Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Quân đội Pháp đã tập trung vũ khí hiện đại nhằm xây dựng Điện Biên Phủ trở thành “Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương”, “một pháo đài bất khả xâm phạm”: Cụ thể: Xe tăng hạng nhẹ M24 Chaffee; Súng trọng liên 4 nòng; Khẩu pháo 105mm; khẩu pháo 155mm;...

Tranh sơn dầu panorama hơn 3.000m2 về chiến dịch Điện Biên Phủ

Tranh sơn dầu panorama hơn 3.000m2 về chiến dịch Điện Biên Phủ

Bức tranh panorama "Trận chiến Điện Biên Phủ" được coi là một trong những bức tranh lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn, dài 132 m, cao 20,5 m, đường kính 42 m; tổng diện tích là 3.225 m². Khoảng 80 họa sĩ đã tái hiện hơn 4.500 nhân vật, tạo nên một bức tranh toàn cảnh chân thực, sinh động về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phục dựng di ảnh Liệt sĩ Hoàng Ngân, Dương Thị Xuân Quý bằng công nghệ AI

Phục dựng di ảnh Liệt sĩ Hoàng Ngân, Dương Thị Xuân Quý bằng công nghệ AI

Di ảnh của 2 nữ Liệt sĩ từng làm việc tại báo PNVN Hoàng Ngân và Dương Thị Xuân Quý cùng chân dung nhiều trí thức nổi tiếng khác được phục dựng màu bằng công nghệ AI thông qua Chương trình phục dựng di ảnh màu cho các văn nghệ sĩ, trí thức đã hy sinh, hoặc có công trong kháng chiến.

Sau 3 năm giải phóng mặt bằng, liệu có tái diễn cảnh nhà siêu mỏng ở nút giao Chùa Bộc - Thái Hà?

Sau 3 năm giải phóng mặt bằng, liệu có tái diễn cảnh nhà siêu mỏng ở nút giao Chùa Bộc - Thái Hà?

Mất 3 năm để giải tỏa mặt bằng góc ngã tư đường ở vị trí Chùa Bộc và Tây Sơn, dự án trọng điểm của quận Đống Đa mới có mặt bằng sạch. Dự án đang được gấp rút thi công hoàn hiện.

Bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024 khắc họa nỗi đau của người phụ nữ trong chiến tranh

Bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí thế giới năm 2024 khắc họa nỗi đau của người phụ nữ trong chiến tranh

Bức ảnh nhan đề "Một người phụ nữ Palestine ôm lấy cơ thể của cháu gái mình" do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem chụp đã được ban giám khảo World Press Photo chọn là Bức ảnh báo chí thế giới của năm.

Những “cái nhất” của ngôi cổ tự lưu giữ Bảo vật quốc gia

Những “cái nhất” của ngôi cổ tự lưu giữ Bảo vật quốc gia

Chùa Bổ Đà (xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) hiện đang lưu giữ Bảo vật quốc gia - Bộ mộc bản kinh Phật. Đây là Bộ mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất thế giới. Cùng với đó, ngôi chùa còn xác lập nhiều “cái nhất” khác như: Khu vườn tháp lớn nhất Việt Nam, Đạo tràng Quán Thế Âm lớn nhất tỉnh Bắc Giang, ngôi cổ tự có kiến trúc độc đáo nhất xứ Kinh Bắc.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc

Sinh ra và lớn vùng đất cực Nam của tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đức Phổ), bà Võ Thị Kim Hoàng (67 tuổi) luôn ao ước một lần được đặt chân đến mũi Sa Vĩ, mảnh đất địa đầu cực Đông Bắc và là điểm đầu tiên của nét chữ S trên bản đồ Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai

Sáng 14/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai.

Doanh nghiệp lữ hành "tung chiêu" hút khách tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2024

Doanh nghiệp lữ hành "tung chiêu" hút khách tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2024

Bên cạnh hàng ngàn ưu đãi giảm giá tới 45% cho các hành trình du lịch, các doanh nghiệp, công ty lữ hành còn mang đến Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách.

Bình Định: Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu là điểm "check-in" của nhiều chị em

Bình Định: Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu là điểm "check-in" của nhiều chị em

Nhiều tuyến đường ở Bình Định rực rỡ sắc hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm “check-in” của không ít chị em. Đây là thành quả của phong trào xây dựng Tuyến đường hoa, do các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Định thực hiện.