Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 4 người tử vong ở Ninh Bình

11:42 | 14/06/2022;
Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào ngã tư.

Ngày 14/6, Cục CSGT đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình. Theo đó, vào khoảng 23h50 ngày 13/6, anh V.M.T. (SN 1952, ở Ninh Bình) điều khiển xe máy mang biển số Ninh Bình đang lưu thông trên QL1. Khi đi đến phường Nam Thành, TP. Ninh Bình đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách mang BKS 37B-028.06 do anh Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ và 3 người đi xe khách tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân sơ bộ được xác định lái xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào ngã tư. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nồng độ cồn, ma tuý của lái xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương, và động viên thân nhân những người tử vong.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn