1 ngày bắt gần 11 tấn 'thịt bẩn'

17/05/2016 - 12:54
Gần 11 tấn gồm thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng của Nghệ An và Hải Phòng phát hiện.
Hơn 17h ngày 16/5, tại km 418 QL1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An), tổ công tác của trạm CSGT Diễn Châu bất ngờ kiểm tra xe khách mang biển số 76B-002.88, do Nguyễn Văn Dẫn (quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe chứa 10 thùng xốp, bên trong chứa hơn 600kg sản phẩm động vật gồm: Óc, chân, lưỡi, ngẩu pín bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên. Trạm CSGT Diễn Châu lập biên bản và bàn giao cho Trạm Thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy.
images1548874_img_2740_jpg_5379_1463399355.jpg
Nội tạng đã bốc mùi hôi thối được chở đi tiêu thụ
Trước đó ít giờ, CSGT Trạm Bến Bính (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhận được tin báo có xe chở nội tạng bẩn sẽ đi qua địa bàn nên tổ chức lực lượng kiểm tra. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện trên quốc lộ 10 đoạn qua huyện Thuỷ Nguyên một ôtô tải đông lạnh có đặc điểm giống chiếc xe theo nguồn tin báo nên kiểm tra. Lái xe là Nguyễn Thanh Phong thừa nhận trên xe chở 10 tấn thịt và nội tạng từ phía Nam ra Quảng Ninh tiêu thụ, nhưng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Khi mở các thùng hàng, nhiều người phải bịt mũi vì nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. Lái xe cho biết, chỉ chở thuê đến điểm tập kết, còn không biết chủ hàng là ai. Sau khi nhận được báo cáo, UBND huyện Thủy Nguyên đã đưa 10 tấn thịt và nội tạng bẩn này đi tiêu hủy vào tối ngày 16/5.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm