Vượng Râu “vạch trần” những đứa con bất hiếu trên sân khấu

14:55 | 03/01/2021;
Trong tiểu phẩm “Nỗi niềm của cha” do chính mình viết kịch bản, đạo diễn và đảm nhận vai chính, nghệ sĩ Vượng Râu đã vạch trần những đứa con bất hiếu, chỉ nhăm nhe chiếm tài sản của cha già.

Tối 2/1, chương trình ghi hình Tết Vạn lộc 2021 với chủ đề Hai quê đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của dàn sao tên tuổi. Đó là các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Thanh Thanh Hiền, Dương Hồng Loan, Hồ Quang 8, Ninh Hải, Hà Vân, Tuấn Cường, Huy Cường, Thúy Hà…

Chương trình cũng có sự "đổ bộ" của dàn nghệ sĩ hải ngoại như ca sĩ Nguyễn Hưng, Đức Huy, Minh Tuyết, Quang Lê, Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Nhung… và các danh hài Bảo Chung, Tấn Hoàng. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là các MC Thảo Vân, Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Bạch Công Khanh.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi tham gia Tết Vạn lộc 2021

Dàn nghệ sĩ tên tuổi tham gia Tết Vạn lộc 2021

Tiết mục "đặc sản" của Tết Vạn lộc 2021 là tiểu phẩm Nỗi niềm của cha do nghệ sĩ Vượng Râu viết kịch bản, đạo diễn. Câu chuyện kịch xoay quanh những đứa con bất hiếu (Xuân Nghĩa, Hiệp Vịt, Tuấn Kha, Lệ Mỹ), biết người cha già yếu (Vượng Râu) bị tai biến ngồi xe lăn cả nửa năm trời vẫn không thèm ngó ngàng. Khi được tin cha sắp chết, chúng ùa về bàn nhau bán nhà để chia của cải. Chúng hát hò, cười đùa, chờ giây phút cha lâm chung…

Thực ra, người cha chỉ giả bệnh nặng để các con về nhà, để được gặp con sau bao ngày mong ngóng. Vô tình ông nhìn thấu bản chất các con, phải chứng kiến các con "diễn trò"… Những tình huống kịch bi hài khiến người xem cười trong… nấc nghẹn vì cuộc chiến tranh giành tài sản của những đứa con.

Vượng Râu đóng vai người cha đau khổ trong tiểu phẩm "Nỗi niềm của cha" do chính mình viết kịch bản và đạo điễn

Vượng Râu đóng vai người cha đau khổ trong tiểu phẩm "Nỗi niềm của cha" do chính mình viết kịch bản và đạo diễn

Kết thúc vở kịch, MC Bạch Công Khanh có chia sẻ, nhiều người tôn nghệ sĩ Vượng Râu là "vua của bi hài kịch". Tuy nhiên, nam nghệ sĩ nói: "Với tôi, danh xưng gì ai tôn lên cũng không quan trọng bằng khán giả xem những vở kịch của tôi thấy thấm. Làm hài bông phèng thì dễ nhưng làm hài mà có bi, trong bi có hài mới thực sự khó, thách thức người viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên như tôi. Tôi là gì cũng không quan trọng, chỉ cần gọi tôi là Mr. Vượng Râu cũng được rồi".

Vượng Râu cũng chính là Tổng đạo diễn chương trình Tết Vạn lộc. Anh là người mê đắm với nét văn hóa truyền thống. Chính vì thế, xuyên suốt những chương trình Tết Vạn lộc hàng năm, anh luôn lấy chủ đề rất gần với văn hóa thôn quê. Năm nay, với chủ đề Hai quê, để mở đầu chương trình, nghệ sĩ Vượng Râu khoe giọng hát với ca khúc Gạo trắng trăng thanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Trong không gian đậm chất quê, Vượng Râu đã đưa khán giả trong khán phòng về với cánh đồng lúa bao la, những nhịp cầu tre lắt lẻo đong đưa, những đêm trăng sáng, với những câu hò, điệu lý… đượm tình dân tộc.

Chia sẻ về chủ đề Hai quê của Tết Vạn lộc 2021, Tổng đạo diễn Vượng Râu cho biết: Anh muốn nhắn nhủ với mỗi người rằng, ai cũng ít nhất có hai quê - đó là một quê hương nơi mình sinh ra và một nơi trưởng thành, lập nghiệp. Và mỗi quê đó, ta đều có những mến yêu, những chắt chiu và trăn trở đề từ đó chúng ta cống hiến, phụng sự đất nước, xã hội, con người, thể hiện khả năng của mình. Quê hương cũng là nơi ấp ôm ta trở về bất cứ lúc nào, bất cứ ta hoạn nạn phương xa thì trở về với quê hương, ta như được tiếp thêm sức mạnh.

Chủ đề đó, thật phù hợp với năm nay - khi mà dịch Covid-19 hoành hành, những người con phương xa đi mưu sinh khắp mọi miền trái đất và khi trở về, đều được những người ở quê hương chào đón, bao bọc.

Nghệ sĩ Vượng Râu tên thật là Nguyễn Công Vượng, sinh năm 1980 ở Nam Định, tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh. Hơn 20 năm làm nghề, anh có rất nhiều đóng góp cho nghệ thuật giải trí Việt Nam với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Bên cạnh làm phim và tổ chức các show diễn lớn, anh còn cùng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội sản xuất bộ DVD Chầu văn nhân dịp UNESCO công nhận nghi lễ Chầu văn là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Anh cũng đã giành HCB Hội diễn Sân khấu Kịch nói toàn quốc, được trao tặng Bằng khen UNESCO về đóng góp bảo tồn văn hóa dân tộc, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… Năm 2019, anh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là người cùng lúc viết kịch bản, đóng và đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật nhất Việt Nam.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn