1 tiếng tắt điện hưởng ứng giờ trái đất tiết kiệm được hơn 900 triệu đồng

30/03/2019 - 23:19
Từ 20h30 đến 21h30, tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2019”. Trong 1 tiếng tắt đèn, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 492.000kWh, tương đương 917 triệu đồng.
gio-trai-dat-5.jpg
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tắt đèn. Ảnh: Nam Trần

 

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019, tối ngày 30/3, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã diễn ra nghi lễ tắt đèn.

Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2019 tại Việt Nam với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”. Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, các TP lớn ở Việt Nam đã tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện từ 20h30 đến 21h30 để hưởng ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động to lớn đến môi trường sống của người dân và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp thiết thực trong nỗ lực thực hiện cam kết của Việt Nam về BĐKH và đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

 Mới đây, ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với mục tiêu tiết kiệm từ 5-7% trên tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019-2025 và từ 8-10% trong giai đoạn 2025-2030.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chiến dịch giờ trái đất năm nay một lần nữa gửi thông điệp đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia bằng những hành động thiết thực.

Đúng 20h30, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức tắt đèn.

img_9638.JPG
Các tình nguyện viên và người dân hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2019

 Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sau 1 tiếng kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 492.000kWh, tương đương 917 triệu đồng.

Giờ Trái Đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) sáng lập và khởi đầu vào năm 2007, với mục đích khuyến khích mỗi cá nhân, hộ gia đình tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 8h30 đến 9h30 (giờ địa phương) vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Theo thống kê, năm 2012, cả nước tiết kiệm được 546.000 kWh điện. Năm 2013 là 401.000 kWh và đến năm 2018, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất, cả nước tiết kiệm được 485.000 kWh điện. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm