng do một số nam sinh nghịch dại đốt cồn gây cháy nổ. Hậu quả là nữ sinh này đã bị bỏng cấp độ 3. Sau hơn 1 tháng, khi Đinh Diệp Anh chia sẻ câu chuyện của mình trên facebook, sau đó báo chí vào cuộc, trường THPT Phan Đình Phùng mới họp kỷ luật các cá nhân liên quan. Cụ thể: Học sinh Nguyễn Đăng Vũ (lớp 12 A2) sẽ bị kỷ luật ở mức “cảnh cáo” trước toàn trường. Các em Lê Nguyên Thế, Đỗ Viết Thiện và Đỗ Quốc Huy (cũng là học sinh lớp 12 A2) sẽ chịu hình thức kỷ luật "khiển trách" trước Hội đồng kỷ luật, kỷ luật cảnh cáo cô Nguyễn Thị Mai Anh - nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm - vắng mặt do “thiếu trách nhiệm, không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn trong khi thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm