Thực hành lối sống tối giản cũng là cách để bảo vệ môi trường

Hoàng Duy
01/03/2024 - 16:18
Thực hành lối sống tối giản cũng là cách để bảo vệ môi trường

Thủy Tiên trong một buổi tham gia hoạt động bảo vệ môi trường

Trở thành thủ lĩnh đầu cầu Hà Nội của cộng đồng môi trường "Xanh Việt Nam", Thủy Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động vì môi trường trên địa bàn Hà Nội như nhặt rác tại các "điểm nóng" rác thải trên địa bàn Hà Nội, workshop tái chế, "Đổi rác lấy quà"…

Triệu Thị Thuỷ Tiên sinh năm 2001 tại Cao Bằng. Từ năm 2019, khi đang học Đại học Thương Mại, cô đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Hà Nội. Hiện nay, Thủy Tiên là Trưởng nhóm "Xanh Việt Nam" ở đầu cầu Hà Nội. Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô quan tâm đến việc bảo vệ môi trường từ những năm học trung học cơ sở. Năm 2020, Thủy Tiên gia nhập cộng đồng bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tại cộng đồng này, Thủy Tiên đã được đồng hành cùng những người trẻ có chung chí hướng, cùng hành động vì môi trường. Một kỷ niệm khiến Thủy Tiên nhớ mãi: "Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia nhặt rác tại cầu Dậu, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hôm đó, mình phải bắt xe bus từ rất sớm vì địa điểm ra quân xa nơi mình ở. Mình là người đến sớm nhất, ngồi đợi lần lượt từng tình nguyện viên đến. Cứ ngỡ mình là người di chuyển xa, nhưng không, trong nhóm tình nguyện viên có rất nhiều bạn di chuyển hơn 20km".

Trở thành thủ lĩnh đầu cầu Hà Nội của cộng đồng môi trường "Xanh Việt Nam", Thủy Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động vì môi trường trên địa bàn Hà Nội như nhặt rác tại các "điểm nóng" rác thải trên địa bàn Hà Nội, workshop tái chế, "Đổi rác lấy quà"… Những hoạt động trên đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của nhiều người tiếp cận.

Thủy Tiên cho biết, bản thân cô luôn ý thức và hành động vì môi trường từ những điều nhỏ nhất. Cô hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm, tích cực tái chế, tái sử dụng các vật phẩm trong nhà, tạo vòng đời mới cho các vật phẩm đó. Cô cũng thực hiện phân loại rác có thể tái chế được như giấy, bìa carton, chai nhựa, để tái chế hoặc đưa đến các đơn vị xử lý. Thủy Tiên hướng tới cuộc sống tối giản và tiết kiệm và tin rằng đây sẽ là lối sống giúp cô bảo vệ môi trường tối ưu và bền vững. "Mình thực sự mong muốn tương lai có không khí trong lành để hít thở, có nước sạch để uống, có cây xanh điều hoà không khí, tạo bóng râm mát, vạn vật xung quanh đều đầy năng lượng sống. Các hệ sinh thái đa dạng, không loài vật nào tuyệt chủng, vạn vật cùng sinh sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Các sản phẩm nhân tạo đều có vòng tuần hoàn sử dụng, giúp tuổi đời sản phẩm là lớn nhất, lượng rác phát thải là ít nhất. Lúc này, con người khoẻ mạnh, hạn chế tối đa bệnh tật và có một cuộc sống hạnh phúc, phát triển bền vững cùng nhiều thế hệ", Thủy Tiên chia sẻ.

Cô cũng cho rằng, để bảo vệ môi trường một cách bền vững, cần sự đồng lòng của tất cả mọi người sinh sống trong môi trường ấy, cần tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và khuyến khích thực hiện các hành động bảo vệ môi trường, cần có cơ chế khuyến khích và khen thưởng các hành động tích cực bảo vệ môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm