Gần 25.000 thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2024

PV
17/03/2024 - 17:42
Gần 25.000 thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2024

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia Kỳ thi toán Quốc tế Kangaroo 2024

Sáng nay (17/3), gần 25.000 thí sinh trên toàn quốc đã tham gia Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2024. Đây là năm thứ 9 IKMC được tổ chức tại Việt Nam.

Năm nay, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được tổ chức tại 51 điểm thi trên nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Nam... Nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi, bên cạnh đó cũng có những thí sinh vẫn còn chút lo lắng, hồi hộp.

Gần 25.000 thí sinh tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2024- Ảnh 1.

Các em học sinh chăm chú làm bài thi

Đặc biệt, tại IKMC 2024, IEG Foundation đã dành tặng 200 suất dự thi miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 điểm thi: Trường Tiểu học Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) và Trường Tiểu học Tây Đằng B (Ba Vì, Hà Nội) nhằm lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần yêu thích học toán và phát triển tư duy của các em học sinh.

Đề thi gồm 3 phần: Dễ - Trung bình - Khó. Với mỗi câu trả lời sai thí sinh bị trừ 1/4 số điểm tương ứng với số điểm của câu hỏi. Học sinh không trả lời không được cộng điểm và cũng không bị trừ điểm. Đề bài có nhiều chủ đề thú vị, kích thích sự tò mò khám phá của trẻ.

Gần 25.000 thí sinh tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2024- Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ tinh thần cho các con

IKMC là kỳ thi toán có quy mô lớn trên thế giới dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 tại Pháp. Hàng năm, kỳ thi thu hút trên 6 triệu thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia tham dự. Tại Việt Nam, IKMC diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation được ủy quyền tổ chức.

Đây là cơ hội để các em học sinh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các bạn có cùng niềm đam mê toán học trên khắp cả nước. Kỳ thi nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích để thúc đẩy niềm đam mê với toán học và giúp các em học sinh hội nhập với giáo dục quốc tế nhưng vẫn theo sát định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IKMC 2024 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của gần 25.000 em học sinh có niềm đam mê Toán học.

Chia sẻ lý do đến với Kỳ thi năm nay, em Trần Nhật An Nhiên - học sinh Trường phổ thông Duy Tân (Phú Yên) - cho biết: "Em cảm thấy toán học rất thú vị và em muốn tìm hiểu thêm về Toán học, ngoài ra đề thi IKMC song ngữ Anh - Việt cũng giúp em cải thiện về tiếng Anh".

Cô Phương Giang - giáo viên trường Phổ thông Duy Tân - cho biết, năm nay là năm thứ 2 trường trở thành điểm thi Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo. "Kỳ thi giúp chúng tôi có cơ hội cọ sát một đề thi Toán theo chương trình quốc tế. Đây cũng là cơ hội để thực hiện chương trình giáo dục toàn diện của trường. Tôi cảm thấy các bài toán trong đề thi mang tính chất tư duy và thực tế rất hay", cô Phương Giang cho hay.

Đề thi IKMC dành cho các học sinh từ lớp 1 - 12 trên toàn quốc và được chia thành 6 cấp độ: cấp độ 1 (lớp 1 - 2), cấp độ 2 (lớp 3 - 4), cấp độ 3 (lớp 5 - 6), cấp độ 4 (lớp 7 - 8), cấp độ 5 (lớp 9 - 10) và cấp độ 6 (lớp 11 - 12). Các bài toán trong đề thi IKMC hướng đến kích thích sự tò mò trong trẻ, giúp trẻ hiểu được vai trò của toán học trong cuộc sống và khơi gợi được tình yêu đối với Toán học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm