1 thập kỷ yêu đương đầy sóng gió của cặp đôi "ông cháu" lệch tới gần 40 tuổi

S.A (tổng hợp)
10/04/2023 - 09:07
1 thập kỷ yêu đương đầy sóng gió của cặp đôi "ông cháu" lệch tới gần 40 tuổi
Với khoảng cách tuổi tác quá lớn - gần 40 tuổi, cặp đôi Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành từng khiến cư dân mạng dậy sóng.

Ngày 9/4 vừa qua, Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) xác nhận nhạc sĩ Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) qua đời vì ung thư trực tràng. Sự việc khiến dân tình chú ý bởi lẽ đây chính là cặp đôi từng gây ồn ào với mối tình “ông cháu” chênh lệch gần 40 tuổi. Trong suốt 10 năm bên nhau, cả hai cũng phải đối mặt với rất nhiều sóng gió.

Đúng 10 năm trước, ngày 14/4/2013, nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã công khai mối tình với Lâm Tĩnh Ân. Ngoài khoảng cách tuổi tác, Lâm Tĩnh Ân khi đó mới 17 tuổi, là con gái một người bạn của ông. 

Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi đã gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên là phản ứng từ nhà gái. Lâm Tĩnh Ân từng thừa nhận bố mình đã phản đối ra mặt, khiến cô phải chống đối ra mặt. Thậm chí ông Lâm còn kiện bạn mình - Lý Khôn Thành vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi, nhưng đến cuối cùng, trước sự phản kháng quyết liệt của Tĩnh Ân, vụ kiện này đã không thành công.

Khoảng 2 năm sau khi hẹn hò, Lâm Tĩnh Ân cũng đã chia sẻ hết thảy chuyện tình cảm của mình. Cô khẳng định mình và bạn trai lớn tuổi yêu nhau thật lòng, không phải vì mục đích đánh bóng tên tuổi hay vật chất như tin đồn. Hồi mới yêu, dù gặp áp lực kinh tế và khoảng cách thế hệ nhưng Lý Khôn Thành vẫn cố gắng đem đến cho cô những niềm vui nho nhỏ và lãng mạn. 

Trong thời gian bên nhau, cặp đôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và tin đồn ác ý từ cư dân mạng, luôn thể hiện tình cảm công khai. Tuy nhiên trong khoảng 5 năm trở lại đây, Lý Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành trở nên im hơi lặng tiếng hơn, kể cả khi có những đồn đoán như chuẩn bị làm đám cưới, chia tay, mang thai, phá sản,... 

Chuyện cặp đôi đã chính thức kết hôn hay chưa cũng là một câu hỏi lớn với những người theo dõi hành trình của cả hai. Trên MXH, Lý Tĩnh Ân để hiển thị trạng thái “Đã kết hôn” và khi được hỏi chuyện này, cô nhanh chóng khẳng định họ đã chính thức là vợ chồng. Nhưng về việc đã kết hôn bao lâu thì cô từ chối chia sẻ.

Trước đó, vào năm 2021, Lý Khôn Thành cũng lên tiếng giải đáp các thắc mắc về vấn đề này. Ở thời điểm đó, cặp đôi vẫn chưa kết hôn, không phải vì đàng gái hối hận mà vì một nguyên nhân bất khả kháng. Theo đó, cả hai dự định kết hôn trong năm nay nhưng do dịch bệnh kéo dài nên đám cưới của họ đành phải hoãn lại. Lý Khôn Thành cho rằng ông và bạn gái đã yêu nhau 9 năm, sống chung cũng nhiều năm rồi nên về cơ bản, cả hai không khác gì một cặp vợ chồng. Cả ông lẫn Lâm Tĩnh Ân đều biết cách bao dung và thấu hiểu cho nhau.

Về chuyện kinh tế, có thời gian cặp đôi cũng bị cho là rơi vào tình cảnh khốn đốn, phải về nhà ngoại vay tiền nhưng bị từ chối phũ phàng. Một phần nguyên nhân được cho là Lý Tĩnh Ân không đi làm và được chồng nuôi. Hiện tại, khi Lý Khôn Thành qua đời, nhiều người cho rằng ông sẽ để lại tài sản còn lại cho vợ vì con trai nhạc sĩ từng cho biết bố không để lại bất cứ tài sản nào cho mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm