Khôi phục những làng nghề, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho bà con vùng khó khăn
Cử cán bộ đến trực tiếp ở cùng, sinh hoạt cùng với người dân để trực tiếp hướng dẫn, tập huấn cho họ các kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành nhóm, kỹ năng thiết kế mẫu mã, phát triển sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm, về quản lý chất lượng sản phẩm…, Craft Link đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên khắp đất nước, với tổng số người hưởng lợi lên đến hơn 6.000 người.
Craft Link là một tổ chức phi lợi nhuận và công bằng thương mại, hoạt động với mục đích hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng.
Mục tiêu của Craft Link là giúp bảo tồn, phát triển các kỹ năng và nền văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số; giúp các nhóm sản xuất hàng thủ công tăng thêm thu nhập và phát triển bền vững thông qua việc tìm thị trường cho các sản phẩm của họ và nâng cao nhận thức của công chúng về các nhóm sản xuất và sản phẩm thủ công của họ.
Hiện tại Craft Link đang trợ giúp 63 nhóm sản xuất trên khắp đất nước Việt Nam, trong đó có 45% là các nhóm dân tộc thiểu số; 25% là các nhóm khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn và 30% là các nhóm làng nghề truyền thống.
Với sự hỗ trợ của Craft Link, của Hội LHPN Thanh Hóa, huyện Lang Chánh, xã Đồng Lương và xã Lâm Phú, nhóm phụ nữ dân tộc Mường và Thái tại 2 xã đã được tham gia vào dự án phát triển hàng thủ công từ năm 2018 – 2019 nhằm bảo tồn truyền thống văn hóa, nâng cao thu nhập cho cộng đồng.
Với mô hình này, từ cuối năm 1996 đến nay, Craft Link đã thực hiện thành công trên 40 dự án tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, An Giang… Đặc biệt, năm 2022, Craft Link đang triển khai 2 chương trình dự án hỗ trợ các nhóm dân tộc Thái tại Hòa Bình và Thái tại Kỳ sơn, Nghệ An.
Các dự án của Craft Link không chỉ giúp các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm làng nghề khôi phục nền văn hóa truyền thống mà còn giúp họ có thêm thu nhập thông qua hệ thống marketing và phân phối của Craft Link tại Việt Nam và nước ngoài, giúp nhóm tự quản lý và phát triển bền vững. Hiện tại Craft Link đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên khắp đất nước, với tổng số người hưởng lợi lên đến hơn 6.000 người.
Hiện tại Craft Link đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên khắp đất nước, với tổng số người hưởng lợi lên đến hơn 6.000 người.
Những tấm vải vẽ sáp ong của người H'Mông ở bản Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), những chiếc khăn họa tiết dệt tay truyền thống trên trang phục của phụ nữ dân tộc Mường và Thái tại thôn Khạt xã Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa), những chiếc túi xách họa tiết trổ ghép và thêu móc xích đa dạng, tinh tế của những cô gái H'Mông ở bản Phà Sắc (Kỳ Sơn, Nghệ An),… không chỉ chinh phục được người tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra toàn cầu, trong đó có những thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc,...
Bà Trần Tuyết Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link đã có những chia sẻ về hành trình đồng hành hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho họ.
Bà Trần Tuyết Lan - Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link tham gia phiên thảo luận tại Diễn đàn kinh tế "Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo".
+ Bắt đầu thành lập từ năm 1996, xin bà cho biết chặng đường Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link đã trải qua để giới thiệu sản phẩm của các địa phương vươn ra thế giới?
Khi Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link thành lập, thời điểm đó, nước ta chưa có mô hình doanh nghiệp xã hội. Lúc đó, chúng tôi hoạt động được theo tiêu chí doanh nghiệp xã hội nhưng chưa có cơ chế về doanh nghiệp xã hội, cho nên chúng tôi thành lập tổ chức với hai mảng hoạt động, mảng kinh doanh và mảng phát triển.
Với mảng kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ rất nhiều cho các nhà sản xuất, hỗ trợ các nhóm sản xuất tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh bán lẻ, bán sỉ và xuất khẩu. Lợi nhuận từ mảng kinh doanh được dùng để tài trợ cho các dự án phát triển, hỗ trợ các nhóm sản xuất của bà con, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Ở mảng phát triển, chúng tôi có các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho bà con về thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm, để từ năng lực của chính bản thân họ sẽ nâng lên tầm cao mới, giúp họ sử dụng chính các kỹ năng truyền thống và các công nghệ đơn giản của họ trong việc sản xuất thủ công để phát triển, đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu thị trường nhưng vẫn chứa đựng bản sắc văn hóa trong sản phẩm của họ.
Phụ nữ các làng nghề được tham gia các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực về thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm.
+ Thưa bà, động lực nào để Craft Link có thể tổ chức, triển khai nhiều hoạt động như vậy?
Trong quá trình nền kinh tế bắt đầu phát triển và thay đổi, có rất nhiều nhóm sản xuất tiến kịp với biến động của thị trường và phát triển rất tốt. Trong khi đó đối tượng gặp khó khăn nhất chính những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật. Đây cũng là những đối tượng mà Crafl Link hướng tới. Lý do là bởi họ ở xa, ít có điều kiện cập nhật, chia sẻ thông tin như các thành phố lớn. Bên cạnh đó, họ còn gặp phải những hạn chế về điều kiện, năng lực, kể cả về giáo dục, trình độ văn hóa do hạn chế về điều kiện địa lý…
Với những hạn chế kể trên, thì đó là đối tượng khó khăn nhất và hầu như không có khả năng tự đưa những sản phẩm của mình ra thị trường. Dù họ đã nhận được sự giúp đỡ, kết nối hỗ trợ của các dự án nhưng khi dự án kết thúc, không có người theo sát, kèm cặp, họ sẽ ra sao? Nhận thấy điều đấy, từ năm 1996, chúng tôi gồm 8 thành viên từ các tổ chức phi chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện công việc hỗ trợ nhằm giúp cho họ tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực liên tục, giúp họ kết nối được trên thị trường.
Trong 26 năm qua, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các nhóm, từ hỗ trợ kinh doanh nâng cao thu nhập, bán lẻ, bán sỉ và xuất khẩu. Chúng tôi đã hỗ trợ cho các nhóm xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường Châu Úc, Châu Âu...
Một work shop nhỏ biểu diễn nghệ thuật dệt và đan giỏ mây truyền thống của Dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được tổ chức tại Hà Nội.
+ Trong những chia sẻ của mình, bà có nhắc đến các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho các nhóm sản xuất. Công tác này được triển khai cụ thể ra sao, thưa bà?
Mảng kinh doanh của Craft Link hỗ trợ các nhóm sản xuất tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh bán lẻ, bán sỉ và xuất khẩu. Lợi nhuận từ mảng kinh doanh được dùng để tài trợ cho các dự án phát triển, hỗ trợ các nhóm sản xuất dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Đây là một trong những điểm đặc biệt khiến Craft Link khác với một số tổ chức khác: Phi lợi nhuận không phải không có lãi, mà lợi nhuận thu được sử dụng quay vòng lại hỗ trợ phát triển các dự án sản xuất mới.
Mỗi năm, Craft Link triển khai đều đặn từ 2 đến 4 dự án bằng nguồn tài chính riêng, mỗi dự án kéo dài từ 1-3 năm tùy theo kỹ năng và năng lực của từng nhóm sản xuất dân tộc thiểu số. Chúng tôi xây dựng kế hoạch kinh daonh và tập huấn cho họ.
Craft Link thực hiện chuyến công tác thực địa tại Buôn Go, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, làm việc với các chị em dân tộc Châu Mạ.
Về hoạt động tập huấn tại địa phương, cán bộ của Craft Link sẽ đến trực tiếp ở cùng, sinh hoạt cùng với đồng bào dân tộc để trực tiếp hướng dẫn, tập huấn cho họ các kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành nhóm, kỹ năng làm sổ sách đơn giản, tính giá thành và giá bán sản phẩm; đồng thời tập huấn về thiết kế mẫu mã, phát triển sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm, về quản lý chất lượng sản phẩm, về marketing…
Craft Link cam kết giúp đỡ các nhóm sản xuất. Craft Link trả mức lương công bằng cho người sản xuất và sử dụng lợi nhuận để tài trợ cho các hoạt động trong các dự án mới, bao gồm các khóa tập huấn đa dạng cho người sản xuất. Craft Link cũng cam kết đối xử công bằng với tất cả các nhóm sản xuất và giúp họ tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống các cửa hàng, các hội chợ, và xuất khẩu.
Sản phẩm được trưng bày trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
+ Dịch Covid-19 thời gian qua đã dây tác động không ít đến các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xã hội như Craft Link có nằm trong vòng xoáy đó?
Trong hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua, chúng tôi có thể nói là suy sụp, tuy nhiên chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức cùng các nhà sản xuất để tồn tại. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số nhóm sản xuất trong hệ thống của Craft Link đứng trước có nguy cơ bị tan rã do không có thu nhập đều và do nhiều nhân viên mất người thân hoặc người trụ cột trong gia đình trong thời gian dịch bệnh.
Bởi vậy mục tiêu ngắn và trung hạn của Craft Link là xây dựng và củng cố lại các nhóm sản xuất cũ để họ phát triển vững mạnh và ổn định hơn, đồng thời cũng triển khai các dự án mới hỗ trợ các nhóm mới để giúp họ khôi khục truyền thống văn hóa và tăng thêm thu nhập.
Thêm vào đó, Craft Link vẫn tiếp tục hoạt động trợ giúp các nhóm tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là tổ chức các sự kiện văn hóa, hội chợ xúc tiến thương mại và xuất bản các ấn phẩm văn hóa thường xuyên hơn để gìn giữ và giới thiệu nét văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số đến với công chúng.
Trong quý IV/2022, Craft Link sẽ tổ chức loạt sự kiện triển lãm về Truyền thống dệt của 3 nhóm dân tộc thiểu số đến từ ba miền của đất nước, cùng với đó xuất bản một số ấn phẩm về truyền thống phát triển hàng thủ công của các nhóm dân tộc thiểu số.
Chúng tôi mong muốn các bạn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi hoạt động của chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là bạn có thể mua sản phẩm trong hệ thống cửa hàng, hội chợ và các kênh tiêu thụ khác của chúng tôi. Cách thứ hai là hãy tuyên truyền cho người khác về sản phẩm và mục đích tốt đẹp của chúng tôi.
Cuối cùng, bạn cũng có thể tình nguyện tham gia trợ giúp trong cửa hàng, trong các hội chợ và các hoạt động khác của chúng tôi. Đó là cách chúng ta hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho họ.
+ Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.
Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam
Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân
Xã hội 12:02 12/01/2026Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.












