Lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)
Một trong những doanh nghiệp diễn ra tình trạng trên là Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội). Cụ thể, tháng 1/2020, lấy lý do "thay đổi cơ cấu, công nghệ", Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với 47 công nhân, trong đó có 25 lao động nam và 22 lao động nữ. Trong số lao động nữ, số người có độ tuổi trên 40 có 17 người, với thâm niên làm việc từ 15 đến trên 20 năm.
Gian nan tìm việc mới
Là một trong số những lao động kể trên, chị Lê Thị Mai Hương (45 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội), công nhân Xí nghiệp Diêm, có thâm niên làm việc 19 năm 6 tháng cho biết, sau khi bị Công ty sa thải, chị rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới, vì hầu hết các công ty đều chỉ nhận người dưới 40 tuổi. "Dẫu là lao động chân tay, hay làm bảo vệ, họ chỉ nhận người dưới 40 thôi. Có những chỗ trả lời thẳng như vậy, nhưng cũng có những nơi có lẽ vì xã giao nên họ nói sẽ gọi lại. Vì thế, tôi đợi mãi mà họ chưa gọi", chị Hương tâm sự.
Một số đồng nghiệp của chị Hương may mắn hơn, bởi sau khi chấm dứt hợp đồng đã được Công ty cũ giới thiệu cho chỗ làm việc mới, nhưng do áp lực công việc, cộng với tính chất nặng nhọc… nên đa phần họ không theo được. Cuối cùng họ, chỉ làm một thời gian ngắn rồi nghỉ, khiến con đường gia hạn bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đến khi về hưu trở nên khó khả thi.
Về phía chị Hương, sau nhiều lần đi xin việc không được, để duy trì cuộc sống gia đình, chị Hương phải đi làm những công việc thời vụ như nhận dọn nhà. Tuy nhiên, trong giai đoạn Covid hiện nay, chị Hương cũng không còn nhận được nữa. Chị đành phải ở nhà chờ cho đến khi hết dịch bệnh rồi tính tiếp. Với tình hình như thế này, chị Hương cho biết, bản thân sẽ rất khó khăn trong việc gia hạn BHXH để về hưu, hoặc nếu có thì sẽ phải về hưu sớm và mức hưởng lương hưu cũng sẽ thấp.
Chị Nguyễn Anh Thơ và nhiều công nhân nữ khác bị chấm dứt HĐLĐ vì lý do thay đổi "cơ cấu, công nghệ"
Một trường hợp nữ công nhân khác là chị N.T.T.Y (42 tuổi, quận Hà Đông), một trong 149 công nhân bị Công ty TNHH Chế tạo Công nghiệp và Gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) chấm dứt HĐLĐ vào tháng 11/2019. May mắn hơn chị Hương, vì có trình độ (có bằng kế toán và quản trị kinh doanh) nên sau khi bị sa thải, chị Y. đã sớm tìm được việc làm. Thế nhưng, mức lương chỉ bằng 1/2, 1/3 so với mức lương công việc đã làm.
Từ thực tế đó, chị Y. chia sẻ: "Đối với những công nhân nữ 'cao tuổi' khi bị công ty cũ sa thải, họ không chỉ bị thiệt thòi về trình độ chuyên môn, sức khỏe giảm sút, sự năng động… mà điều thiệt thòi lớn nhất của họ là không được tiếp tục tính thâm niên làm việc. Vì thế, nếu may mắn tìm được việc làm mới thì lương của họ cũng chỉ bằng một người trẻ mới đi làm mà thôi".
Nhiều rủi ro
Trao đổi về thực trạng trên, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, trong bối cảnh cơ chế thị trường hiện nay, việc các doanh nghiệp có những đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh, dẫn đến phải thay đổi 'cơ cấu, công nghệ' cũng là một xu thế tất yếu.
Từ thực trạng này, khi Bộ Luật Lao động được xây dựng cũng đã cho phép các doanh nghiệp có quyền chấm dứt HĐLĐ với người lao động, tất nhiên trước khi chấm dứt HĐLĐ thì người sử dụng lao động phải xây dựng các phương án sử dụng lao động thông qua việc thảo luận với tổ chức công đoàn, người lao động và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng. Về mặt pháp luật, quy định ở nội dung này khá chặt chẽ. Thứ nhất là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng đồng thời tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp khi phải thay đổi cơ cấu, công nghệ.
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, hiện nay có một số doanh nghiệp lợi dụng việc thay đổi 'cơ cấu, công nghệ' để thải loại người lao động nhiều tuổi, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng đông lao động phổ thông (may mặc, láp ráp, sản xuất,...). Việc thải loại này có 2 nguyên do chính: Thứ nhất, chi phí cho việc trả lương và đóng BHXH đối với người lao động nhiều tuổi thường cao (do tính theo chế độ thâm niên), làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp; thứ hai, khi có tuổi thì sức khỏe của họ giảm sút, khiến năng suất lao động giảm, không đảm bảo để làm thêm giờ cho các doanh nghiệp.
Chính vì vậy, khi cơ cấu lại doanh nghiệp mà cần phải giảm bớt lao động thì đối tượng đầu tiên mà người sử dụng lao động muốn thải loại chính là người lao động nhiều tuổi. Bên cạnh đó, họ còn sử dụng cả biện pháp khuyến khích lợi ích vật chất, ban hành chính sách gây sức ép... khiến người lao động tự xin thôi việc.
Việc người lao động nhiều tuổi bị chấm dứt hợp đồng hoặc mất việc làm khiến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi lẽ, ở vào độ tuổi này, họ khó có thể xin vào làm việc trong các doanh nghiệp có quan hệ lao động, rất khó tìm được việc làm mới để tiếp tục gia hạn BHXH cho đến khi về hưu. Cho nên dẫn đến tình trạng, lâu nay những người lao động đó nhận trợ cấp thôi việc một lần rất lớn. Mỗi năm có khoảng 700.000 người lao động nhận trợ cấp thôi việc một lần, trong đó có nhiều lao động nữ 'cao tuổi'.
"Ở trường hợp của chị Hương, đã đóng BHXH được 19 năm 6 tháng, do hiện nay có liên thông giữa BHXH bắt buộc với BHXH tự nguyện, nên nếu chị Hương muốn đóng đủ 20 năm để về hưu thì có thể chuyển sang đóng BHXH tự nguyện nốt 6 tháng còn lại", ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết.
Trước thực trạng này, lâu nay tổ chức công đoàn cũng đang tìm mọi cách để giải quyết, kể cả từ việc góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật đến việc nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người lao động để họ tự bảo vệ, nhất là họ phải thích ứng với cơ chế thị trường như nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn... Ngoài ra, phải nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sau này.
Bài, ảnh: Trường Hùng
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.
Những mô hình làm nên dấu ấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Giới & Phát triển 14:21 21/12/2025Trong hành trình đổi mới và phát triển, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những mô hình hoạt động sát thực tiễn, chạm tới nhu cầu của phụ nữ ở từng địa bàn.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 4)
Thời cuộc 20:01 19/12/2025Trong khi thế nước đang từng bước được nâng lên và lòng dân về cơ bản ổn định, đất nước ta đồng thời phải đối diện với những thách thức “kép”, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính nội tại. Việc nhận diện đầy đủ, phân tích sâu sắc và chủ động ứng phó với các thách thức này sẽ quyết định khả năng Việt Nam giữ vững ổn định, củng cố thế nước và bồi đắp lòng dân trong giai đoạn phát triển mới.
Lễ cúng bến nước của người M’Nông hồi sinh giữa đại ngàn Đam Rông
Văn hóa 08:06 17/12/2025“Lễ cúng bến nước” của đồng bào M’Nông tại xã Đam Rông 4 - Lâm Đồng đã được phục dựng hoành tráng, mang đậm bản sắc và linh thiêng vào sáng ngày 16/12/2025. Đây chính là thành quả đầy đầy ý nghĩa phát xuất từ khát khao tìm lại những giá trị văn hóa lâu đời đã và đang mai một dần của bà con người M’Nông cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Cục Văn hóa các Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chính quyền địa phương.



