
Khối Phụ nữ Việt Nam diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Góp mặt trong khối quần chúng tham gia diễu hành, Khối Phụ nữ Việt Nam với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Khối Phụ nữ Việt Nam tham gia diễu hành mang theo thông điệp đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ thời kỳ mới, góp phần xứng đáng, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nữ điệp báo trên chiến trường không tiếng súng
Trên hành trình đấu tranh vệ quốc, biết bao tấm gương phụ nữ đã kiên cường, anh dũng, dâng cả tuổi xuân góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước hoà bình, các dì, các mẹ tiếp tục tham gia xây dựng đất nước, giữ gìn an ninh trật tự trước những âm mưu, phá hoại phức tạp luôn tiềm ẩn. Những cuộc đấu trí cam go trên mặt trận không tiếng súng ấy sẽ được tái hiện qua lời kể của nữ anh hùng Điệp báo, Đại tá Nguyễn Thị Thảo (bí danh Sáu Thảo), nữ chiến sĩ cách mạng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng An ninh, Công an TP Hồ Chí Minh.

Hành trình "tìm lại tên" cho các liệt sĩ
Trong đợt 2 cuộc tấn công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân năm 1968, nhiều chiến sĩ của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng, thuộc Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, đã hy sinh trong thầm lặng vì chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Vì những lý do khách quan, 50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, sự hy sinh của họ mới được “Tổ quốc ghi công”. Hành trình "tìm lại tên" cho các liệt sĩ sẽ được tái hiện qua lời kể của bà Lê Hồng Quân - nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 28/4 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM long trọng tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 5 liệt sĩ Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng, gồm: Liệt sĩ Lê Thị Hai, Lê Văn Tư, Lê Thị Sáu, Lê Văn Bo, Lý Giao Duyên. Đây là 5 liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và ngã xuống dòng Kinh Tẻ trong đợt 2 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nơi bờ vai hóa thành bầu trời (Tập 2)
Họ là những người vợ, những người phụ nữ lặng lẽ đứng sau những cuộc chiến. Khi đất nước ca khúc khải hoàn, những người đàn ông trở về… nhưng không còn nguyên vẹn. Những người phụ nữ ấy đã gánh lên vai một cuộc chiến khác - cuộc chiến với số phận, với sự nghiệt ngã của đời người. Không ai gọi tên họ trên những tượng đài chiến thắng. Nhưng nếu có một nơi nào đó để khắc ghi những hy sinh không lời, thì họ - những người vợ thương binh, bệnh binh nặng - xứng đáng được gọi là bầu trời. Trong hành trình lặng lẽ đó, những người vợ thương binh, bệnh binh không đơn độc. Họ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và trên hết, chính là nghị lực sống - tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt - đã nâng đỡ họ đi qua năm tháng. Bộ phim tài liệu dài 2 tập với tựa đề "Nơi bờ vai hóa thành bầu trời" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo Báo Phụ nữ Việt Nam sản xuất.

Nơi bờ vai hóa thành bầu trời (Tập 1)
Họ là những người vợ, những người phụ nữ lặng lẽ đứng sau những cuộc chiến. Khi đất nước ca khúc khải hoàn, những người đàn ông trở về… nhưng không còn nguyên vẹn. Những người phụ nữ ấy đã gánh lên vai một cuộc chiến khác - cuộc chiến với số phận, với sự nghiệt ngã của đời người. Không ai gọi tên họ trên những tượng đài chiến thắng. Nhưng nếu có một nơi nào đó để khắc ghi những hy sinh không lời, thì họ - những người vợ thương binh, bệnh binh nặng - xứng đáng được gọi là bầu trời. Trong hành trình lặng lẽ đó, những người vợ thương binh, bệnh binh không đơn độc. Họ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và trên hết, chính là nghị lực sống - tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt - đã nâng đỡ họ đi qua năm tháng. Bộ phim tài liệu dài 2 tập với tựa đề "Nơi bờ vai hóa thành bầu trời" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo Báo Phụ nữ Việt Nam sản xuất

Hồi ức của nữ phóng viên về làm báo thời chiến và thời bao cấp
Tham gia cách mạng khi còn là nữ sinh trường Trưng Vương, rồi sang Pháp du học, nhà báo Nguyễn Hạc Đạm Thư (nguyên phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam) là một trong những nhà báo có trải nghiệm tác nghiệp thời chiến, thời bao cấp. Ở tuổi 90, hiện bà vẫn đam mê viết báo, viết sách. Nhà báo Nguyễn Hạc Đạm Thư là nhân vật chính trong Chương trình "Những người kể sử" với chủ đề: "Hồi ức của nữ phóng viên về làm báo thời chiến và thời bao cấp", nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Sáng 4/6/2025, sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra.

Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025
Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, các đại biểu đã xem video clip về báo cáo Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, trong đó có nhiều điểm nhấn công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua.